Bão số 8 gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương

(VOV) -Công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 8 đang được triển khai tích cực tại các địa phương

Tại các địa phương, công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 8 gây ra đang được triển khai tích cực. Đặc biệt là việc tổ chức tìm kiếm người dân còn mất tích, đảm bảo nguồn điện chạy máy bơm kịp thời tiêu úng cứu diện tích hoa màu vụ Đông Xuân mới gieo trồng.

Chiều nay 29/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cùng đoàn công tác về kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 8 tại Thái Bình.

Theo số liệu của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thái Bình bão số 8 đã làm 3 người chết; 29 người bị thương; đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện lực, thông tin liên lạc, tài sản, lúa, hoa màu, phương tiện đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản. Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính ban đầu là 1.400 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể của Thái Bình cần tiếp tục phân công lãnh đạo tỉnh, các sở ngành xuống kiểm tra, chỉ đạo các địa phương khắc phục kịp thời hậu quả do bão gây ra. Tỉnh cần chủ động tổ chức công tác tiêu úng kịp thời; chuẩn bị triển khai mở rộng diện tích trồng cây rau màu, cây ưa lạnh thay thế diện tích vụ đông bị thiệt hại; khôi phục sản xuất thủy sản, chăn nuôi đảm bảo cung ứng thực phẩm trước, trong và sau tết nguyên đán; sửa chữa, khôi phục các công trình phòng chống lụt bão và các công trình thủy lợi bị thiệt hại do bão gây ra.. sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.

Do sự cố trên đường dây 220 KV nên từ 18 giờ tối qua 28/10, trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã bị mất điện, làm hệ thống thông tin liên lạc bị tê liệt hoàn toàn. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty Điện lực Thái Bình đã huy động toàn bộ đội ngũ cán bộ, công nhân đến 8 huyện, thành phố để khắc phục. Hiện tại, đường dây 110 KV đã cơ bản được khắc phục xong nhưng vẫn còn nhiều trạm và mạng lưới điện trung thế bị gẫy cột, đứt dây điện chưa khắc phục được.

Ông Nguyễn Văn Tuynh, Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: “Đêm qua, chúng tôi đã huy động lực lượng ở tất cả 8 huyện thành phố để đi khắc phục. Dự kiến hết hôm nay, toàn thành phố sẽ có điện trở lại, còn các trục ở các huyện thì chậm nhất là trong ngày mai toàn bộ các huyện, các trạm bơm chống úng sẽ có điện và hiện tại chúng tôi đã đóng điện được 18 trên 29 trạm bơm chống úng. Trong ngày mai, chúng tôi sẽ đóng được hết các trạm bơm chống úng còn lại tuy nhiên điện ở các xã phải đợi vài ngày nữa do bị sự cố quá nhiều

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình, bão số 8 đã khiến 1 công an viên huyện Yên Mô bị thương khi đang làm nhiệm vụ; trên 7.200 lều, chòi, nhà cấp 4 của người dân ở các huyện Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô và Hoa Lư bị sập, tốc mái; 150 cột điện bị đổ; gần 5.400 ha cây vụ đông bị hư hỏng; 300 ha ngao và hơn 5.000 cây ăn quả, cây lấy gỗ bị ảnh hưởng. Tại nhiều tuyến đường cây cổ thụ, cây xanh bị gãy chiếm diện tích lòng đường gây rất nhiều khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông…

Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các địa phương phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương giúp nhân dân sửa chữa, dựng lại nhà bị sập, tốc mái; tăng cường kiểm tra đảm bảo công tác vệ sinh môi trường sau bão; khôi phục hệ thống điện, mạng lưới thông tin liên lạc; chỉ đạo ngành giáo dục khắc phục kịp thời thiệt hại về cơ sở vật chất đảm bảo cho việc dạy và học; tiêu thoát nước đệm, tập trung chăm sóc, phục hồi diện tích cây vụ đông, hoa màu đã trồng.

Tại Hải Phòng, bão số 8 làm 1 người chết, 4 người mất tích và 7 người bị thương, khoảng 2.000 ngôi nhà bị tốc mái và hàng trăm ngôi nhà bị đổ; hơn 2 nghìn hecta lúa mùa và hàng nghìn hecta hoa màu cây vụ đông ở Hải Phòng cũng bị ngập úng. Trong ngày hôm nay, các lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn Quốc gia và thành phố Hải Phòng đã đưa dàn khoan về vị trí an toàn và cứu được những người trôi dạt trên khu vực biển Bạch Long Vỹ.

Bão số 8 đi qua gây thiệt hại nặng tại các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay, huyện Tiên Yên huy động lực lượng công an, dân quân, đoàn thanh niên giúp dân lợp nhà cho các hộ gia đình có nhà bị đổ, tốc mái.

Ông Vũ Hồng Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên cho biết: “Với các nhà sập đến giờ phút này huyện tạm thời hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng để đảm bảo sinh hoạt và chúng tôi cũng đang làm hồ sơ để hỗ trợ các gia đình bị sập là 25 triệu đồng để làm lại nhà. Còn đối với lúa, chúng tôi đang tập trung tháo nước ở các cánh đồng”.

Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 8, nhưng tại Hải Dương, từ đêm qua tới hôm nay (29/10) có mưa rất to làm ngập nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân. Riêng tại huyện Kim Thành, hơn 4.200 hecta lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị ngập úng.

Ông Trần Quang Anh, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết: “Toàn bộ diện tích ngập là ở bãi, vùng trũng, chủ yếu dựa vào hệ thống tự chảy. Nước ở ngoài đê cao hơn nước trong đê, nên hiện huy động máy bơm bơm nước. Nhưng giờ mới có một số xã có điện. Ngoài ra, chúng tôi chỉ đạo thu hoạch hết diện tích lúa đã cho thu hoạch, tránh thiệt hại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 8 quật đổ tháp truyền hình tại Nam Định
Bão số 8 quật đổ tháp truyền hình tại Nam Định

(VOV) -Rất may do khu vực đặt tháp truyền hình không có nhiều dân cư sinh sống nên sự cố không gây thiệt hại về người.

Bão số 8 quật đổ tháp truyền hình tại Nam Định

Bão số 8 quật đổ tháp truyền hình tại Nam Định

(VOV) -Rất may do khu vực đặt tháp truyền hình không có nhiều dân cư sinh sống nên sự cố không gây thiệt hại về người.

Các địa phương dồn sức khắc phục hậu quả bão số 8
Các địa phương dồn sức khắc phục hậu quả bão số 8

(VOV) - Chính quyền và người dân các tỉnh khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa bão và tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Các địa phương dồn sức khắc phục hậu quả bão số 8

Các địa phương dồn sức khắc phục hậu quả bão số 8

(VOV) - Chính quyền và người dân các tỉnh khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa bão và tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Bão số 8 suy yếu thành vùng áp thấp
Bão số 8 suy yếu thành vùng áp thấp

Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/h).

Bão số 8 suy yếu thành vùng áp thấp

Bão số 8 suy yếu thành vùng áp thấp

Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/h).