27 người chết do lũ ở ĐBSCL

Phần lớn số người chết là trẻ em.  

Tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp vừa xảy ra 3 vụ trẻ em chết đuối do lũ. Như vậy, đến thời điểm này, ở tỉnh Đồng Tháp đã có 11 vụ thiệt mạng trong lũ. Nâng tổng số người chết do lũ ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lên 27 người mà phần lớn là trẻ em.

Tình trạng trẻ em chết đuối gia tăng khiến các địa phương trong khu vực ĐBSCL rất lo lắng. Do vậy, cùng với việc tăng cường tuyên truyền đến người dân việc nâng cao ý thức trông coi trẻ; các huyện, thị trong khu vực tiếp tục thành lập thêm nhiều điểm giữ trẻ tập trung. Trong đó, ở 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp sẽ tiếp tục hỗ trợ chi phí cho giáo viên, địa điểm giữ trẻ, tiền ăn cho đối tượng nghèo… nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em bị chết đuối.

Hiện tại, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên… đang lên, cộng với đợt triều cường rằm tháng 9 Âm lịch, do đó diễn biến lũ ở đồng bằng Sông Cửu Long sẽ rất phức tạp. Do vậy, điều cần thiết nhất lúc này là công tác bảo vệ tính mạng cho nhân dân, nhất là trẻ em cần được quan tâm nhiều hơn, nhằm hạn chế những trường hợp đáng tiếc xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên