Bắt giữ 1 tấn nội tạng thối nhập lậu từ Trung Quốc

Tỉnh Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép gần 1 tấn nội tạng và chân giò lợn có nguồn gốc từ Trung Quốc đưa vào địa bàn Lào Cai để tiêu thụ.

Rạng sáng 25/6, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có lô hàng nội tạng và chân giò lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ tập kết tại khu vực tổ 29 – phường Duyên Hải (TP Lào Cai) của chủ hàng là bà Lê Thị Thúy trú tại khu vực này, Tổ công tác của Đội quản lý số 1 phối hợp với các lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra, phát hiện lô hàng gồm 452 kg nội tạng và 470 kg chân giò lợn đựng trong bao tải và thùng xốp, trị giá gần 50 triệu đồng.

Chủ hàng không đưa ra được bất cứ hóa đơn, chứng từ, giấy tờ kèm theo chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng. Tại khu vực tạm giữ của đội quản lý thị trường số 1, lô hàng này đã bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, nếu được tiêu thụ trót lọt trên địa bàn thành phố và các địa bàn lân cận, số nội tạng và chân giò này sẽ gây tác hại không nhỏ đối với sức khỏe người dân, tiềm ẩn nguy cơ lây lan, phát tán dịch bệnh.

Hiện toàn bộ lô hàng đã được các cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ cho tiêu hủy và tiếp tục điều tra xử lý hành vi buôn bán nội tạng gia súc của chủ hàng theo đúng quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên