Ảnh: Tổng thống Donald Trump thăm Hàn Quốc, ăn trưa với binh sĩ Mỹ-Hàn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã hạ cánh xuống Hàn Quốc, thăm các đơn vị quân đội tại đây và hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc, bàn về vấn đề Triều Tiên.

Chuyên cơ của Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania hạ cánh xuống Hàn Quốc vào hôm nay (7/11). Ảnh: Reuters.
 Hàn Quốc là chặng thứ 2 trong chuyến công du châu Á tuần này và tuần tới. Trong ảnh, Tổng thống Trump và phu nhân bước trên thảm đỏ tại sân bay ở ngoại ô Seoul. Ảnh: Reuters.
Sau khi hạ cánh xuống ngoại ô Seoul, ông Trump đã bay tới căn cứ quân sự Humphreys ở  Pyeongtaek, Hàn Quốc. Ông chào các quân nhân cả Mỹ và Hàn Quốc tại đây. Ảnh: Reuters.
Nói về thế đối đầu căng thẳng với Triều Tiên, Tổng thống Trump cho biết, mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa. Ảnh: AFP.
Các chỉ huy Mỹ-Hàn tại Trung tâm chỉ huy chiến dịch Tập đoàn quân số 8 của Mỹ thông báo vắn tắt tình hình cho Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.
Ông Trump nói chuyện với các nhân viên quân sự tại căn cứ Humphreys. Ảnh: Getty.
Ngồi cạnh Tổng thống Moon và binh lính Mỹ-Hàn, ông Trump khen thức ăn rất ngon. Trước đó, ông nói thích được dùng bữa trưa với các anh em binh sĩ. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ và Tổng thống Hàn Quốc chụp ảnh trước khi hội đàm tại Dinh Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) ở Seoul vào ngày 7/11. Ảnh: Getty.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in hội đàm. Ảnh: Reuters.
Ông Donald Trump than phiền rằng mình phải dành nhiều thời gian cho vấn đề nan giải Triều Tiên ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Ảnh: Reuters.
Ông Trump và ông Moon tổ chức họp báo ở Nhà Xanh tại Seoul. Ông Trump răn đe sẽ dùng đòn quân sự với Triều Tiên nếu cần thiết. Ảnh: Reuters.
Những người dân Hàn Quốc xuất hiện ở Seoul vào hôm 6/11 với khẩu hiệu ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên với chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters.
Bức ảnh của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố về tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 mà nước này thử vào tháng 7//2017. Ảnh: AFP/Getty.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bên thiết bị được cho là quả bom hạt nhân mà Triều Tiên tiến hành nổ thử vào tháng 9/2017. Ảnh: Reuters./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh Tổng thống Mỹ Trump và phu nhân công du Nhật Bản
Toàn cảnh Tổng thống Mỹ Trump và phu nhân công du Nhật Bản

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã được đón tiếp nồng hậu tại Nhật Bản. Đây là chặng đầu tiên trong chuyến công du châu Á của ông Trump.

Toàn cảnh Tổng thống Mỹ Trump và phu nhân công du Nhật Bản

Toàn cảnh Tổng thống Mỹ Trump và phu nhân công du Nhật Bản

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã được đón tiếp nồng hậu tại Nhật Bản. Đây là chặng đầu tiên trong chuyến công du châu Á của ông Trump.

Tổng thống Mỹ Trump dọa tung đòn quân sự với Triều Tiên nếu cần
Tổng thống Mỹ Trump dọa tung đòn quân sự với Triều Tiên nếu cần

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump hôm 7/11 cảnh báo Triều Tiên rằng Mỹ sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự tối đa nếu cần thiết để tự vệ và bảo vệ đồng minh.

Tổng thống Mỹ Trump dọa tung đòn quân sự với Triều Tiên nếu cần

Tổng thống Mỹ Trump dọa tung đòn quân sự với Triều Tiên nếu cần

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump hôm 7/11 cảnh báo Triều Tiên rằng Mỹ sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự tối đa nếu cần thiết để tự vệ và bảo vệ đồng minh.