Bắt đầu chuyển tải hóa chất từ tàu mắc cạn ở Bình Thuận

VOV.VN - Tiếp cận tàu Chemroad Journey mắc cạn ở Bình Thuận an toàn và việc chuyển tải hóa chất được bắt đầu từ 14h20 chiều nay (18/7).

Liên quan đến vụ tàu Chemroad Journey mắc cạn trên biển Bình Thuận, cơ quan chức năng cho biết, chưa phát hiện dấu hiệu rò rỉ dầu nhiên liệu và hóa chất ra môi trường.

Chiều nay (18/7), việc chuyển tải hóa chất từ tàu này bắt đấu và dự kiến hoàn tất vào ngày 20/7

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, sau khi cứu nạn thành công vào ngày 2/7, tàu Chemroad Journey được các tàu lai dắt đưa về vị trí an toàn gần đảo Phú Quý.

Việc chuyển tài hóa chất từ tàu bị nạn sang tàu Chemroad Quest dự kiến thực hiện vào ngày 12/7. Nhưng do điều kiện thời tiết tại khu vực tàu bị nạn neo đậu có sóng to, gió lớn nên tàu Chemroad Quest không thể tiếp cận được.

Đến 11 giờ 20 phút hôm nay (18/7), việc tiếp cận tàu Chemroad Journey được an toàn và việc chuyển tải hóa chất được bắt đầu từ 14 giờ 20 phút. Nếu thời tiết trong những ngày tới thuận lợi thì việc bơm, hút hóa chất hoàn tất vào ngày 20/7.

Sau khi hoàn tất việc chuyển tải hóa chất, tàu Chemroad Quest sẽ tiếp tục hành trình đi Trung Quốc và tàu Chemroad Journey sẽ quay về Singapore để sửa chữa.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 10/6, tàu vận tải Chemroad Journey (Quốc tịch Calmal Island) bị mắc cạn trên biển, tại vị trí cách Phan Thiết khoảng 73 hải lý về hướng Đông Nam và cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 28 hải lý về hướng Nam. Tại thời điểm bị nạn, trên tàu có 30 ngàn tấn hóa chất, khoảng 700 tấn dầu FO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu vận tải Chemroad Journey thoát cạn
Tàu vận tải Chemroad Journey thoát cạn

VOV.VN - Tàu vận tải Chemroad Journey đã thoát cạn, về neo đậu tại đảo phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Tàu vận tải Chemroad Journey thoát cạn

Tàu vận tải Chemroad Journey thoát cạn

VOV.VN - Tàu vận tải Chemroad Journey đã thoát cạn, về neo đậu tại đảo phú Quý, tỉnh Bình Thuận.