Ba nữ sinh Đồng Nai 12 tuổi mất tích bí ẩn

VOV.VN - Khi gia đình đang tìm kiếm thì nhận được tin nhắn của người lạ cho biết ba nữ sinh đã bị gán nợ cho sòng bài ở Campuchia.

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận thông tin trình báo của gia đình các nữ sinh mất tích một cách bí ẩn và đang tổ chức điều tra làm rõ vụ việc.

Theo đó, ba nữ sinh được các gia đình trình báo mất tích gồm Phan Tâm Như, Lê Mỹ Ngọc và Nguyễn Thanh Ngân (cùng 12 tuổi). Cả ba nữ sinh cùng ngụ phường Tân Vạn, TP Biên Hòa, Đồng Nai. 

3 nữ sinh đang mất tích.

Mẹ của em Như kể sáng 18/10, con gái chị chào cha mẹ để đến trường bình thường như mọi ngày. Nhưng trong buổi sáng gia đình được giáo viên chủ nhiệm thông báo Như không đến lớp. Qua tìm hiểu được biết Như đi cùng Ngọc (học chung lớp với Như) và bạn cùng xóm là Ngân. Mọi người đi tìm kiếm nhưng không có kết quả. Gia đình đăng thông tin tìm kiếm trên mạng.

Ngày 2/11, gia đình nhận được một tin nhắn từ số máy điện thoại lạ báo: “Hãy đưa tiền lên cửa khẩu Đức Huệ, tỉnh Long An để chuộc con về”. Tuy nhiên, ngay sau đó cũng từ số điện thoại này đã gọi cho anh báo rằng người này chỉ là một tài xế xe ôm ở khu vực cửa khẩu Đức Huệ và có biết chuyện mấy cháu bé mất tích.

Người đàn ông cho biết, ông có chở một phụ nữ người Việt tên là Nga qua khu vực biên giới Campuchia để đánh bạc. Trên đường đi, người phụ nữ này có đưa theo 2 cháu gái và nói là con của mình. Tuy nhiên, khi sang biên giới Campuchia để đánh bạc do thua hết tiền nên bà Nga đã gán 2 cô “con gái” để trừ nợ. Hai đứa trẻ đang bị chủ nợ giam giữ ở khu phòng trọ gần khu vực biên giới.

Sau đó, người đàn ông chạy xe ôm chở bà Nga tình cờ đọc được thông tin anh Phú đăng trên mạng nên đã nhận ra cháu Ngọc. Cũng theo người đàn ông này, nếu trong vài ngày tới gia đình không đến để thương lượng với chủ nợ thì 2 cháu này chắc chắn sẽ bị đem bán cho người khác. Sau khi nhận thông tin này, gia đình 2 cháu Ngọc và Như rất lo lắng và đã trình báo công an địa phương để vào cuộc giải cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Trị: Mưa lũ làm 1 người mất tích
Quảng Trị: Mưa lũ làm 1 người mất tích

VOV.VN -Mưa lớn cộng với nước thượng nguồn đổ về đã làm hàng nghìn ngôi nhà ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ngập sâu trong nước khiến 1 người mất tích.

Quảng Trị: Mưa lũ làm 1 người mất tích

Quảng Trị: Mưa lũ làm 1 người mất tích

VOV.VN -Mưa lớn cộng với nước thượng nguồn đổ về đã làm hàng nghìn ngôi nhà ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ngập sâu trong nước khiến 1 người mất tích.

Hai học sinh mất tích khi tắm sông
Hai học sinh mất tích khi tắm sông

VOV.VN -Công tác tìm kiếm 2 học sinh mất tích tiếp tục được tiến hành với sự hỗ trợ từ nhiều lực lượng chức năng.

Hai học sinh mất tích khi tắm sông

Hai học sinh mất tích khi tắm sông

VOV.VN -Công tác tìm kiếm 2 học sinh mất tích tiếp tục được tiến hành với sự hỗ trợ từ nhiều lực lượng chức năng.

Mưa lũ ở miền Trung khiến 9 người mất tích và bị thương
Mưa lũ ở miền Trung khiến 9 người mất tích và bị thương

VOV.VN -Mưa lũ ở miền Trung đã làm 9 người mất tích và bị thương, trong đó Quảng Bình có 1 người bị lũ cuốn trôi mất tích, 5 người bị thương…

Mưa lũ ở miền Trung khiến 9 người mất tích và bị thương

Mưa lũ ở miền Trung khiến 9 người mất tích và bị thương

VOV.VN -Mưa lũ ở miền Trung đã làm 9 người mất tích và bị thương, trong đó Quảng Bình có 1 người bị lũ cuốn trôi mất tích, 5 người bị thương…

Phát hiện thi thể cô giáo sau 3 ngày mất tích bí ẩn trên cầu
Phát hiện thi thể cô giáo sau 3 ngày mất tích bí ẩn trên cầu

VOV.VN - Sau 3 ngày tìm kiếm, thi thể cô giáo Hải đã được phát hiện nổi trên sông, cách vị trí ban đầu khoảng 10km.

Phát hiện thi thể cô giáo sau 3 ngày mất tích bí ẩn trên cầu

Phát hiện thi thể cô giáo sau 3 ngày mất tích bí ẩn trên cầu

VOV.VN - Sau 3 ngày tìm kiếm, thi thể cô giáo Hải đã được phát hiện nổi trên sông, cách vị trí ban đầu khoảng 10km.