Đà Nẵng: Công bố Đề án “Xây dựng thành phố thông minh”

VOV.VN - Sáng 10/4, UBND thành phố Đà Nẵng công bố Đề án “Xây dựng thành phố thông minh”.

"Xây dựng thành phố thông minh” là một trong các Đề án động lực, trọng điểm, tạo cơ hội để thành phố Đà Nẵng phát huy tối đa các nguồn lực, giải quyết các thách thức trong quá trình phát triển đô thị và tạo động lực mới để thành phố phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố thông minh” giúp chính quyền và cơ quan quản lý Nhà nước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Người dân và doanh nghiệp được tiếp cận thông tin đa dạng, nhanh chóng, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo môi trường kinh doanh bền vững…

“Thành phố thông minh là một thành phố tiện nghi hơn trong làm việc và học tập, giúp cho cuộc sống con người ngày càng tốt hơn”, chị Hà Thị Thu, một người dân ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng mong muốn.

Mô hình phân lớp kiến trúc tổng thể TPTM của Đà Nẵng

Hơn 15 năm qua, thành phố Đà Nẵng đã xác lập nhiều cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử và Thành phố thông minh. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Thành phố cũng ban hành Khung kiến trúc tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin vào năm 2010 và tiếp tục được cập nhật, bổ sung, điều chỉnh vào các năm 2015 và 2018.

Thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành đề án xây dựng thành phố thông minh hơn vào năm 2014 do Tập đoàn IBM tư vấn và bắt đầu triển khai thí điểm các ứng dụng thông minh trong lĩnh vực giao thông, môi trường, cấp thoát nước, y tế, giáo dục, an toàn thực phẩm, cung cấp dịch vụ công… Tháng 7/2014, thành phố Đà Nẵng đưa vào sử dụng hệ thống thông tin Chính quyền điện tử.

Triển lãm giới thiệu sản phẩm chiếu sáng thông minh

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, tháng 1/2018, UBND thành phố ban hành Kiến trúc tổng thể Thành phố thông minh. Tháng 11/2018, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số số 6439 về Đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025.

“Sự khởi đầu thuận lợi cùng với quyết tâm đồng thuận của lãnh đạo và người dân thành phố là điểm tựa để Đà Nẵng cập nhật, hoàn thiện các vấn đề liên quan đến công nghệ, chính sách, nguồn lực… Thành phố tiếp tục hiệu chỉnh, hoàn thiện ban hành Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh phiên bản 2.0”, ông Lê Trung Chinh nói.

TP Đà Nẵng và các đối tác ký kết hợp tác xây dựng thành phố thông minh

10 năm qua, thành phố Đà Nẵng luôn đứng đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam- Vietnam ICT Index. Đặc biệt, thành phố đạt điểm tối đa về ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan Nhà nước. Khung kiến trúc tổng thể thành phố thông minh đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt, xác định 6 trụ cột trên cơ sở mô hình khung kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông ở 17 lĩnh vực cần triển khai bao gồm: quản trị thông minh; kinh tế thông minh, giao thông thông minh; môi trường thông minh, đời sống thông minh và công dân thông minh.

Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh thông qua việc ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin của Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 vào tất cả lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần đạt được mục tiêu “Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố cấp quốc gia, hiện đại, năng động, sáng tạo, thông minh, phát triển theo hướng kinh tế tri thức; là trung tâm khởi nghiệp - đổi mới - sáng tạo có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển vùng, là trung tâm kinh tế đóng vai trò động lực tăng trưởng và phát triển của vùng duyên hải miền Trung - Tây Nguyên”.

Xây dựng thành phố thông minh giúp chính quyền, người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn trong công việc

Theo bà Phạm Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, việc triển khai đề án cần đảm bảo tính liên thông, liên vùng trong việc triển khai chính quyền điện tử và thành phố thông minh, đòi hỏi phải có sự kết nối giữa các sở ngành quận huyện; sự chia sẻ dữ liệu của các Bộ, ngành Trung ương; sự đồng bộ từ lãnh đạo cao cấp đến chuyên viên để Hệ thống thống nhất về dữ liệu, không tắc về quy trình.

