Cung điện Catherine hoa lệ ở Saint Peterburg, điểm du lịch bạn nên đến

VOV.VN -Cung điện Catherine được đặt tên theo Catherine I, vợ của Peter Đại Đế, người cai trị nước Nga trong hai năm sau khi chồng qua đời.

Cung điện Catherine là một trong những điểm du lịch nên đến khi tới nước Nga.
Phía ngoài cung điện được trang trí màu xanh trắng và dát vàng.
Cung điện được bắt đầu xây dựng từ năm 1743 và hoàn thành vào năm 1756, có chu vi gần 1 km do bốn kiến trúc sư thiết kế.
Trong thời đại của Elizabeth, cung điện được dát hơn 100kg vàng để trang trí.

Nội thất của Cung điện Catherine không kém phần lộng lẫy với các phòng Golden Enfilade.
Các đồ dùng trong cung điện thể hiện sự tinh tế, xa hoa của giới quý tộc Nga thời bấy giờ.
Trên một bàn tiệc được bày rất nhiều món.
Chiếc đàn piano được đặt trong một phòng riêng.

Bộ cờ vua được bày trong cung điện.

 

Toàn cảnh cung điện Katherine (ảnh Dulichvietnam)
Trong chiến tranh, toàn bộ cung điện đã bị phá hủy hoàn toàn. Người Nga đã bỏ ra mấy chục năm để phục chế lại cung điện như ngày nay. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngắm mùa thu vàng nước Nga
Ngắm mùa thu vàng nước Nga

VOV.VN -Có lẽ “Mùa thu vàng” đã trở thành “thương hiệu” riêng của nước Nga. Đây được xem là mùa đẹp nhất trong năm ở xứ sở Bạch Dương.

Ngắm mùa thu vàng nước Nga

Ngắm mùa thu vàng nước Nga

VOV.VN -Có lẽ “Mùa thu vàng” đã trở thành “thương hiệu” riêng của nước Nga. Đây được xem là mùa đẹp nhất trong năm ở xứ sở Bạch Dương.

Chiêm ngưỡng “Mùa thu Vàng” đẹp đến ngỡ ngàng trên khắp nước Mỹ
Chiêm ngưỡng “Mùa thu Vàng” đẹp đến ngỡ ngàng trên khắp nước Mỹ

VOV.VN - Tháng 10 là thời điểm “Mùa thu Vàng” ở Mỹ, bầu trời trong xanh khiến cho sắc vàng của những chiếc lá càng thêm nổi bật.

Chiêm ngưỡng “Mùa thu Vàng” đẹp đến ngỡ ngàng trên khắp nước Mỹ

Chiêm ngưỡng “Mùa thu Vàng” đẹp đến ngỡ ngàng trên khắp nước Mỹ

VOV.VN - Tháng 10 là thời điểm “Mùa thu Vàng” ở Mỹ, bầu trời trong xanh khiến cho sắc vàng của những chiếc lá càng thêm nổi bật.