56,5ha đất ruộng bị bỏ hoang vì nước thải bệnh viện

VOV.VN -Do nước thải từ hàng chục bệnh viện đổ về khiến 56,5ha đất nông nghiệp của người dân bị bỏ hoang nhiều năm nay.

Từ nhiều năm nay, 56,5ha đất nông nghiệp của người dân xã Quảng Thịnh (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) phải bỏ hoang, vì nước thải từ các bệnh viện trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Đông Vệ và Quảng Thắng - TP Thanh Hóa).

Cánh đồng 56,5ha bỏ hoang không thể canh tác vì nước thải từ bệnh viện

Vấn đề trên đã được cử tri địa phương phản ánh và đang đưa ra chất vấn đối với Sở Tài nguyên – Môi trường Thanh Hóa trong kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI diễn ra từ ngày 9 - 12/12/2015.

Theo tìm hiểu, diện tích đất trên là đất nông nghiệp đang canh tác của bà con nhân dân xã Quảng Thịnh. Người dân cho biết, trước đây là đất trồng lúa, nhưng nhiều năm liền tình trạng nước thải của các bệnh viện thải ra khiến ô nhiễm nghiêm trọng.

Một số bệnh viện trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Da liễu.... những năm trước đã thải nước thải khiến người dân không thể canh tác.

Tìm hiểu được biết, các bệnh viện trên được xây dựng từ lâu, hệ thống hạ tầng kỹ thuật thu gom và thoát nước thải đã xuống cấp nên việc phân tách nước thải và nước mưa chưa triệt để.

Kết quả phân tích chất lượng nước thải của các bệnh viện ra môi trường từ năm 2012 - 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy, có nhiều chỉ tiêu về TSS, COD, BOD5, Coliforms... vượt quá tiêu chuẩn cho phép nhiều lần.

Đây chính là nguyên nhân khiến cho 56,5ha đất sản xuất của các hộ dân xã Quảng Thịnh bị bỏ hoang hoàn toàn. Hiện tại, diện tích trên đang phủ đầy bèo tây, gần 200 hộ gia đình có diện tích đất đang từng ngày bất lực nhìn đất bị bỏ hoang phí.


Tuy qua các cuộc họp, tiếp xúc cử tri, người dân liên tục phản ánh chính quyền các cấp, các ngành chức năng cần có giải pháp giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp.

Không chỉ đất nông nghiệp bị bỏ hoang, hiện nay cánh đồng trên do nước thải ứ đọng lâu ngày bốc mùi hôi thối khiến người dân xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngày 11/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ chất vấn vấn đề trên. Hàng trăm người dân đang ngóng chờ giải pháp của tỉnh Thanh Hóa, giải quyết 56,5ha đất nông nghiệp bỏ hoang vì nước thải các bệnh viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ ô nhiễm, tắc nước thải 146 Quan Thánh: Tắc là do lỗi hệ thống?
Vụ ô nhiễm, tắc nước thải 146 Quan Thánh: Tắc là do lỗi hệ thống?

VOV.VN - Theo Phó Chủ tịch quận Ba Đình, hà Nội,  vụ việc này nhỏ nhưng lại không nhỏ vì liên quan đến “lỗi hệ thống”, Thành phố đang phải xử lý mất nhiều công sức, thời gian.

Vụ ô nhiễm, tắc nước thải 146 Quan Thánh: Tắc là do lỗi hệ thống?

Vụ ô nhiễm, tắc nước thải 146 Quan Thánh: Tắc là do lỗi hệ thống?

VOV.VN - Theo Phó Chủ tịch quận Ba Đình, hà Nội,  vụ việc này nhỏ nhưng lại không nhỏ vì liên quan đến “lỗi hệ thống”, Thành phố đang phải xử lý mất nhiều công sức, thời gian.

Chủ doanh nghiệp xử lý chất thải bị tạt cả ca axit vào mặt
Chủ doanh nghiệp xử lý chất thải bị tạt cả ca axit vào mặt

Đang ngồi chơi hóng mát cùng gia đình ngay trước sân nhà, một chủ doanh nghiệp bất ngờ bị thanh niên lạ mặt đi xe máy đến tạt axit rồi bỏ chạy.

Chủ doanh nghiệp xử lý chất thải bị tạt cả ca axit vào mặt

Chủ doanh nghiệp xử lý chất thải bị tạt cả ca axit vào mặt

Đang ngồi chơi hóng mát cùng gia đình ngay trước sân nhà, một chủ doanh nghiệp bất ngờ bị thanh niên lạ mặt đi xe máy đến tạt axit rồi bỏ chạy.

Tình trạng mất an toàn tại Khu liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước
Tình trạng mất an toàn tại Khu liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước

VOV.VN -Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) vừa phản ánh hiện tượng bất thường tại Khu liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước thời gian gần đây.

Tình trạng mất an toàn tại Khu liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước

Tình trạng mất an toàn tại Khu liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước

VOV.VN -Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) vừa phản ánh hiện tượng bất thường tại Khu liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước thời gian gần đây.

Nổ bồn chứa chất thải công ty Vedan, một người thiệt mạng
Nổ bồn chứa chất thải công ty Vedan, một người thiệt mạng

VOV.VN -Một nhóm 3 công nhân đang làm việc tại hệ thống bồn chứa chất thải của công ty TNHH Vedan bất ngờ bồn chứa phát nổ

Nổ bồn chứa chất thải công ty Vedan, một người thiệt mạng

Nổ bồn chứa chất thải công ty Vedan, một người thiệt mạng

VOV.VN -Một nhóm 3 công nhân đang làm việc tại hệ thống bồn chứa chất thải của công ty TNHH Vedan bất ngờ bồn chứa phát nổ

Công ty trốn thuế, gây ô nhiễm môi trường sẽ bị xử lý hình sự
Công ty trốn thuế, gây ô nhiễm môi trường sẽ bị xử lý hình sự

VOV.VN -Quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân là nội dung mới trong Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua ngày 27/11.

Công ty trốn thuế, gây ô nhiễm môi trường sẽ bị xử lý hình sự

Công ty trốn thuế, gây ô nhiễm môi trường sẽ bị xử lý hình sự

VOV.VN -Quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân là nội dung mới trong Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua ngày 27/11.