Bắc Ninh: Bắt 3,5 tấn gà thải loại không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Thời điểm kiểm tra, trên xe có 200 lồng nhựa đựng gà thịt với tổng trọng lượng 3,5 tấn.

Sáng nay (21/10), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra phát hiện xe ô tô BKS 34C – 05932 chở 3,5 tấn gà thải loại, không rõ nguồn gốc.

Gà thải loại Trung Quốc (ảnh minh họa).

Chủ xe hàng trên là Bùi Văn Tài, 36 tuổi và Phạm Thị Phượng, 40 tuổi, cùng ở xã Tân Hưng, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 200 lồng nhựa đựng gà thịt với tổng trọng lượng 3,5 tấn. Tuy nhiên, các chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy kiểm dịch của số gia cầm trên. Số gà thải loại trên được thu mua từ thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh mang về Bắc Ninh để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính và tịch thu toàn bộ lô gà để tiêu hủy theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tuồn” gà lậu từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ dịp Tết
“Tuồn” gà lậu từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ dịp Tết

Số gà không có giấy kiểm dịch của cơ quan chức năng và không rõ nguồn gốc.

“Tuồn” gà lậu từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ dịp Tết

“Tuồn” gà lậu từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ dịp Tết

Số gà không có giấy kiểm dịch của cơ quan chức năng và không rõ nguồn gốc.

Thịt gà nhập từ Mỹ rẻ vì đang có dịch mà Việt Nam vẫn ùn ùn nhập?
Thịt gà nhập từ Mỹ rẻ vì đang có dịch mà Việt Nam vẫn ùn ùn nhập?

VOV.VN -Trong khi nhiều nước lập tức cấm nhập thịt gà Mỹ vì có dịch bệnh thì Việt Nam vẫn để cho doanh nghiệp ùn ùn nhập thịt gà Mỹ về nước.

Thịt gà nhập từ Mỹ rẻ vì đang có dịch mà Việt Nam vẫn ùn ùn nhập?

Thịt gà nhập từ Mỹ rẻ vì đang có dịch mà Việt Nam vẫn ùn ùn nhập?

VOV.VN -Trong khi nhiều nước lập tức cấm nhập thịt gà Mỹ vì có dịch bệnh thì Việt Nam vẫn để cho doanh nghiệp ùn ùn nhập thịt gà Mỹ về nước.

Phát hiện chất vàng-ô trong thịt gà có thể gây ung thư
Phát hiện chất vàng-ô trong thịt gà có thể gây ung thư

VOV.VN -Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, vừa phát hiện chất vàng-ô có thể gây ung thư trong thịt gà, cá, trứng gia cầm...

Phát hiện chất vàng-ô trong thịt gà có thể gây ung thư

Phát hiện chất vàng-ô trong thịt gà có thể gây ung thư

VOV.VN -Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, vừa phát hiện chất vàng-ô có thể gây ung thư trong thịt gà, cá, trứng gia cầm...