Bác Hồ với tầng lớp trí thức trẻ

(VOV) -Tư tưởng của Bác Hồ trong việc sử dụng tầng lớp trẻ trong phong trào giải phóng dân tộc vẫn có ý nghĩa trong thời đại ngày nay.

Sáng 19/5, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức buổi tọa đàm dành cho sinh viên với chủ đề “Bác Hồ với tầng lớp trí thức trẻ trong phong trào giải phóng dân tộc”. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2013).

Tại buổi tọa đàm, các bạn trẻ đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xanh, khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học- Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) phân tích về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sử dụng tầng lớp trí thức trẻ trong phong trào giải phóng dân tộc.

Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng lực lượng thanh niên, đặc biệt là trí thức trẻ. Từ những năm 1930-1940 của thế kỷ trước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tập hợp một lực lượng trí thức trẻ tuổi để cùng với Người đưa Chủ nghĩa Mác-Lênin về Việt Nam, từ đó tổ chức một Đảng Cộng sản lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc ở trong nước.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thu hút một đội ngũ trí thức trẻ tuổi từ Pháp về cùng góp sức với chính phủ ở trong nước xây dựng đất nước, tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức bao gồm những trí thức cựu học và những trí thức tân học, hợp sức, hợp lòng cùng làm việc, lao động, cống hiến vì một nước Việt Nam độc lập, tự do.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xanh, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sử dụng tầng lớp trẻ trong phong trào giải phóng dân tộc vẫn có ý nghĩa thời sự trong công cuộc xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay.

“Bác Hồ rất kỳ vọng vào đội ngũ thanh niên và nhất trí thức. Người rất coi trọng đào tạo và giao việc cho họ. Trong thời đại ngày nay, chúng ta phải đặt niềm tin vào lớp trẻ. Tin thì mới giao việc và đã giao việc thì phải tin. Lựa chọn những thanh niên tiên tiến nhất để bồi dưỡng họ và đưa vào các vị trí lãnh đạo. Khi tin vào họ thì lớp trẻ sẽ hoàn thành những công việc mà Đảng giao cho họ. Chúng ta cũng cần có chính sách gọi mời, khuyến khích trí thức trẻ về làm việc ở trong nước”- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xanh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học Bác phải từ những điều nhỏ nhất…
Học Bác phải từ những điều nhỏ nhất…

(VOV) -Học tập ở Bác Hồ không phải bắt đầu từ những gì quá cao siêu, mà nên học ở những điều đơn giản, nhỏ nhặt nhất.

Học Bác phải từ những điều nhỏ nhất…

Học Bác phải từ những điều nhỏ nhất…

(VOV) -Học tập ở Bác Hồ không phải bắt đầu từ những gì quá cao siêu, mà nên học ở những điều đơn giản, nhỏ nhặt nhất.

Hình ảnh Bác Hồ trong tim nhà quay phim dân tộc Thái
Hình ảnh Bác Hồ trong tim nhà quay phim dân tộc Thái

(VOV) -Hình ảnh Bác Hồ mãi khắc ghi trong tim của nhà quay phim Điêu Chính Dụng.

Hình ảnh Bác Hồ trong tim nhà quay phim dân tộc Thái

Hình ảnh Bác Hồ trong tim nhà quay phim dân tộc Thái

(VOV) -Hình ảnh Bác Hồ mãi khắc ghi trong tim của nhà quay phim Điêu Chính Dụng.

Suy ngẫm dưới tượng đài Bác Hồ
Suy ngẫm dưới tượng đài Bác Hồ

(VOV)-Dưới tượng đài Bác Hồ, có rất nhiều điều chúng ta cần suy ngẫm, trăn trở để thực hành cho đúng và hiệu quả hơn như tư tưởng của Người.

Suy ngẫm dưới tượng đài Bác Hồ

Suy ngẫm dưới tượng đài Bác Hồ

(VOV)-Dưới tượng đài Bác Hồ, có rất nhiều điều chúng ta cần suy ngẫm, trăn trở để thực hành cho đúng và hiệu quả hơn như tư tưởng của Người.

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với các dân tộc thiểu số
Trao giải cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với các dân tộc thiểu số

(VOV) -Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Giàng Seo Phử, và đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành, chính quyền địa phương tham dự buổi lễ.

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với các dân tộc thiểu số

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với các dân tộc thiểu số

(VOV) -Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Giàng Seo Phử, và đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành, chính quyền địa phương tham dự buổi lễ.

Gặp người "vẽ" chân dung Bác Hồ bằng máy chữ
Gặp người "vẽ" chân dung Bác Hồ bằng máy chữ

(VOV) - Hiện chưa có một họa sĩ  nào thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua chất liệu và hình thức như thế này…

Gặp người "vẽ" chân dung Bác Hồ bằng máy chữ

Gặp người "vẽ" chân dung Bác Hồ bằng máy chữ

(VOV) - Hiện chưa có một họa sĩ  nào thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua chất liệu và hình thức như thế này…

Về thăm làng Chùa - quê ngoại của Bác Hồ
Về thăm làng Chùa - quê ngoại của Bác Hồ

(VOV) – Làng Kim Liên (Làng Sen) là quê nội của Bác Hồ nhưng làng Hoàng Trù, tức làng Chùa, quê ngoại mới là nơi Người chào đời.

Về thăm làng Chùa - quê ngoại của Bác Hồ

Về thăm làng Chùa - quê ngoại của Bác Hồ

(VOV) – Làng Kim Liên (Làng Sen) là quê nội của Bác Hồ nhưng làng Hoàng Trù, tức làng Chùa, quê ngoại mới là nơi Người chào đời.