Anh Lê Quốc Phong làm Bí thư Thành Đoàn TP HCM

(VOV) -Đại hội Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP HCM lần IX (nhiệm kỳ 2012-2017) kết thúc sau 3 ngày làm việc.

Chiều 5/11, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP HCM lần IX (nhiệm kỳ 2012-2017) với Chủ đề “Tuổi trẻ thành phố yêu nước, nâng cao ý thức công dân, trau dồi lý tưởng cách mạng, rèn đức luyện tài, vì thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình” đã chính thức bế mạc. Đại hội đã bầu anh Lê Quốc Phong làm Bí thư Thành Đoàn TP HCM.

Trong thời gian diễn ra đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận các mục tiêu của tuổi trẻ TP HCM trong 5 năm tới, đó là: Xây dựng nguồn nhân lực, đào tạo nâng cao tay nghề cho hơn 100.000 bạn trẻ; đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới, vì biên giới hải đảo; trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho 200.000 thanh thiếu nhi; quy hoạch đào tạo cán bộ Đoàn.

Bên cạnh đó, 5 công trình điểm mang dấu ấn của Đoàn được đại hội thống nhất cao, cụ thể: Xây dựng giai đoạn 2 Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi thành phố tại huyện Cần Giờ; xây mới Nhà văn hóa Thanh niên, Nhà văn hóa Sinh viên tại quận Thủ Đức, Cung thiếu nhi thành phố tại Thủ Thiêm và thành lập thêm 5 văn phòng hỗ trợ thanh niên công nhân tại các KCX- KCN của thành phố.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 61 thành viên.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của các cơ sở Đoàn TP HCM đã vinh dự được tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP HCM
Khai mạc đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP HCM

(VOV) -Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP HCM lần IX, nhiệm kỳ 2012-2017 đã  khai mạc sáng 4/11.

Khai mạc đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP HCM

Khai mạc đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP HCM

(VOV) -Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP HCM lần IX, nhiệm kỳ 2012-2017 đã  khai mạc sáng 4/11.