Bảy đóa sen vàng khổng lồ trên sông Hương

Bảy đoá sen vàng trên sông Hương với ý nghĩa cung nghinh bảy bước chân thị hiện đản sanh của Đức Phật.

Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2011 - Phật lịch 2555 và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, tác phẩm sắp đặt "Bảy đóa sen vàng nâng gót tịnh" được trưng bày trên sông Hương đến hết ngày 17/5.

Đây là lần thứ ba, bộ tác phẩm sắp đặt về đề tài văn hóa Phật giáo và văn hóa Việt Nam "Bảy đóa sen vàng nâng gót tịnh" do các tăng ni Phật tử trẻ ở Huế thực hiện, được trưng bày trên sông Hương, đoạn phía trước Nghinh Lương Đình như là biểu tượng của mùa Phật đản ở Huế.

Bảy đoá sen vàng trên sông Hương với ý nghĩa cung nghinh bảy bước chân thị hiện đản sanh của Đức Phật. Lá sen bằng vải, màu vàng (hai lần trước là màu hồng). Mỗi đóa đặt trên một chiếc phao lớn, tỏa sáng bằng bóng đèn, dây dẫn điện đi ngầm dưới lòng sông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên