Hà Nội:

Báo cháy nhầm, hàng trăm người tháo chạy khỏi chung cư Linh Đàm

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, họ bất ngờ nghe thấy chuông báo động của hệ thống báo cháy.

Do hệ thống báo cháy gặp trục trặc, hàng trăm người dân sinh sống tại tòa nhà HH4B, đường Linh Đường, khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã phải hoảng sợ tháo chạy từ các tầng cao xuống mặt đất. 

Điều đáng nói hơn, trước đó không lâu, cũng chính tại khu nhà này đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại nguyên đơn A khiến hàng chục người bị mắc kẹt đã khiến người dân thêm hoảng loạn khi chuông báo cháy vang lên.

Nhiều người dân tập trung trước sảnh HH4B vì bức xúc do báo cháy giả .

Sự việc trên diễn ra vào khoảng 13 giờ trưa nay, 20/9 tại tòa nhà HH4B, khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào khoảng thời gian trên khi đang ở trong nhà thì họ bất ngờ nghe thấy chuông báo động của hệ thống báo cháy của tòa nhà kêu.

“Lúc này, do quá hoảng sợ, chúng tôi chỉ kịp cố chạy ra nhà theo thang bộ chạy xuống dưới sảnh 1,” một cư dân sinh sống tại tầng 16 của khu nhà kể lại.

Hàng trăm người dân khác cũng chen nhau theo đường thoát hiểm để cố chạy ra ngoài. Tất cả đều hết sức hoang mang.

Tuy nhiên, tới thời điểm thoát ra ngoài, mọi người mới phát hiện ra hệ thống báo cháy gặp trục trặc nên báo động… nhầm nên hết sức búc xúc.

Xe cứu hỏa cũng bị huy động "hụt" vì chập chuông báo cháy.

“Ngay trong buổi sáng, tòa nhà vừa có diễn tập an toàn Phòng cháy chữa cháy, tới trưa thì xảy ra sự cố này khiến cả trăm người phải chạy bộ xuống mặt đất. Chúng tôi đề nghị chủ đầu tư phải có giải thích hợp lý,” một người dân tỏ ra hết sức giận dữ.

Phía bên ngoài, 2 xe cứu hỏa cũng được huy động… “hụt." Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 8, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội thông tin: Nguyên nhân sự cố đáng tiếc kể trên là do chuông báo cháy bị chập. Một chi tiết làm sự việc thêm trầm trọng khi ngay trong buổi sáng cùng ngày, tòa nhà trên vừa được tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy.

Người dân bức xúc vì sự cố gây phiền toái, yêu cầu chủ đầu tư phải giải thích.

Trước đó không lâu, tòa nhà HH4A nằm trong cùng khối dự án cũng bất ngờ “bốc hỏa,” giam hàng chục người bên trong. Cảnh sát đã buộc phải huy động xe thang, búa tạ để phá cửa, đưa những cư dân “thiếu may mắn” thoát ra ngoài.
Liên tiếp các sự cố liên quan đến an toàn cháy nổ tại dự án HH4 đang khiến cho nhiều người sinh sống tại đây hết sức lo ngại./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam thanh niên nhảy từ tầng 18 chung cư tử vong
Nam thanh niên nhảy từ tầng 18 chung cư tử vong

Chiều 29/8, nam thanh niên nhảy từ tầng 18 tại chung cư 19 tầng nằm trên đường Mã Lò, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Nam thanh niên nhảy từ tầng 18 chung cư tử vong

Nam thanh niên nhảy từ tầng 18 chung cư tử vong

Chiều 29/8, nam thanh niên nhảy từ tầng 18 tại chung cư 19 tầng nằm trên đường Mã Lò, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Bé trai rơi từ ban công tầng 10 chung cư Linh Đàm
Bé trai rơi từ ban công tầng 10 chung cư Linh Đàm

Ở độ cao hơn 30m, bé rơi từ ban công xuyên qua mái tôn của quán cà phê ở tầng 1, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Bé trai rơi từ ban công tầng 10 chung cư Linh Đàm

Bé trai rơi từ ban công tầng 10 chung cư Linh Đàm

Ở độ cao hơn 30m, bé rơi từ ban công xuyên qua mái tôn của quán cà phê ở tầng 1, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy chung cư HH4A Linh Đàm
Nguyên nhân ban đầu vụ cháy chung cư HH4A Linh Đàm

VOV.VN -Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do sự cố từ hộp kỹ thuật tầng 17. Hiện tòa nhà đang tạm thời bị phong tỏa để khắc phục sự cố cháy hộp kỹ thuật.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy chung cư HH4A Linh Đàm

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy chung cư HH4A Linh Đàm

VOV.VN -Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do sự cố từ hộp kỹ thuật tầng 17. Hiện tòa nhà đang tạm thời bị phong tỏa để khắc phục sự cố cháy hộp kỹ thuật.