Băng tuyết gây ách tắc quốc lộ 4D nối Lai Châu - Lào Cai

VOV.VN -Sáng nay, nhiệt độ đo được tại những nơi có độ cao trên 1.600 mét ở Lai Châu đã cán mức 0 độ C.


Tại khu vực đèo Ô Quy Hồ, thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường nhiệt độ giảm sâu -2 độ C, xuất hiện băng trên mặt đường và gây ách tắc quốc lộ 4D nối hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai.
Vào lúc 7 giờ sáng nay, nhiệt độ tại khu vực đèo Ô Quy Hồ, thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu), nhiệt độ đo được là - 2 độ C.
Đến 12 giờ trưa nay, cũng tại khu vực này nhiệt độ là - 2,5 độ C
Nhiệt độ tiếp tục giảm là do trên địa bàn vẫn xuất hiện sương mù, nên có độ ẩm cao.
Trưa nay, băng xuất hiện trên đường ở khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ dày khoảng 0,5 đến 1cm
Việc xuất hiện băng tuyết đã gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 4D.
12 giờ trưa nay, ô tô tắc nghẽn kéo dài khoảng hơn 6km ở hai bên đèo trên quốc lộ 4D.
Một số nhà xe khách phải sử dụng phương tiện chung chuyển ở hai bên đèo và hành khách phải đi bộ qua đèo để tiếp tục hành trình.
Theo một số lái xe đường dài ở đây cho biết, họ bị mắc kẹt ở đây từ đêm qua và đến nay chưa thể đi được.
Nhiều phương tiện xe con cũng mắc kẹt và được cơ quan chức năng hướng dẫn đưa vào một nơi tập trung .
Dù đường trơn trượt, nhưng hai ngày qua không ít du khách đã tìm về khu vực này để ngắm băng và chờ đợi tuyết rơi.
Việc chụp hình bên băng tuyết lạnh giá là ao ước của nhiều người trẻ.
Băng tuyết bám trên cây tạo nên hình ảnh đẹp lạ thường.
 
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên