2.000 người nghèo sẽ được khám và phát thuốc miễn phí

VOV.VN -Đối tượng sẽ được khám và phát thuốc miễn phí là những người nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng hẻo lánh các dịch vụ y tế còn khó khăn.

Trong tháng 11 này và tháng 12 tới, chương trình hiến máu, khám chữa bệnh nhân đạo năm 2015 sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực tại 23 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Dự kiến qua chương trình sẽ có khoảng 2.000 người nghèo được khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí. Dịp này phóng viên Đài TNVN phỏng vấn bà Đào Thanh Tâm, Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Chăm sóc sức khỏe, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về chương trình này.

Bà Đào Thanh Tâm, Trưởng ban Chăm sóc sức khỏe, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu trong chương trình hiến máu nhân đạo tại Hà Nội

PV: Xin bà cho biết, chương trình hiến máu, khám chữa bệnh nhân đạo năm 2015 tập trung vào những hoạt động chính nào?

Bà Đào Thanh Tâm: Tiếp nối thành công của năm 2014 giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Công ty Prudential tiếp tục phối hợp và triển khai ở 24 tỉnh. Với chỉ tiêu là phấn đấu tiếp nhận được 5.000 đơn vị máu, khám, chữa bệnh miễn phí cho 2.000 người. Đối tượng chính của chương trình là những người nghèo, ít được tiếp cận với các dịch vụ y tế, đặc biệt những người nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng hẻo lánh các dịch vụ y tế còn khó khăn.

Ngoài ra, chương trình có những hoạt động tình nguyện khác như: tặng thẻ bảo hiểm, tặng quà, tặng tivi, tặng bò, trao nhà tình nghĩa cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để hỗ trợ cho những hộ nghèo nhằm giải quyết vấn đề an sinh xã hội ở địa phương đó. 

Còn ở những thành phố, chúng tôi lựa chọn mô hình phù hợp, như tặng những bữa ăn tình thương cho người thân gia đình, bệnh nhân để họ có chế độ hợp lý để hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe.

PV: Chương trình hiến máu, khám chữa bệnh nhân đạo năm 2015 với tên gọi “Pru-Tình nguyện”, xin bà cho biết kết quả của chương trình này?

Bà Đào Thanh Tâm: Năm 2014, kể cả chỉ tiêu về hiến máu và hoạt động nhân đạo chúng tôi vượt trên 100%, điều này đã khích lệ các bên tham gia rất nhiều. Năm nay, chúng tôi cũng đặt chỉ tiêu ít nhất 1 triệu lượt người được khám, chữa bệnh nhân đạo.

Đến hết ngày 31/8/2015, chỉ tiêu khám chữa bệnh nhân đạo đã đạt được 60%, tức hơn 600.000 người được khám và cấp thuốc miễn phí. Từ nay đến 31/12 hy vọng đạt và vượt chỉ tiêu đặt ra.

PV: Có thể thấy, bên cạnh các hoạt động nhân đạo thì hiến máu tình nguyện là hoạt động chủ đạo của chương trình. Tuy nhiên, thực tế không ít người còn nghi ngại và chưa thực sự hưởng ứng với hoạt động này. Theo bà, cần phải làm gì để nhận thức này thay đổi? 

Bà Đào Thanh Tâm: Thực tế có bộ phận không nhỏ hiểu chưa đúng về hiến máu tình nguyện và các hoạt động nhân đạo như khám chữa bệnh, nên công việc trước mắt rất là nhiều. Đặc biệt ưu tiên cho truyền thông, vì chỉ có truyền thông thay đổi nhận thức, từ nhận thức mới đến hành động và từ đó mọi người mới thay đổi và tham gia nhiều hơn.

Tôi hy vọng, hoạt động hiến máu tình nguyện và khám chữa bệnh nhân đạo sẽ trở thành hoạt động thường xuyên, được cộng đồng tham gia nhiều hơn và trở thành ý thức của công dân.

 PV: Xin cảm ơn bà!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trên 1.000 người nghèo ở đảo Lý Sơn được khám bệnh miễn phí
Trên 1.000 người nghèo ở đảo Lý Sơn được khám bệnh miễn phí

VOV.VN -Hơn 1.000 người nghèo ở các xã An Vĩnh, An Hải, An Bình đã được thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí.

Trên 1.000 người nghèo ở đảo Lý Sơn được khám bệnh miễn phí

Trên 1.000 người nghèo ở đảo Lý Sơn được khám bệnh miễn phí

VOV.VN -Hơn 1.000 người nghèo ở các xã An Vĩnh, An Hải, An Bình đã được thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí.

Khám bệnh miễn phí cho người có công với cách mạng
Khám bệnh miễn phí cho người có công với cách mạng

VOV.VN -Chương trình “Những tấm lòng cao cả” tới khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho thân nhân người có công với cách mạng tại Thái Bình.

