Báo động vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp
VOV.VN - Ngành điện thường xuyên cảnh báo nguy hiểm, lập biên bản xử lý nhưng Đắk Lắk vẫn có hàng trăm trường hợp vi phạm hành lang lưới điện
Theo thống kê của Công ty Điện lực Đắk Lắk từ đầu năm, tại địa phương có 114 công trình, nhà ở vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Các hành vi vi phạm chủ yếu là lợp mái tôn bao quanh cột điện cao áp, nếu xảy ra sự cố cháy nổ hoặc phóng điện trong mùa mưa rất nguy hiểm.
Đắk Lắk vẫn còn 88 công trình nhà ở vi phạm hành lang an toàn lưới điện.
Ngoài ra, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện ở những khu vực rừng đặc dụng, vườn cây cao su, cà phê, hồ tiêu xảy ra khá phổ biến.
Ông Bùi Khắc Dũng – Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn, Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, năm nay, toàn tỉnh đã xử lý được 26 trường hợp vi phạm, chủ yếu là do ngành điện chủ động thực hiện.
Số còn lại đã lập biên bản gửi đến từng hộ vi phạm, đồng thời yêu cầu chính quyền cơ sở phối hợp khắc phục, nhưng hiện vẫn còn 88 hộ chưa chấp hành. Cùng với biện pháp tuyên truyền, vận động, ngành điện cũng đã lập kế hoạch khắc phục trong thời gian tới.
Tình trạng người dân trồng cây dưới đường dây điện cao áp khá phổ biến. |
Ông Dũng cho biết: “Phần lớn các vụ giảm được đều do ngành điện chủ động đưa vào các dự án sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ và xây dựng cơ bản, bằng cách dời ra, cải tạo, nâng lên, di chuyển hướng khác hoặc thây lại dây bọc... nhiều giải pháp về mặt kỹ thuật. Còn sự phối hợp của người dân thì có hạn, là do nhận thức của người dân. Số còn lại cũng đã lập kế hoạch đưa vào sửa chữa hàng năm để mà khắc phục, giảm dần số đó”./. Đắk Lắk khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện sau bão số 12