Bế mạc Festival trái cây Việt Nam

Sau 6 ngày diễn ra hoạt động, tối nay  (24/4) đã diễn ra lễ bế mạc Festival trái cây Việt Nam lần 1.

Hoạt động này do UBND tỉnh Tiền Giang và Bộ nông nghiệp - Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương cùng phối hợp tổ chức. Đến dự lễ bế mạc có ông Huỳnh Ngọc Sơn,Ủy viên Trung Ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc Hội.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức Festival trái cây đã xét tặng giải thưởng cho 88 Cúp vàng “Vì sự phát triển trái cây Việt Nam chất lượng và An toàn thực phẩm”. Ban tổ chức cũng đã tôn vinh 61 nhà vườn sáng tạo có nhiều đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển ngành cây ăn trái của nước ta, xét chứng nhận 28 địa chỉ xanh đạt tiêu chuẩn vườn cây chất lượng và an toàn ở 12 tỉnh, thành trong cả nước.

Rồng trong tác phẩm “Tứ linh Ngàn năm thương nhớ Thăng Long”

Tại Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất do UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức còn xác lập 4 kỷ lục Việt Nam và đã được cấp chứng nhận là “Rồng vẽ theo nghệ thuật graffiti dài nhất Việt Nam”, “Tứ linh 1.000 năm thương nhớ Thăng Long”, “Bản đồ Việt Nam được kết nối bằng trái cây” và “Cổng rồng được kết nối bằng trái cây lớn nhất Việt Nam”.

Ông  Trần Thế Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban tổ chức Festiva trái cây Việt Nam lần 1 cho rằng: sau Festival là hàng loạt công việc chúng ta phải tập trung giải quyết, đó là rà soát lại quy hoạch các vùng cây ăn trái đặc sản của địa phương; lập dự án phát triển theo hướng GAP; xây dựng và triển khai các Đề án phát triển cây ăn trái chất lượng và an toàn với những chính sách, cơ chế đồng bộ, để phát triển trái cây Việt Nam; xúc tiến đầu tư các nhà máy chế biến cây ăn trái; bảo quản sản phẩm cây ăn trái sau thu hoạch; tiếp thị, quảng bá, mở rộng thị trường trái cây đến các châu lục.

Theo ông Ngọc, các công việc đó đòi hỏi phải có sự hợp tác, liên kết của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều giới, mà các cuộc hội thảo tại Festival trái cây Việt Nam lần này đã tập trung phân tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên