Bắt giữ nhiều phương tiện bơm hút cát trái phép chân cầu Rạch Miễu

VOV.VN -Qua tuần tra, nhân viên bảo vệ cầu Rạch Miễu phát hiện nhiều phương tiện neo đậu gần chân cầu để bơm hút cát trái phép.

Lãnh đạo Công ty cổ phần BOT cầu Rạch Miễu cho biết, đã có văn bản gửi các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre có biện pháp ngăn chặn, xử lý các đối tượng bơm hút cát trên sông Tiền trong phạm vi hành lang an toàn công trình cầu Rạch Miễu.

Theo Công ty cổ phần BOT cầu Rạch Miễu, gần đây, qua công tác tuần tra, nhân viên bảo vệ cầu Rạch Miễu đã phát hiện nhiều phương tiện neo đậu gần chân cầu để bơm hút cát trái phép; trong đó có đối tượng chống trả, hăm dọa lực lượng bảo vệ cầu. 

Hành lang an toàn cầu Rạch Miễu cần được bảo vệ, nhất là không được khai thác cát trong phạm vi cách chân cầu 150m. (Ảnh: Nhật Trường)

Riêng tháng 4/2018, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã bắt giữ gần 10 phương tiện có hành vi sai phạm. Hiện nay, tình trạng bơm hút, cát trái phép gần chân cầu Rạch Miễu vẫn còn tái diễn, nhất là vào đêm khuya, trời mưa to, các đối tượng lén lút khai thác cát.

Ông Hà Ngọc Nam, Phó Giám đốc Công ty cổ phần BOT cầu Rạch Miễu cho biết, việc bơm hút cát trong hành lang bảo vệ cầu Rạch Miễu vừa gây sạt lở và xâm hại đến chân cầu, cần phải được sớm ngăn chặn.

"Nếu khai thác cát trái phép như hiện nay sẽ ảnh hưởng, gây sạt lở bờ sông nhất là  các trụ cầu. Công ty bố trí bảo vệ cầu có mặt thường xuyên để phát hiện tình trạng khai thác cát trái phép, trong phạm vi quản lý của công trình và sẽ báo ngay cho cảnh sát giao thông đường thủy của 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre khi phát hiện vi phạm"- ông Hà Ngọc Nam cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình lập Hợp tác xã khai thác cát để ngăn chặn nạn “cát tặc”
Quảng Bình lập Hợp tác xã khai thác cát để ngăn chặn nạn “cát tặc”

VOV.VN-Tỉnh Quảng Bình có chủ trương đưa các hộ gia đình, cá nhân có tàu khai thác cát  tham gia vào Hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Quảng Bình lập Hợp tác xã khai thác cát để ngăn chặn nạn “cát tặc”

Quảng Bình lập Hợp tác xã khai thác cát để ngăn chặn nạn “cát tặc”

VOV.VN-Tỉnh Quảng Bình có chủ trương đưa các hộ gia đình, cá nhân có tàu khai thác cát  tham gia vào Hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Bắt quả tang 2 thuyền khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương
Bắt quả tang 2 thuyền khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương

VOV.VN -Hai thuyền khai thác cát sỏi trái phép đều không có giấy phép khai thác, không có giấy phép lái tàu và giấy kiểm định đã hết hạn.

Bắt quả tang 2 thuyền khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương

Bắt quả tang 2 thuyền khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương

VOV.VN -Hai thuyền khai thác cát sỏi trái phép đều không có giấy phép khai thác, không có giấy phép lái tàu và giấy kiểm định đã hết hạn.

Bắt quả tang 5 tàu khai thác cát trái phép tại ngã ba sông
Bắt quả tang 5 tàu khai thác cát trái phép tại ngã ba sông

Phòng Cảnh sát đường thủy CATP Hà Nội kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 5 phương tiện thủy đang hoạt động khai thác cát trái phép

Bắt quả tang 5 tàu khai thác cát trái phép tại ngã ba sông

Bắt quả tang 5 tàu khai thác cát trái phép tại ngã ba sông

Phòng Cảnh sát đường thủy CATP Hà Nội kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 5 phương tiện thủy đang hoạt động khai thác cát trái phép

Thừa Thiên-Huế: Bắt quả tang 4 thuyền khai thác cát, sỏi trái phép
Thừa Thiên-Huế: Bắt quả tang 4 thuyền khai thác cát, sỏi trái phép

VOV.VN- Phòng CS đường thủy, CA Thừa Thiên-Huế vừa bắt quả tang 4 thuyền khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương, đoạn qua xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy.

Thừa Thiên-Huế: Bắt quả tang 4 thuyền khai thác cát, sỏi trái phép

Thừa Thiên-Huế: Bắt quả tang 4 thuyền khai thác cát, sỏi trái phép

VOV.VN- Phòng CS đường thủy, CA Thừa Thiên-Huế vừa bắt quả tang 4 thuyền khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương, đoạn qua xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy.