44 tỉnh, thành có người nhiễm cúm H1N1

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tính đến 17 giờ ngày 27/8, có 44/63 tỉnh, thành phố trên cả nước có người nhiễm cúm A/H1N1 với tổng số 2312 trường hợp dương tính và 2 ca tử vong.

Ngày 27/8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 86 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, trong đó, khu vực phía Nam 69 ca, khu vực miền Bắc 7 ca và khu vực miền Trung 10 ca.

Số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 1267 người, 1043 trường hợp còn lại đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng, trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Giữa tháng 9, tại Hà Nội, Bộ Y tế sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết về công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 của Việt Nam từ khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên vào tháng 5 đến nay.

Dự kiến, hội nghị này sẽ có sự tham gia của các chuyên gia y tế đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, trao đổi kinh nghiệm phòng chống dịch cúm A/H1N1 về mọi khía cạnh.

Đây là cơ hội để Việt Nam học tập kinh nghiệm phòng chống dịch của các nước và vùng lãnh thổ, rút kinh nghiệm hoạt động phòng chống dịch trong nước để chuẩn bị sẵn sàng đối phó với dịch cúm A/H1N1 trong mùa đông tới - thời điểm được coi là đỉnh của dịch cúm A/H1N1 tại Việt Nam.

Theo Bộ Y tế, đến nay tại Việt Nam, Tamiflu vẫn phát huy tác dụng tốt trong điều trị cho bệnh nhân cúm A/H1N1.

Các chuyên gia dịch tễ xác nhận Việt Nam chưa xảy ra trường hợp bệnh nhân cúm A/H1N1 kháng Tamiflu nên có thể yên tâm sử dụng thuốc này trong quá trình điều trị.

Trước đó, hiện tượng kháng thuốc Tamiflu đã xuất hiện ở Nhật Bản, Đan Mạch, Trung Quốc, Mỹ, Hongkong và Singapore.

Bộ Y tế đã có kế hoạch đặt mua thuốc Zanamivir để ứng phó với trường hợp kháng Tamiflu xảy ra ở Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên