Bão số 5 đổ bộ trên diện rộng

Từ 10 giờ sáng 30/9 đến hết buổi chiều, nếu không có việc cần thiết người dân nên hạn chế ra đường.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 30/9, bão số 5 tiếp tục tiến gần hơn về phía đất liền nước ta.

Từ đêm 29/9, đã có mưa trên diện rộng (ảnh KT)

Khoảng chiều và tối nay, bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ninh tới Nam Định, sau đó đi xuyên qua miền Bắc, ảnh hưởng tực tiếp đến Thủ đô Hà Nội. Hiện các tỉnh miền Bắc đã có mưa to, đảo Cô Tô (Quảng Ninh), Bạch Long Vĩ (ở Hải Phòng) có gió giật cấp 7.

Theo dự báo, các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa sẽ là những nơi bão đi vào trước tiên; hôm nay sẽ có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.

Trong ngày hôm nay, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn sẽ tổ chức 3 đoàn công tác đến các địa phương, trực tiếp chỉ đạo công tác đối phó với bão. Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương  yêu cầu các địa phương ưu tiên công tác sơ tán, di dời dân ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 2 đến 4 mét. Các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Ông Đào Xuân Học, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: “Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương đã chỉ đạo tăng cường chặt tỉa cành cây. Do bão có cường độ lớn nên người dân từ 10 giờ sáng 30/9 cho đến hết buổi chiều, nếu không có việc cần thiết nên hạn chế ra đường dù với phương tiện nào cũng hạn chế đến mức tối đa không nên ra đường.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên