Áp thấp nhiệt đới xuất hiện ngoài khơi phía Đông đảo Ludong (Philippines)

Hồi 16 giờ ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 17,5 độ vĩ Bắc, 124 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ; giật cấp 7, cấp 8  

Ngày 12/9, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương-Văn phòng Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn có công điện gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi; các Bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Công điện nêu rõ: Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, hiện nay ở vùng biển ngoài khơi phía Đông đảo Ludong (Philippines), một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Hồi 16 giờ ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 17,5 độ vĩ Bắc, 124 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ; giật cấp 7, cấp 8. Ngày 13/9, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ trưa, chiều mai 13-9, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Để chủ động đối phó với diễn biến áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương-Văn phòng Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành: Thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ đồng phòng, tránh và thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động quản lý việc ra khơi của các tàu thuyền; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ tàu thuyền để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thẻ xảy ra.

Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo về Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên