Ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi mưa to

VOV.VN -Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông từ sáng 8/10 có mưa rào và dông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 1h ngày 8/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. 

Vị trí và đường đi áp thấp nhiệt đới.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 1h ngày 9/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. 

Trong 24 giờ tới vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 13,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113 độ Kinh Đông. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông từ sáng 8/10 có mưa rào và dông, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Dự báo thời tiết ngày và đêm 8/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi trên 31oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, riêng khu Đông Bắc và vùng đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Thanh Hóa -Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33oC

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, đêm và sáng có nơi mưa mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các địa phương chuẩn bị ứng phó với áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông
Các địa phương chuẩn bị ứng phó với áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông

VOV.VN -  Do áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông từ ngày mai (8/10) có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5.

Các địa phương chuẩn bị ứng phó với áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông

Các địa phương chuẩn bị ứng phó với áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông

VOV.VN -  Do áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông từ ngày mai (8/10) có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5.

Hình ảnh: Quốc lộ 12 Điện Biên tan hoang sau mưa lũ
Hình ảnh: Quốc lộ 12 Điện Biên tan hoang sau mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ ngày 15/8 đến nay khiến nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên bị sạt lở nghiêm trọng, ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Hình ảnh: Quốc lộ 12 Điện Biên tan hoang sau mưa lũ

Hình ảnh: Quốc lộ 12 Điện Biên tan hoang sau mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ ngày 15/8 đến nay khiến nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên bị sạt lở nghiêm trọng, ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Gian nan huy động học sinh đến lớp mùa mưa lũ
Gian nan huy động học sinh đến lớp mùa mưa lũ

VOV.VN - Mưa lũ đã làm nhiều tuyến đường ở Lai Châu bị sạt lở, nước ở các sông suối dâng cao khiến công tác vận động học sinh đến trường gặp rất nhiều khó khăn.

Gian nan huy động học sinh đến lớp mùa mưa lũ

Gian nan huy động học sinh đến lớp mùa mưa lũ

VOV.VN - Mưa lũ đã làm nhiều tuyến đường ở Lai Châu bị sạt lở, nước ở các sông suối dâng cao khiến công tác vận động học sinh đến trường gặp rất nhiều khó khăn.

Quảng Ninh, Hải Phòng không có thiệt hại nặng do áp thấp nhiệt đới
Quảng Ninh, Hải Phòng không có thiệt hại nặng do áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Nhờ công tác chủ động ứng trực phòng chống áp thấp nhanh chóng, kịp thời, Quảng Ninh và Hải Phòng cơ bản không có thiệt hại nặng xảy ra.

Quảng Ninh, Hải Phòng không có thiệt hại nặng do áp thấp nhiệt đới

Quảng Ninh, Hải Phòng không có thiệt hại nặng do áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Nhờ công tác chủ động ứng trực phòng chống áp thấp nhanh chóng, kịp thời, Quảng Ninh và Hải Phòng cơ bản không có thiệt hại nặng xảy ra.

Điện Biên mưa lũ 3 ngày cuốn trôi hơn 6 tỷ đồng
Điện Biên mưa lũ 3 ngày cuốn trôi hơn 6 tỷ đồng

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên xảy ra mưa lớn liên tục, gây thiệt hại nặng cho nhiều địa phương trong tỉnh. Thiệt hại ước tính trên 6 tỷ đồng.

Điện Biên mưa lũ 3 ngày cuốn trôi hơn 6 tỷ đồng

Điện Biên mưa lũ 3 ngày cuốn trôi hơn 6 tỷ đồng

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên xảy ra mưa lớn liên tục, gây thiệt hại nặng cho nhiều địa phương trong tỉnh. Thiệt hại ước tính trên 6 tỷ đồng.

An Giang: Xả lũ đập Tha La và Trà Sư để ứng phó với mưa lũ
An Giang: Xả lũ đập Tha La và Trà Sư để ứng phó với mưa lũ

VOV.VN - Nước đầu nguồn sông Cửu Long liên tục lên nhanh và diễn biến bất thường, tỉnh An Giang sẽ tiến hành xả lũ 2 đập Tha La và Trà Sư vào ngày 22/9.

An Giang: Xả lũ đập Tha La và Trà Sư để ứng phó với mưa lũ

An Giang: Xả lũ đập Tha La và Trà Sư để ứng phó với mưa lũ

VOV.VN - Nước đầu nguồn sông Cửu Long liên tục lên nhanh và diễn biến bất thường, tỉnh An Giang sẽ tiến hành xả lũ 2 đập Tha La và Trà Sư vào ngày 22/9.