Báo cáo vụ xe công “rủ” nhau đi đám giỗ nhà em gái Chủ tịch tỉnh

Văn phòng tỉnh ủy Sóc Trăng vừa có báo cáo về vụ 12 chiếc xe công của tỉnh này lũ lượt 'rủ' nhau đi ăn giỗ.

Tối 6/1, nguồn tin cho biết, Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tổng hợp và có báo cáo vụ xe công đi đám giỗ tại nhà em gái ông Nguyễn Trung Hiếu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vào ngày 19/12/2015 đến Thường trực Tỉnh ủy.

Đoàn xe công đi đám giỗ nhà chủ tịch tỉnh Sóc Trăng vào ngày 19/12/2015 .
Theo kết quả xác minh, có 12 xe công đi đám giỗ. Trong số đó, ngoài xe chở ông Hiếu (người đứng đầu tỉnh Sóc Trăng được phép sử dụng xe công vì cha ông Hiếu là liệt sĩ), còn có 1 xe đi viếng nghĩa trang liệt sĩ, rồi nhân tiện ghé nhà em gái lãnh đạo tỉnh để thắp hương, và 4 xe đi công vụ gần đám giỗ đã kết hợp việc thắp hương.
Theo báo cáo, có 6 xe công còn lại (trong tổng số 12 xe) sử dụng không đúng mục đích. Hiện có 2 xe có lãnh đạo đã giải trình, kiểm điểm tại cơ quan, riêng 4 xe còn lại lãnh đạo đơn vị cũng kiểm điểm rút kinh nghiệm, và giải thích rằng anh em mượn xe đi đám giỗ, hùn tiền đổ xăng.
Theo một lãnh đạo Tỉnh ủy, tới đây Thường trưc Tỉnh ủy Sóc Trăng sẽ nhắc nhở các đơn vị có lãnh đạo dùng xe công sai quy định.
Trước đó vào trưa 19/12/2015, người dân ở ấp Trà Vôn A, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng ngạc nhiên khi hàng chục xe biển xanh đổ về trong ngày nghỉ, đậu nối hàng dài dự đám giỗ tại một nhà dân.
Vụ việc gây bức xúc trong dư luận, và Tỉnh ủy Sóc Trăng đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, báo cáo để có hướng xử lý, tránh tình trạng tương tự xảy ra./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rà soát số xe công chở cán bộ đi đám giỗ ở Sóc Trăng
Rà soát số xe công chở cán bộ đi đám giỗ ở Sóc Trăng

VOV.VN - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng nhấn mạnh, việc sử dụng xe công sai mục đích là vi phạm và cần chấn chỉnh.

Rà soát số xe công chở cán bộ đi đám giỗ ở Sóc Trăng

Rà soát số xe công chở cán bộ đi đám giỗ ở Sóc Trăng

VOV.VN - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng nhấn mạnh, việc sử dụng xe công sai mục đích là vi phạm và cần chấn chỉnh.