Australia tặng thiết bị nhãn khoa cho Viện Mắt TW

Ngày 9/4, Bệnh Viện Mắt Trung ương (VNIO) tổ chức lễ tiếp nhận trang thiết bị nhãn khoa do Viện Mắt Nam Australia (SAIO) và tổ chức Sight for All (SFA) trao tặng.

Đây là các dụng cụ, thiết bị phẫu thuật nhãn khoa trị giá 51.788 USD (gần 1,1 tỷ đồng).

Phát biểu tại buổi trao tặng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thi Xuyên nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, ngành mắt nói chung và VNIO nói riêng đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác khám và điều trị các bệnh về mắt và nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Y tế và các tổ chức quốc tế, trong đó có Viện Mắt Nam Australia. Việc trao tặng này là món quà ý nghĩa cho các bệnh nhân nhãn khoa Việt Nam.

Về phần mình, Bác sỹ Michael Hammerton, đại diện Viện Mắt Nam Australia nói “Chúng ta sẽ không thể phát hiện sớm và điều trị kịp thời cho các bệnh nhân nếu thiếu các trang thiết bị y tế hiện đại. Do vậy SAIO trao tặng các thiết bị nhãn khoa này với mong muốn cùng VNIO nâng cao chất lượng chăm sóc mắt cộng đồng.”

Trong thời gian qua SAIO đã cử rất nhiều chuyên gia và các bác sỹ, đặc biệt trong lĩnh vực nhãn nhi sang làm việc với các đồng nghiệp Việt Nam cũng như giúp đào tạo các bác sỹ và y tá nhãn khoa cho Việt Nam.

Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Allaster Cox phát biểu rằng chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa là một công việc rất quan trọng. Với các trang thiết bị nhãn khoa hiện đại mà SAIO trao tặng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc mắt cho cộng đồng, từ đó để giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. Nó cũng thể hiện mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Australia và Việt Nam.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Như Hơn, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, từ tháng 9/2010 đến nay có rất nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực nhãn khoa giữa VNIO và SAIO được thực hiện, như đào tạo sau đại học, đào tạo bác sỹ nhãn khoa Việt Nam tại Australia, phối hợp nghiên cứu khoa hoc…Hai bên cũng tổ chức một số các hội thảo khoa học tại Việt Nam với các chuyên đề như: thần kinh nhãn khoa, nhãn nhi, dịch kính võng mạc.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và nghiên cứu công tác chăm sóc mắt cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên