2 tàu Hải quân Ấn Độ cặp cảng Hải Phòng

Chuyến thăm mang đến thông điệp về sự phát triển và mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Sáng 19/5, hai tàu hải quân của Cộng hòa Ấn Độ là INS SHIVALIK INS và KARMUK, do ngài Ajit Kumar P, Phó Đô đốc Hải quân, Tư lệnh Hạm đội Miền Đông Hải quân Ấn Độ làm trưởng đoàn, đã cập cảng Chùa Vẽ thăm thành phố Hải Phòng. Đây là lần thứ 5 các tàu Hải quân Ấn Độ đến thăm thành phố cảng Hải Phòng.

Chuyến thăm lần này của các tàu hải quân Ấn Độ tiếp tục mang đến thông điệp về sự phát triển và mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Ấn Độ và Việt Nam, trong đó có thành phố Hải Phòng, cũng như giữa Hải quân nhân dân hai nước.

Theo lịch trình, đoàn đại biểu Hải quân Ấn Độ đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Hải quân; trao đổi, giao lưu với các đơn vị của Bộ Tư lệnh Hải quân, sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam; thăm và tặng quà cho các cháu ở làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hải Phòng, lãnh đạo Hải quân Ấn Độ sẽ thăm Hà Nội và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan một số các danh thắng tại Hải Phòng và Vịnh Hạ Long.

Chiều 23/5, hai tàu Hải quân Ấn Độ sẽ rời cảng Chùa Vẽ, kết thúc chuyến thăm thành phố Hải Phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên