Áp thấp nhiệt đới hình thành trên khu vực Bắc Biển Đông

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn có khả năng mạnh thêm.

Chiều nay (27/7), Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn có công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Định; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đài Tuyền hình Việt Nam, Đài TNVN, Thông tấn xã Việt Nam, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn có khả năng mạnh thêm.

Vùng áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên Biển Đông.
(Ảnh: Trung tâm DBKTTV Trung ương)
Đến 13 giờ ngày mai (28/7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành triển khai thực hiện:

          1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, kịp thời thông báo, hướng dẫn cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

          2. Tổ chức theo dõi, nắm bắt tình hình tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý tàu thuyền ra khơi, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

          3. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài TNVN, Thông tấn xã Việt Nam, Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải thường xuyên cập nhật và đưa tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh.

          4. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 3 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
Bão số 3 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Bão số 3 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 3 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Bão số 4 đang suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
Bão số 4 đang suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

VOV.VN-Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp...

Bão số 4 đang suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 4 đang suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

VOV.VN-Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp...

Bão số 4 sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
Bão số 4 sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới

VOV.VN -Dự báo, chiều tối 25/7, bão đi vào Hà Tĩnh-Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 4 sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 4 sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới

VOV.VN -Dự báo, chiều tối 25/7, bão đi vào Hà Tĩnh-Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.