4 tháng, tiêu hủy hơn 260.000 gia cầm nhập lậu

(VOV) -Lực lượng thú y còn tiêu hủy 1.000 chim bồ câu; 8 tấn thịt gia cầm, sản phẩm gia cầm và hơn 58.000 quả trứng.

Tại cuộc họp giao ban quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra chiều nay tại Hà Nội, ông Đàm Xuân Thành, Phó cục trưởng Cục Thú y cho biết: “Trong 4 tháng đầu năm nay, lực lượng thú y trong cả nước đã tiêu hủy hơn 260.000 con gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu”.

Trong 4 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng và lực lượng biên phòng các tỉnh giáp biên giới với Trung Quốc đã phát hiện gần 70 vụ vận chuyển nhập lậu trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm vào nội địa nước ta. Đáng chú ý, lực lượng thú y đã tiến hành tiêu hủy hơn 260.000 con gia cầm, 1.000 chim bồ câu; 8 tấn thịt gia cầm, sản phẩm gia cầm và hơn 58.000 quả trứng.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng buôn lậu thường sử dụng đường tiểu ngạch tại các tỉnh giáp biên để tuồn vào nội địa. Gia cầm và sản phẩm gia cầm sau khi tập kết được xé lẻ, vận chuyển bằng xe mô tô, ô tô tải về sâu trong nội địa để tiêu thụ.

Phó Cục trưởng Cục thú y Đàm Xuân Thành cho biết thêm: “Sản phẩm gia cầm, gà giống không cho phép nhập nhưng trên thực tế tình trạng nhập lậu trên toàn tuyến biên giới với các thủ đoạn khác nhau. Mặc dù Ban chỉ đạo 127 Trung ương cũng như địa phương rất tích cực nhưng phần bắt được cũng rất ít./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần nửa số gia cầm ở Bến Tre chưa tiêm phòng dịch
Gần nửa số gia cầm ở Bến Tre chưa tiêm phòng dịch

(VOV) -Ông Phan Trung Nghĩa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Bến Tre thừa nhận nguy cơ bùng phát cúm A/H5N1 ở Bến Tre rất cao.

Gần nửa số gia cầm ở Bến Tre chưa tiêm phòng dịch

Gần nửa số gia cầm ở Bến Tre chưa tiêm phòng dịch

(VOV) -Ông Phan Trung Nghĩa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Bến Tre thừa nhận nguy cơ bùng phát cúm A/H5N1 ở Bến Tre rất cao.

Các trường học chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm
Các trường học chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm

(VOV)- Bộ yêu cầu đảm bảo tốt an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, thịt gia cầm phải được nấu chín; cung cấp đủ nước uống, nước sạch..

Các trường học chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm

Các trường học chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm

(VOV)- Bộ yêu cầu đảm bảo tốt an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, thịt gia cầm phải được nấu chín; cung cấp đủ nước uống, nước sạch..

Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển gia cầm lậu và không có nguồn gốc
Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển gia cầm lậu và không có nguồn gốc

Liên tục trong những ngày gần đây, đoàn công tác liên ngành phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển gia cầm nhập lậu và không có nguồn gốc.

Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển gia cầm lậu và không có nguồn gốc

Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển gia cầm lậu và không có nguồn gốc

Liên tục trong những ngày gần đây, đoàn công tác liên ngành phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển gia cầm nhập lậu và không có nguồn gốc.

Báo chí không được đưa tin giật gân về nhập lậu gia cầm
Báo chí không được đưa tin giật gân về nhập lậu gia cầm

(VOV) -Báo chí cần tăng cường đưa tin về những nỗ lực, quyết tâm của lực lượng chức năng về xử lý gia cầm nhập lậu.

Báo chí không được đưa tin giật gân về nhập lậu gia cầm

Báo chí không được đưa tin giật gân về nhập lậu gia cầm

(VOV) -Báo chí cần tăng cường đưa tin về những nỗ lực, quyết tâm của lực lượng chức năng về xử lý gia cầm nhập lậu.

Các tỉnh biên giới quyết liệt ngăn chặn gia cầm nhập lậu
Các tỉnh biên giới quyết liệt ngăn chặn gia cầm nhập lậu

(VOV)-Ngoài ngăn chặn gia cầm nhập lậu, lực lượng chức năng còn nâng cao nhận thức cho người dân trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Các tỉnh biên giới quyết liệt ngăn chặn gia cầm nhập lậu

Các tỉnh biên giới quyết liệt ngăn chặn gia cầm nhập lậu

(VOV)-Ngoài ngăn chặn gia cầm nhập lậu, lực lượng chức năng còn nâng cao nhận thức cho người dân trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.