Ảnh: Hàng nghìn thanh niên Hà Nội thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - Tối 26/7 đã diễn ra lễ thắp nến tri ân, dâng hương hoa hơn 1700 phần mộ các anh hùng liệt sĩ, các bậc lão thành CM tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).

Tối 26/7, tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). 

Và đồng loạt tổ chức thắp nến tri ân, dâng hương, hoa tại hơn 1.700 phần mộ của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành Cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Mai Dịch.
Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, cùng gần 2.000 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ Thủ đô.

Ngay từ chiều, các đơn vị dự chương trình đã đến sớm để viếng mộ, thắp hương, dâng hoa đến tới các phần mộ anh hùng liệt sĩ, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành Cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Đây là một trong những sự kiện thuộc chuỗi hoạt động “Theo bước chân những người Anh hùng” và “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).
Đợt hoạt động nhằm tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; nâng cao trách nhiệm, vai trò của tuổi trẻ trong chăm sóc người có công với cách mạng, gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ.
Những ngọn nến, những nén nhang của tuổi trẻ dâng lên các Anh hùng liệt sĩ hôm nay là lời hứa quyết tâm của tuổi trẻ Thủ đô và các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam anh hùng; nguyện không ngừng lao động, rèn luyện, cống hiến hết mình vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, như ước nguyện của các anh, các chị một thời cầm súng chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc .

Đây cũng là dịp các gia đình đến viếng mộ người thân, những người đã ngã xuống, đóng góp cho công cuộc đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc.
Một gia đình ở phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) quây quần bên phần mộ người thân để ôn lại những ký ức hào hùng của cha ông, qua đó giáo dục thế hệ con cháu phải biết trân trọng cuộc sống, phấn đấu góp phần xây dựng đất nước.

 

Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng sự đóng góp của các anh hùng liệt sĩ sẽ mãi ghi vào trang sử vàng oanh liệt của dân tộc như một thiên anh hùng ca bất diệt… 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng ngàn người thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
Hàng ngàn người thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ, tối 26/7, nhiều địa phương đã tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ.

Hàng ngàn người thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Hàng ngàn người thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ, tối 26/7, nhiều địa phương đã tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ.

Xúc động cầu truyền hình đặc biệt tri ân các anh hùng, liệt sĩ
Xúc động cầu truyền hình đặc biệt tri ân các anh hùng, liệt sĩ

VOV.VN - "Dáng đứng Việt Nam" như lời tri ân của những thế hệ ngày nay đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với đất nước.

Xúc động cầu truyền hình đặc biệt tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Xúc động cầu truyền hình đặc biệt tri ân các anh hùng, liệt sĩ

VOV.VN - "Dáng đứng Việt Nam" như lời tri ân của những thế hệ ngày nay đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với đất nước.