Bế mạc Hội thi tin học trẻ Bộ Công an lần thứ XIV – 2013

(VOV) - Hội thi Tin học trẻ Bộ Công an đã tạo nên một sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho các em học sinh trong mỗi dịp hè.

Tham dự Hội thi tin học trẻ Bộ Công an lần thứ XIV năm 2013 có 94 em là con cán bộ chiến sỹ khối cơ quan Bộ Công an, các trường CAND là học sinh các khối tiểu học, THCS và THPT không thuộc các lớp chuyên toán, chuyên tin.

Tại Hội thi tin học trẻ Bộ Công an lần thứ XIV năm 2013, đối tượng khối tiểu học sẽ tham gia thi trắc nghiệm và thi thực hành ứng dụng. Ở nội dung thi của thí sinh THCS, ngoài phần thi trắc nghiệm giống như học sinh tiểu học, các thí sinh THCS sẽ thi lập trình viết chương trình dựa trên các thư viện bằng ngôn ngữ Pascal.

Riêng khối THPT, Hội thi năm nay sẽ không phân biệt thí sinh dự thi là chuyên hay không chuyên nên trong phần thi lập trình, các thí sinh sẽ phải viết chương trình dựa trên các thư viện bằng ngôn ngữ Pascal (Free Pascal) hoặc C/C++ (trên Dev C++ theo chủ đề cho trước do Hội đồng Giám khảo cung cấp để hỗ trợ tìm ra kết quả của một số bài toán cho trước.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh – Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật Bộ công an, Thành viên Ban Giám khảo Hội thi cho biết, nhìn chung các thí sinh ở cả 3 khối tham dự Hội thi đã có kiến thức cơ bản về tin học, trong số đó có nhiều em thể hiện sự thông minh, có khả năng về tư duy, nhất là trong các phần thi tư duy lôgíc, vẽ, soạn thảo văn bản, tạo tệp trình diễn, PowerPoint...

Kết quả, sau hơn 1 ngày diễn ra Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải cho 03 đối tượng với 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba, 6 giải khuyến khích. Trong đó, Giải nhất khối tiểu học thuộc về Nguyễn Minh Anh, Lớp 5A Trường Tiểu học Bế Văn Đàn; Giải nhất khối THCS thuộc về Mai Đức Chung, Trường THCS Thái Nguyên và Giải nhất khối THPT được trao cho Trần Quốc Nhật Minh, Trường THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội. Giải Thí sinh nhỏ tuổi nhất ở cả 3 cấp học được trao cho Dương Quốc Việt, sinh năm 2006, Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên