74% số ca tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não

VOV.VN - Từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận cấp cứu 814 bệnh nhân, 30% trong số đó là do tai nạn giao thông.

Theo các bác sỹ, có nhiều ca bị chấn thương sọ não nghiêm trọng do bệnh nhân đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Trong 3 ngày, từ 29 tháng chạp đến mùng 2, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 158 ca tai nạn bị chấn thương sọ não, chiếm 74% số ca bị tai nạn giao thông, tăng gần 1% so với cùng thời điểm năm ngoái. 

Riêng ngày 10/2, mùng 3 Tết, có hơn 40 ca cấp cứu do tai nạn giao thông, trong đó khoảng 20 ca bị chấn thương sọ não, nhưng chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào. Đã có 5 người bị tử vong do tai nạn giao thông trong 3 ngày liên tiếp - từ 29 đến mùng 2 Tết và 3 ca đã bị tử vong trước khi vào viện mà phần lớn là do bị chấn thương sọ não, đa chấn thương. Năm nay, số vụ tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia cũng tăng, với 14 người nhập viện.

Theo bác sỹ Hồ Khánh Thành, những bệnh nhân nhập viện do sử dụng rượu bia và gây ra tai nạn giao thông, khi nhập viện cấp cứu rất khó tiếp xúc, khó khai thác tình trạng bệnh, không chịu hợp tác với bác sỹ. Những bệnh nhân này đều bị tai nạn rất nặng và việc cấp cứu diễn ra khó khăn, kéo dài thời gian. Các bác sỹ phải cố định bệnh nhân bằng dây, buộc vào giường để không gây thêm tổn thương cho họ.

Bác sỹ Thành cho biết: “Những trường hợp gãy tay, gãy chân là do người dân không làm chủ được hành vi của mình. Với những trường hợp bệnh nhân có nhiều cơ quan bị tổn thương thì bệnh viện có một hệ thống kíp ứng trực đa chuyên khoa, trong đó gồm một bác sỹ trực lãnh đạo, một bác sỹ trực trưởng ngoại điều phối các bác sỹ khác trong hệ ngoại khoa, và có một bác sỹ tham vấn có chuyên môn cao, là giáo sư, phó giáo sư tiến sỹ sẽ tham vấn từ xa hoặc bằng hình ảnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mồng 1 Tết, 21 người chết do tai nạn giao thông
Mồng 1 Tết, 21 người chết do tai nạn giao thông

VOV.VN- Hôm nay, cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người và 30 người khác bị thương. 

Mồng 1 Tết, 21 người chết do tai nạn giao thông

Mồng 1 Tết, 21 người chết do tai nạn giao thông

VOV.VN- Hôm nay, cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người và 30 người khác bị thương. 

Bệnh xá Trường sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị tai nạn
Bệnh xá Trường sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị tai nạn

VOV.VN - Chiều 7/2 (ngày 30 Tết) kíp quân y bệnh xá đảo Trường Sa đã cấp cứu kịp thời ngư dân Nguyễn Đức Vinh trên tàu 95528-TS bị tai nạn. 

Bệnh xá Trường sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị tai nạn

Bệnh xá Trường sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị tai nạn

VOV.VN - Chiều 7/2 (ngày 30 Tết) kíp quân y bệnh xá đảo Trường Sa đã cấp cứu kịp thời ngư dân Nguyễn Đức Vinh trên tàu 95528-TS bị tai nạn. 

Trong 3 ngày Tết 64 người chết do tai nạn giao thông
Trong 3 ngày Tết 64 người chết do tai nạn giao thông

VOV.VN - Trong 3 ngày (từ 29 đến mùng 2 Tết) toàn quốc xảy ra 104 vụ tai nạn, làm chết 64 người, bị thương 98 người.

Trong 3 ngày Tết 64 người chết do tai nạn giao thông

Trong 3 ngày Tết 64 người chết do tai nạn giao thông

VOV.VN - Trong 3 ngày (từ 29 đến mùng 2 Tết) toàn quốc xảy ra 104 vụ tai nạn, làm chết 64 người, bị thương 98 người.

Ngày nghỉ Tết đầu tiên, 22 người chết vì tai nạn giao thông
Ngày nghỉ Tết đầu tiên, 22 người chết vì tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 6/2 tức ngày 28 Tết, cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 27 người.

Ngày nghỉ Tết đầu tiên, 22 người chết vì tai nạn giao thông

Ngày nghỉ Tết đầu tiên, 22 người chết vì tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 6/2 tức ngày 28 Tết, cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 27 người.