“Chúng tôi mong muốn thành phố sẽ ưu tiên tập trung nguồn lực để xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu không gian đô thị, phục vụ công tác tham mưu hoạch định các định hướng phát triển thành phố và quản lý quy hoạch đô thị. Có sự điều phối tham gia của các ngành trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, vừa phát huy được tính chủ động sáng tạo, sự cần thiết đối với việc thành công của đề án. Đảm bảo không có sự chồng chéo, lặp lại, thực hiện độc lập theo từng ngành gây nên lãng phí nguồn lực đầu tư”, bà Phạm Thị Mỹ Linh nhấn mạnh.

Việc triển khai đề án “ Xây dựng thành phố thông minh” là một nội dung quan trọng thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Trong đó, mục tiêu đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết hợp đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng thành phố thông minh và cuộc đua tại Việt Nam
Xây dựng thành phố thông minh và cuộc đua tại Việt Nam

VOV.VN - Chính phủ và doanh nghiệp cần đồng hành trong cuộc đua chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử...

Xây dựng thành phố thông minh và cuộc đua tại Việt Nam

Xây dựng thành phố thông minh và cuộc đua tại Việt Nam

VOV.VN - Chính phủ và doanh nghiệp cần đồng hành trong cuộc đua chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử...

Hà Nội sẽ có siêu dự án “thành phố thông minh” vốn đầu tư 37,3 tỷ USD?
Hà Nội sẽ có siêu dự án “thành phố thông minh” vốn đầu tư 37,3 tỷ USD?

VOV.VN - Nhật Bản hợp tác với Việt Nam xây dựng thành phố thông minh tại Hà Nội. Tuy nhiên, tổng vốn đầu tư là 4 tỷ hay 37,3 tỷ USD?

Hà Nội sẽ có siêu dự án “thành phố thông minh” vốn đầu tư 37,3 tỷ USD?

Hà Nội sẽ có siêu dự án “thành phố thông minh” vốn đầu tư 37,3 tỷ USD?

VOV.VN - Nhật Bản hợp tác với Việt Nam xây dựng thành phố thông minh tại Hà Nội. Tuy nhiên, tổng vốn đầu tư là 4 tỷ hay 37,3 tỷ USD?

Năm 2020, Việt Nam có ít nhất 3 thành phố thông minh
Năm 2020, Việt Nam có ít nhất 3 thành phố thông minh

VOV.VN - Theo Bộ Xây dựng, tại Việt Nam có khoảng 30 thành phố đang xây dựng thành phố thông minh và đến năm 2020 có ít nhất 3 thành phố thông minh.

Năm 2020, Việt Nam có ít nhất 3 thành phố thông minh

Năm 2020, Việt Nam có ít nhất 3 thành phố thông minh

VOV.VN - Theo Bộ Xây dựng, tại Việt Nam có khoảng 30 thành phố đang xây dựng thành phố thông minh và đến năm 2020 có ít nhất 3 thành phố thông minh.

Thành phố thông minh, tăng cường tiện ích cho đời sống người dân
Thành phố thông minh, tăng cường tiện ích cho đời sống người dân

VOV.VN -Sáng 4/7, tại TP HCM, Cơ quan thương mại Business France (Pháp) tổ chức Diễn đàn hợp tác Pháp – Việt với chủ đề Đô thị thông minh và bền vững 2018

Thành phố thông minh, tăng cường tiện ích cho đời sống người dân

Thành phố thông minh, tăng cường tiện ích cho đời sống người dân

VOV.VN -Sáng 4/7, tại TP HCM, Cơ quan thương mại Business France (Pháp) tổ chức Diễn đàn hợp tác Pháp – Việt với chủ đề Đô thị thông minh và bền vững 2018