Bác sĩ gia đình: Vì sao nơi đông đúc, chỗ vắng hoe?

VOV.VN -Còn nhiều bất cập trong việc phối hợp, vận hành mô hình bác sĩ gia đình cần phải thay đổi.

Đây là thông tin đưa ra tại buổi làm việc giữa đoàn công tác Bộ y tế với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về phát triển mô hình bác sĩ gia đình diễn ra chiều 27/3.

Tại buổi là việc, rất nhiều khó khăn vướng mắc mà các phòng khám bác sĩ gia đình đã nêu ra. Đại diện Trung tâm Y tế dự phòng Quận 1 cho biết, mặc dù được trang bị đầy đủ thiết bị y tế, từ máy siêu âm đến các loại xét nghiệm cơ bản, tuy nhiên, những danh mục này không được bảo hiểm y tế thanh toán; trong khi đó kết quả xét nghiệm lại không được bệnh viện công nhận, cho nên người bệnh không còn tới khám nữa.

(ảnh minh họa)

Còn theo Trung tâm Y tế dự phòng quận Tân Bình thì mô hình bác sĩ gia đình trên địa bàn hoạt động không hiệu quả. Hiện có có 10 trạm y tế có bác sĩ cơ hữu, còn 5 trạm còn lại chưa có bác sĩ. Một số phòng khám bác sĩ còn nhận thấy, chưa có cơ chế phối hợp giữa bác sĩ gia đình với các bệnh viện quận huyện, khiến cho người dân không mặn mà với trạm y tế có phòng khám bác sĩ gia đình.

Đại diện bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết: Qua liên thông dữ liệu cho thấy, các trạm y tế vận hành theo mô hình bác sĩ gia đình thì có đến hơn 90% là báo cáo không có bệnh nhân đến khám.

Hiện nay đăng ký thanh toán của trạm y tế là thông qua bệnh viện quận, huyện nhưng do chi phí ít quá nên các bệnh viện thực hiện thanh toán theo năm, theo quý khiến các trạm y tế có phòng khám bác sĩ gia đình hiểu nhầm về quy định thanh toán tiền bảo hiểm y tế.

Một số bác sĩ cho rằng, hiện nay việc đào tạo bác sĩ gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh với 2 hồ sơ bệnh án khác nhau là Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Vì vậy, công tác đào tạo cần phải rà soát lại, tập trung vào dự phòng. Đặc biệt là tư vấn sức khỏe cần phải chuyên sâu.

Tuy nhiên, bên những vướng mắc nêu trên, thì các trạm y tế có bác sĩ gia đình của quận Thủ Đức hoặc của quận Tân Phú lại vận hành rất tốt nhờ sự kết hợp, liên thông bằng bệnh án điện tử với bệnh viện quận. Bệnh viện cũng cử bác sĩ về tại trạm y tế hỗ trợ việc khám chữa bệnh và tư vấn sức khỏe. Vì vậy số lượt khám lên tới gần 100 lượt khám mỗi ngày.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Hiện nay, Bộ đã ban hành hướng dẫn thực hiện quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân. Gói dịch vụ y tế cơ bản dùng cho y tế cơ sở và phòng khám bác sĩ gia đình sắp ban hành sẽ tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện hơn cho mô hình bác sĩ gia đình.

Bộ y tế sẽ cũng sẽ có văn bản xây dựng mô hình trung tâm 2 chức năng: điều phối bệnh viện và trạm y tế. Cần phải có sự phối hợp giữa bệnh viện và trạm y tế có bác sĩ gia đình, không thể bệnh viện chỉ tập trung khám chữa bệnh mà để mặc trạm y tế "tự bơi"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ cháu bé tử vong sau tiêm vaccine: Lãnh đạo trạm y tế lên tiếng
Vụ cháu bé tử vong sau tiêm vaccine: Lãnh đạo trạm y tế lên tiếng

VOV.VN - Trạm y tế xã được đầu tư, y bác sĩ có chuyên môn - đó là lời khẳng định của ông Phùng Quang Minh - Trưởng phòng y tế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Vụ cháu bé tử vong sau tiêm vaccine: Lãnh đạo trạm y tế lên tiếng

Vụ cháu bé tử vong sau tiêm vaccine: Lãnh đạo trạm y tế lên tiếng

VOV.VN - Trạm y tế xã được đầu tư, y bác sĩ có chuyên môn - đó là lời khẳng định của ông Phùng Quang Minh - Trưởng phòng y tế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Đào tạo bác sĩ gia đình miễn phí cho hơn 2.000 cán bộ y tế
Đào tạo bác sĩ gia đình miễn phí cho hơn 2.000 cán bộ y tế

VOV.VN -Dự kiến sẽ có khoảng 12 buổi đào tạo liên tục được tổ chức vào chiều thứ Sáu, hai tuần 1 lần.

Đào tạo bác sĩ gia đình miễn phí cho hơn 2.000 cán bộ y tế

Đào tạo bác sĩ gia đình miễn phí cho hơn 2.000 cán bộ y tế

VOV.VN -Dự kiến sẽ có khoảng 12 buổi đào tạo liên tục được tổ chức vào chiều thứ Sáu, hai tuần 1 lần.

Bộ Y tế khai trương hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia
Bộ Y tế khai trương hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia

VOV.VN - Chiều 24/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức lễ khai trương Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia.  

Bộ Y tế khai trương hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia

Bộ Y tế khai trương hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia

VOV.VN - Chiều 24/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức lễ khai trương Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia.