Thủ tướng Anh có nguy cơ mất chức nếu không tuân thủ luật Brexit

VOV.VN - Nếu ông Boris Johnson không tuân thủ luật Brexit thì Toà án Anh sẽ có quyền ra phán quyết buộc ông Boris Johnson từ chức.

Nhiều chuyên gia pháp lý tại Anh cảnh báo Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ bị buộc phải từ chức và có nguy cơ ngồi tù nếu từ chối thực thi luật ngăn Brexit không thoả thuận vừa được Nghị viện Anh thông qua.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Al Jazeera.

Nhận định trên được một nhóm các chuyên gia pháp lý hàng đầu nước Anh đưa ra hôm 7/9, sau khi nhận được yêu cầu tư vấn pháp lý từ phía Công đảng đối lập.

Theo các chuyên gia này, ngay sau khi được Nữ hoàng Anh đồng ý ban hành, dự kiến trong ngày 9/9, luật về chống Brexit không thoả thuận vừa được Nghị viện Anh thông qua cuối tuần qua sẽ chính thức có hiệu lực. Vì thế, nếu ông Boris Johnson không tuân thủ luật này thì Toà án Anh sẽ có quyền ra phán quyết buộc ông Boris Johnson từ chức và bỏ tù ông này.

Theo luật chống Brexit không thoả thuận vừa được Hạ viện và Thượng viện Anh thông qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson buộc phải yêu cầu EU gia hạn Brexit thêm 3 tháng nữa, đến ngày 31/01/2020 trong trường hợp từ nay đến ngày 19/10/2019 mà nước Anh và EU không đạt được một thoả thuận Brexit mới được Nghị viện Anh chấp thuận.

Ông Boris Johnson cho đến nay vẫn kiên quyết phản đối luật này và tuyên bố ông sẽ không đề nghị với EU bất cứ sự gia hạn nào đối với Brexit. Cùng lúc, các nguồn tin thân cận với chính phủ Anh cho biết, ông Boris Johnson cũng không có ý định từ chức và đang cùng các cố vấn của mình nghiên cứu một loạt giải pháp về mặt pháp lý để không tuân thủ luật do Nghị viện Anh thông qua.

Một trong các kịch bản đang được nhắc đến nhiều là ông Boris Johnson sẽ yêu cầu chính các nghị sĩ đảng Bảo thủ bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ của mình, với mục đích giải tán chính phủ và tiến tới bầu cử sớm.

Giải pháp này chỉ cần sự ủng hộ đa số quá bán nên có nhiều khả năng thành công hơn việc yêu cầu 2/3 nghị sĩ Anh ủng hộ việc tuyển cử sớm vào ngày 15/10. Tuy nhiên, mấu chốt của kịch bản này là quy trình bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ phải được Chủ tịch Hạ viện Anh, John Bercow đồng ý tiến hành, trong khi ông Bercow vốn không ủng hộ chính sách Brexit hiện nay của ông Boris Johnson.

Trong ngày mai (9/9), chính phủ Anh dự kiến lần thứ hai đệ trình yêu cầu tuyển cử sớm vào ngày 15/10 ra bỏ phiếu tại Hạ viện Anh trong phiên họp cuối cùng của Nghị viện Anh trước khi bị tạm đóng cửa 5 tuần. Tuy nhiên, nhiều khả năng yêu cầu này sẽ tiếp tục bị các đảng đối lập bác bỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Brexit liên tiếp thất bại, Thủ tướng Anh vận động ủng hộ bầu cử sớm
Brexit liên tiếp thất bại, Thủ tướng Anh vận động ủng hộ bầu cử sớm

VOV.VN - Liên tiếp những đòn giáng mạnh từ nghị sĩ đối lập và thậm chí cả trong nội bộ đảng Bảo thủ buộc Thủ tướng Anh phải “đặt cược” vào các cuộc bầu cử sớm.

Brexit liên tiếp thất bại, Thủ tướng Anh vận động ủng hộ bầu cử sớm

Brexit liên tiếp thất bại, Thủ tướng Anh vận động ủng hộ bầu cử sớm

VOV.VN - Liên tiếp những đòn giáng mạnh từ nghị sĩ đối lập và thậm chí cả trong nội bộ đảng Bảo thủ buộc Thủ tướng Anh phải “đặt cược” vào các cuộc bầu cử sớm.

Cơn địa chấn Brexit và giai đoạn đầy thách thức đối với Thủ tướng Anh
Cơn địa chấn Brexit và giai đoạn đầy thách thức đối với Thủ tướng Anh

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có một tuần lễ ngập tràn những sự kiện “không hài lòng” xung quanh cuộc khủng hoảng Brexit.

Cơn địa chấn Brexit và giai đoạn đầy thách thức đối với Thủ tướng Anh

Cơn địa chấn Brexit và giai đoạn đầy thách thức đối với Thủ tướng Anh

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có một tuần lễ ngập tràn những sự kiện “không hài lòng” xung quanh cuộc khủng hoảng Brexit.

Những bước đi đầy “mạo hiểm” của Thủ tướng Anh Boris Johnson?
Những bước đi đầy “mạo hiểm” của Thủ tướng Anh Boris Johnson?

VOV.VN - Nếu ông Johnson thất bại trong bầu cử, lãnh đạo Công đảng sẽ trở thành Thủ tướng và có thể tổ chức thêm một cuộc trưng cầu dân ý về Brexit.

Những bước đi đầy “mạo hiểm” của Thủ tướng Anh Boris Johnson?

Những bước đi đầy “mạo hiểm” của Thủ tướng Anh Boris Johnson?

VOV.VN - Nếu ông Johnson thất bại trong bầu cử, lãnh đạo Công đảng sẽ trở thành Thủ tướng và có thể tổ chức thêm một cuộc trưng cầu dân ý về Brexit.