Khám bệnh miễn phí cho người có công với cách mạng

Khám bệnh miễn phí cho người có công với cách mạng

VOV.VN -Chương trình “Những tấm lòng cao cả” tới khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho thân nhân người có công với cách mạng tại Thái Bình.

Khám bệnh miễn phí cho người dân vùng căn cứ kháng chiến Cà Mau
Khám bệnh miễn phí cho người dân vùng căn cứ kháng chiến Cà Mau

VOV.VN - Nhân ngày thành lập Đài TNVN, VOV tại ĐBSCL đã tổ chức khám bệnh miễn phí và tặng quà cho  người dân vùng căn cứ kháng chiến Cà Mau.

Khám bệnh miễn phí cho người dân vùng căn cứ kháng chiến Cà Mau

Khám bệnh miễn phí cho người dân vùng căn cứ kháng chiến Cà Mau

VOV.VN - Nhân ngày thành lập Đài TNVN, VOV tại ĐBSCL đã tổ chức khám bệnh miễn phí và tặng quà cho  người dân vùng căn cứ kháng chiến Cà Mau.

Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, khám bệnh cho nhân dân
Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, khám bệnh cho nhân dân

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao cờ xuất quân cho Ban chỉ huy, các đội hình thầy thuốc trẻ tình nguyện

Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, khám bệnh cho nhân dân

Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, khám bệnh cho nhân dân

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao cờ xuất quân cho Ban chỉ huy, các đội hình thầy thuốc trẻ tình nguyện

Tất cả bệnh viện phát số thứ tự khám bệnh tự động
Tất cả bệnh viện phát số thứ tự khám bệnh tự động

VOV.VN -Đến tháng 6/2015, tất cả các bệnh viện từ tuyến huyện đến tuyến Trung ương phải áp dụng hệ thống phát số thứ tự khám bệnh tự động.

Tất cả bệnh viện phát số thứ tự khám bệnh tự động

Tất cả bệnh viện phát số thứ tự khám bệnh tự động

VOV.VN -Đến tháng 6/2015, tất cả các bệnh viện từ tuyến huyện đến tuyến Trung ương phải áp dụng hệ thống phát số thứ tự khám bệnh tự động.

BV công với dịch vụ khám bệnh tại nhà: Chờ một hành lang pháp lý
BV công với dịch vụ khám bệnh tại nhà: Chờ một hành lang pháp lý

VOV.VN -Xuất phát từ nhu cầu thực tế, thời gian gần đây, một số bệnh viện công lập trên địa bàn TP HCM mở thêm dịch vụ khám, chữa bệnh tại nhà.

BV công với dịch vụ khám bệnh tại nhà: Chờ một hành lang pháp lý

BV công với dịch vụ khám bệnh tại nhà: Chờ một hành lang pháp lý

VOV.VN -Xuất phát từ nhu cầu thực tế, thời gian gần đây, một số bệnh viện công lập trên địa bàn TP HCM mở thêm dịch vụ khám, chữa bệnh tại nhà.

Hoạt động thiện nguyện: khám bệnh, tặng quà cho trẻ miền núi Cao Bằng
Hoạt động thiện nguyện: khám bệnh, tặng quà cho trẻ miền núi Cao Bằng

VOV.VN -Nhóm bác sĩ trẻ đã cùng đoàn thiện nguyện Chia sẻ tình thương lên miền núi Cao Bằng để khám bệnh miễn phí, giao lưu, tặng quà cho trẻ em

Hoạt động thiện nguyện: khám bệnh, tặng quà cho trẻ miền núi Cao Bằng

Hoạt động thiện nguyện: khám bệnh, tặng quà cho trẻ miền núi Cao Bằng

VOV.VN -Nhóm bác sĩ trẻ đã cùng đoàn thiện nguyện Chia sẻ tình thương lên miền núi Cao Bằng để khám bệnh miễn phí, giao lưu, tặng quà cho trẻ em

Khám bệnh, chữa bệnh như ở Bạch Mai, Việt Đức ngay tại quê nhà
Khám bệnh, chữa bệnh như ở Bạch Mai, Việt Đức ngay tại quê nhà

VOV.VN - Đề án bệnh viện vệ tinh đã giúp nâng cao khả năng khám chữa bệnh của bệnh viện tuyến tỉnh, giảm tải cho bệnh viện tuyến cuối. 

Khám bệnh, chữa bệnh như ở Bạch Mai, Việt Đức ngay tại quê nhà

Khám bệnh, chữa bệnh như ở Bạch Mai, Việt Đức ngay tại quê nhà

VOV.VN - Đề án bệnh viện vệ tinh đã giúp nâng cao khả năng khám chữa bệnh của bệnh viện tuyến tỉnh, giảm tải cho bệnh viện tuyến cuối.