Ảnh hưởng của cơn bão số 5 tại Tây Bắc

Yên Bái là địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất trong cơn bão, tuy nhiên không có thiệt hại về người.

Do ảnh  hưởng của cơn bão số 5, tại các tỉnh Tây Bắc từ ngày 30/9  có mưa rải rác. Lượng mưa trung bình đo được từ 10 - 30 mm. Tuy nhiên, thống kế bước đầu cho thấy cơn bão số 5 đã gây ra một số thiệt hại cho các  địa phương trong khu vực.

Địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất trong cơn bão này là tỉnh Yên Bái. Thống kê ban đầu, cơn bão đã làm tốc mái 1 điểm trường tiểu học và hơn 40 nhà dân ở các xã Tân Hợp, Phong Dụ Hạ của huyện Văn Yên;  xã An Phú của huyện Lục Yên.

Do địa phương chủ động triển khai các phương án phòng chống lũ bão nên rất may không có thiệt hại về người. Hiện các cấp chính quyền địa phương đang tập trung hỗ dân bị thiệt hại sửa chữa nhà cửa sớm ổn định cuộc sống.

Ông Phạm Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi, thường trực ban chỉ huy phòng chống lũ bão tỉnh Yên Bái cho biết, Ban chỉ huy PCLB tỉnh đã chỉ đạo ban chỉ huy PCLB huyện xuống kiểm tra tình hình thiệt hại và trực tiếp hỗ trợ cho bà con ổn định cuộc sống. Với mức hỗ trợ với những nhà sập hoàn toàn là 6 triệu đồng, nhà bị tốc mái trên 50% là 2 triệu đồng. Hiện tại xã, huyện tiếp tục tuyên truyền bà con nâng cao cảnh giác đề phòng mưa lũ.

Tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, đến thời điểm này chưa có thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, các địa phương, nhất là như thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên  có số dân phải di chuyển phục vụ công tác tái định cư thuỷ điện Sơn La lớn nhất của tỉnh Điện Biên vẫn đang chủ động, sẵn sàng ứng phó với mua lũ có thể xẩy ra do ảnh hưởng của các cơn bão. 

Ông Phan Thế Hiểu, Trưởng phòng Kinh tế, Phó ban chỉ huy PCLB thị xã Mường Lay cho biết, thị xã quan tâm nhất là san gạt, mở rộng lòng đường để đảm bảo an toàn đi lại cho nhân dân. Đối với giao thông đường thuỷ, đã có quy chế giao cho lực lượng quản lý giao thông đường thuỷ, thanh tra giao thông, cảnh sát và phòng quản lý đô thị nghiên cứu bãi bến, làm công tác vận chuyển. Đơn vị phòng chống lụt bão đã phải huy động dự phòng như áo phao, phao tròn, cũng như ca nô để hỗ trợ cho việc đi lại của nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên