Bắt đầu chấm chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 9

VOV.VN - Hội đồng Sơ khảo của giải đã chọn được 178 tác phẩm, thuộc 11 loại giải, được lựa chọn từ 1.468 tác phẩm dự giải.

Sáng nay (29/5), tại Hà Nội, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 9 - năm 2014 tổ chức chấm Chung khảo, để lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất xét tặng Giải Báo chí quốc gia.        

Phát biểu khai mạc, nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 9 - năm 2014 nêu rõ: năm nay là năm thứ 9, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia tổ chức xét tặng Giải Báo chí Quốc gia. Đây là sự kiện lớn của giới báo chí cả nước.

Hội đồng Sơ khảo của giải đã chọn được 178 tác phẩm, thuộc 11 loại giải, được lựa chọn từ 1.468 tác phẩm dự giải. Giải năm nay tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp hội trong cả nước (với 136 đơn vị, 177 cộng tác viên và 18 cá nhân tham dự thể loại ảnh báo chí). Năm nay là năm có số lượng Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố tham dự cao nhất từ trước đến nay, với 62 trong tổng số 63 hội nhà báo địa phương.   
 nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 9

Theo Nhà báo Thuận Hữu, các tác phẩm tham dự giải đã phản ánh các sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm 2014: "Các tác phẩm dự giải đáp ứng được tiêu chí xét chọn của giải. 

Đó là: bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước trong năm 2014 - với nhiều khó khăn, thử thách mới; phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế, xã hội, phản ánh quyết liệt vấn đề an ninh, quốc phòng và nhất là bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc (đặc biệt vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc). Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đấu tranh với các thế lực thù địch, các hoạt động sai trái chống phá Nhà nước và chế độ; Giới thiệu những nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong hoạt động kinh tế, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các mặt đời sống; trong xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ngăn chặn suy giảm kinh tế; Khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt; Vấn đề phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nhiều vấn đề mới khác..."

Tiếp đó, Nhà báo Trần Gia Thái, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo đã đọc báo cáo kết quả chấm Sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia. Theo đó, giải năm nay có nhiều điểm mới: số lượng các hội Nhà báo tỉnh, thành phố tham dự cao nhất từ trước đến nay; công tác chấm sơ khảo đã được cải tiến; số tác phẩm một tác giả đứng tên nhiều hơn; chất lượng các tác phẩm đồng đều hơn...  
Thành viên Hội đồng giám khảo

Nhà báo Trần Gia Thái nêu một số điểm đáng lưu ý của các tác phẩm tham dự giải năm nay: Qua kết quả chấm sơ khảo, chúng tôi thấy số lượng tương đối cao, (tuy giảm hơn so với năm ngoái 200 tác phẩm, nhưng cũng là cao), với hơn 1.400 tác phẩm. Điều quan trọng là chất lượng năm nay cũng tương đối là tốt, một số các hội nhà báo địa phương có cố gắng, khoảng cách  giữa báo chí địa phương và trung ương không còn cách biệt so với những năm trước. 

Một điều nữa là do chúng ta sử dụng kỹ thuật hiện đại hơn, nên chất lượng về mặt kỹ thuật và hình ảnh tương đối tốt, nó không còn sự khác biệt. Tuy nhiên, ở một số thể loại, sự tiến bộ chưa rõ rệt, ví dụ như ở mảng phát thanh, thực sự những tác phẩm nổi trội chưa có nhiều, đối với phát thanh hiện đại đòi hỏi cách thể hiện phải mới, sôi động thì chúng ta làm chưa được nhiều và Đài TNVN vẫn là đơn vị đi đầu chưa nhiều. 

Một điều nữa Hội Nhà báo muốn thúc đẩy nó lên là thực tế cuộc sống phong phú, truyền hình, báo in, báo viết phát triển, nhưng ảnh báo chí chưa tham gia nhiều và những tác phẩm hay chưa nhiều. Nhưng năm nay, báo điện tử tham gia tương đối đông, tương đối tốt và có nhiều tác phẩm khá. Điểm chung của các tác phẩm tham gia giải là nhiều tác phẩm khá, tốt, nhưng thực sự nổi bật lên, để mà gây ấn tượng thì chưa có tác phẩm nào.

Nhà báo Trần Gia Thái cũng thông tin: sau khi tổng hợp kết quả, Hội đồng Sơ khảo thấy có 2 tác phẩm phạm qui, nên kiến nghị Hội đồng chung khảo rút khỏi danh sách các tác phẩm chấm ở vòng chung khảo.

Theo chương trình, Hội đồng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 9- năm 2014 sẽ làm việc đến hết ngày mai (30/5)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

11 tác phẩm của VOV đoạt Giải Báo chí Quốc gia 2013
11 tác phẩm của VOV đoạt Giải Báo chí Quốc gia 2013

VOV.VN - Trong đó, có 2 giải A cho loại hình phát thanh, 2 giải B cho loại hình báo in và báo điện tử...

11 tác phẩm của VOV đoạt Giải Báo chí Quốc gia 2013

11 tác phẩm của VOV đoạt Giải Báo chí Quốc gia 2013

VOV.VN - Trong đó, có 2 giải A cho loại hình phát thanh, 2 giải B cho loại hình báo in và báo điện tử...

VOV nhận 11 giải trong Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII
VOV nhận 11 giải trong Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII

VOV.VN -Đây là dịp để tôn vinh những người làm báo, những tác phẩm báo chí xuất sắc năm 2013.

VOV nhận 11 giải trong Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII

VOV nhận 11 giải trong Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII

VOV.VN -Đây là dịp để tôn vinh những người làm báo, những tác phẩm báo chí xuất sắc năm 2013.

Nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia
Nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia

VOV.VN - Hằng năm, căn cứ vào tình hình phát triển báo chí và nguồn kinh phí, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia xem xét, quyết định các loại giải…

Nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia

Nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia

VOV.VN - Hằng năm, căn cứ vào tình hình phát triển báo chí và nguồn kinh phí, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia xem xét, quyết định các loại giải…

Chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ 9 -2014
Chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ 9 -2014

VOV.VN - Giải báo chí Quốc gia có 1.462 tác phẩm báo chí của 136 đơn vị và cá nhân, thuộc 55 Liên chi hội nhà báo trong cả nước tham dự

Chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ 9 -2014

Chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ 9 -2014

VOV.VN - Giải báo chí Quốc gia có 1.462 tác phẩm báo chí của 136 đơn vị và cá nhân, thuộc 55 Liên chi hội nhà báo trong cả nước tham dự

183 tác phẩm vào Chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ 8- 2013
183 tác phẩm vào Chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ 8- 2013

VOV.VN - Một số bài báo của các hội địa phương có nhiều tiến bộ nên khoảng cách giữa báo chí trung ương và địa phương thu hẹp dần.

183 tác phẩm vào Chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ 8- 2013

183 tác phẩm vào Chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ 8- 2013

VOV.VN - Một số bài báo của các hội địa phương có nhiều tiến bộ nên khoảng cách giữa báo chí trung ương và địa phương thu hẹp dần.