Bắt đầu di dân khẩn cấp khỏi vùng lòng hồ ĐakĐrinh

(VOV) -Sau 3 ngày triển khai, công tác di dời ở xã Đắc Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã bước vào giai đoạn nước rút.

Chọn hình thức di dân tránh lũ theo kiểu cuốn chiếu, nghĩa là dỡ được nhà nào sẽ vận chuyển ngay người và tài sản nhà ấy tới khu vực an toàn, 3 làng: Vương, Xô Luông, Xô Thác phải di dời trắng với 138 hộ dân. Các hộ dân đều tự nguyện đăng ký dỡ nhà tránh lũ, dù trong lòng đầy lo lắng về nơi ở mới.

Để an dân và giảm bớt khó khăn cho những hộ dân di dời, chính quyền huyện Kon Plông đã huy động trên 400 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tình nguyện giúp dân tháo dỡ nhà cửa, huy động 10 xe tải vận chuyển đồ đạc.

Huyện hỗ trợ 9 triệu đồng cho mỗi hộ, trong đó 3 triệu hỗ trợ việc di chuyển và 1 triệu để dân làm các thủ tục tâm linh, đồng thời cấp một số vật liệu như: Đinh, ngói, tôn… để dựng lại nhà cũ gần nơi ở mới cho dân ở tạm. Cùng với đó, huyện huy động cùng một lúc nhiều nhà thầu để đẩy nhanh việc xây dựng 4 khu tái định cư.

Về phía chủ đầu tư, Công ty Cổ phần thủy điện ĐắkĐrinh cũng đã gác lại những tranh luận, xác định trách nhiệm chung, cùng địa phương giúp dân di dời nhà cửa.

Ông Vương Quý Thạch - Phó Giám đốc Công ty, nói: “Chúng tôi cho rằng, việc xây dựng các khu tái định cư, bồi thường cũng như công tác chuyển dân ở khu lòng hồ là trách nhiệm chung. Chúng tôi đó là một phần trách nhiệm chính của mình, sẵn sàng, thường xuyên, kịp thời cùng với địa phương để mà thực hiện công tác chuyển dân nên nơi an toàn nhất”.

Toàn bộ vùng lòng hồ ĐăkĐrinh, phần thuộc địa phận xã Đắk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum có 217 hộ dân cần di dời khẩn cấp. Theo thông báo của chủ đầu tư, phần đập chính của thủy điện này đã xây dựng xong, dù chưa tích nước, nhưng các hộ dân ở đây vẫn có thể bị nhấn chìm nếu có mưa lũ lớn. Trong khi đó, việc đền bù, xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân này vẫn chưa hoàn thành.

Về tiến độ di dời các hộ dân ra khỏi vùng ngập nguy hiểm, đến chiều nay đã có 10 hộ dân được chuyển tới nơi an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng ngập thủy điện Đak Đrinh: Bình yên trong sợ hãi
Vùng ngập thủy điện Đak Đrinh: Bình yên trong sợ hãi

(VOV) -Dù lo lắng, song các hộ dân không thể làm gì khác hơn là chờ đợi.

Vùng ngập thủy điện Đak Đrinh: Bình yên trong sợ hãi

Vùng ngập thủy điện Đak Đrinh: Bình yên trong sợ hãi

(VOV) -Dù lo lắng, song các hộ dân không thể làm gì khác hơn là chờ đợi.

1.000 người dân cần di dời khẩn cấp khỏi thủy điện Đắc Đrinh
1.000 người dân cần di dời khẩn cấp khỏi thủy điện Đắc Đrinh

(VOV) -Đã cơ bản xây dựng xong, chuẩn bị tích nước vào ngày 31/8, nhưng việc di dời 217 hộ dân trong vùng lòng hồ vẫn chưa được thực hiện...

1.000 người dân cần di dời khẩn cấp khỏi thủy điện Đắc Đrinh

1.000 người dân cần di dời khẩn cấp khỏi thủy điện Đắc Đrinh

(VOV) -Đã cơ bản xây dựng xong, chuẩn bị tích nước vào ngày 31/8, nhưng việc di dời 217 hộ dân trong vùng lòng hồ vẫn chưa được thực hiện...