Bắt giữ vụ vận chuyển cá thể hổ 200kg và xương cốt động vật hoang dã

VOV.VN - Đội CSKT, Công an quận Đống Đa triệt phá một đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã từ Nghệ An ra Hà Nội.

Tại Hà Nội, có thêm một đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã từ Nghệ An ra Hà Nội vừa bị Đội CSKT, Công an quận Đống Đa triệt phá. 5 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật là 1 cá thể hổ nặng 200 kg còn sống, cùng nhiều xương sơn dương, gạc nai.

Năm đối tượng trong vụ việc bị bắt giữ bao gồm: Lê Hồng Vân, trú tại tỉnh Điện Biên, Nguyễn Thành Công, trú tại tỉnh Hà Tĩnh, Trần Văn Nghĩa, Đậu Đức Lệ, và Đậu Đức Khính, cùng trú tại tỉnh Nghệ An.

Các đối tượng trong đường dây buôn bán động vật hoang dã.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào đầu tháng 5/2017, Lê Hồng Vân được khách hàng tại Hà Nội đặt mua 1 con hổ với giá 7 triệu đồng/kg và công nấu cao là 40 triệu đồng. Vân đã mua cá thể hổ tại Nghệ An, nặng 200kg với giá 5 triệu đồng/kg. Sau đó, Vân thuê Nguyễn Thành Công 30 triệu đồng để vận chuyển cá thể hổ về Hà Nội, đồng thời thuê Trần Văn Nghĩa đưa Đậu Đức Lệ và Đậu Đức Khính lên Hà Nội để nấu cao. Nếu phi vụ thành công Vân được hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Đối tượng Lê Văn Vân khai nhận: "Em có một bà cô dưới Hà Nội có nhu cầu muốn mua một con hổ để nấu cao rồi mang đi biếu và cho bản thân cô ý dùng. Rồi bên bán thống nhất với bên mua là nếu mà mọi việc xong xuôi thì mỗi kg bọn em được 2 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi 5 đối tượng đang hẹn gặp nhau ở phố Trần Hữu Tước, quận Đống Đa, Hà Nội thì bị cơ quan công an bắt quả tang và thu giữ 1 cá thể hổ, 1 bao tải xương sơn dương, gạc nai cùng hơn 5 gam thuốc phiện dùng để nấu cao.

Cá thể hổ nặng 200 kg bị bắt giữ được các đối tượng bán với giá 1 tỷ đồng.

Thượng úy Vũ Kế Phát - Đội CS kinh tế, Công an Quận Đống Đa, Hà Nội nhận định: "Qua một thời gian dài chúng tôi nắm tình hình đường dây này mới xác định được các đối tượng này ở Nghệ An. Đặc điểm loại tội phạm này là tội phạm ẩn, thường liên hệ trực tiếp với nhau qua số điện thoại, mà phải thật thân thiết thì các đối tượng mới bán, nếu có người lạ hỏi mua thì sẽ không bao giờ mua được của các đối tượng này".

Theo Nghị định 160/2013 của Chính phủ, hổ và sơn dương là động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm, ưu tiên bảo vệ. Cơ quan CSĐT CAQ Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng về các hành vi “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM: Phát hiện sản phẩm làm từ động vật hoang dã trong bụng cá hồi
TPHCM: Phát hiện sản phẩm làm từ động vật hoang dã trong bụng cá hồi

VOV.VN - Hơn 4 kg các sản phẩm gồm: vòng đeo tay, hạt tròn trang sức nghi vấn làm từ ngà voi châu Phi, vảy tê tê được giấu trong bụng cá hồi để chuyển về VN. 

TPHCM: Phát hiện sản phẩm làm từ động vật hoang dã trong bụng cá hồi

TPHCM: Phát hiện sản phẩm làm từ động vật hoang dã trong bụng cá hồi

VOV.VN - Hơn 4 kg các sản phẩm gồm: vòng đeo tay, hạt tròn trang sức nghi vấn làm từ ngà voi châu Phi, vảy tê tê được giấu trong bụng cá hồi để chuyển về VN. 

Cảnh sát bắn thủng lốp xe, bắt đối tượng vận chuyển động vật hoang dã
Cảnh sát bắn thủng lốp xe, bắt đối tượng vận chuyển động vật hoang dã

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa nổ súng truy đuổi chiếc xe ô tô 7 chỗ vận chuyển động vật hoang dã với số lượng lớn, bắt đối tượng.

Cảnh sát bắn thủng lốp xe, bắt đối tượng vận chuyển động vật hoang dã

Cảnh sát bắn thủng lốp xe, bắt đối tượng vận chuyển động vật hoang dã

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa nổ súng truy đuổi chiếc xe ô tô 7 chỗ vận chuyển động vật hoang dã với số lượng lớn, bắt đối tượng.

Bắt đối tượng “đầu sỏ” đường dây buôn bán động vật hoang dã
Bắt đối tượng “đầu sỏ” đường dây buôn bán động vật hoang dã

VOV.VN -Công an quận Hà Đông vừa khởi tố, bắt giam Nguyễn Mậu Chiến trong đường dây buôn bán sản phẩm từ động vật hoang dã từ châu Phi về Việt Nam.

Bắt đối tượng “đầu sỏ” đường dây buôn bán động vật hoang dã

Bắt đối tượng “đầu sỏ” đường dây buôn bán động vật hoang dã

VOV.VN -Công an quận Hà Đông vừa khởi tố, bắt giam Nguyễn Mậu Chiến trong đường dây buôn bán sản phẩm từ động vật hoang dã từ châu Phi về Việt Nam.