Bên trong căn nhà của Bộ trưởng Công an Việt Nam đầu tiên

VOV.VN - Trong thời kỳ Mỹ ném bom miền Bắc, Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn đã sống và làm việc trong ngôi nhà đặc biệt đặt tại trụ sở Bộ Công an khi đó.

Tượng bán thân Bộ trưởng Công an Việt Nam đầu tiên – ông Trần Quốc Hoàn. Tượng trưng bày bên trong Bảo tàng Công an nhân dân.
Bàn làm việc của ông Trần Quốc Hoàn trong căn nhà mà Trung ương Đảng đã xây riêng cho ông sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ.
Bàn làm việc đặt trong phòng họp của ngôi nhà riêng của Bộ trưởng. Nhà gồm 3 phòng là phòng họp, phòng ngủ và phòng khách.
Phía sau chỗ ngồi của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn là một tấm bản đồ Đông  Nam Á. Ông Hoàn được đánh giá là nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược của Đảng.
Đằng sau tấm bản đồ là một két sắt, do Phòng 5 - Cục A23 của Bộ Công an lúc đó chế tạo riêng cho Bộ trưởng.
Các khoang bên trong két sắt bí mật. Đây là chiếc duy nhất và thời đó chỉ Bộ trưởng mới biết mã số.
Danh bạ điện thoại quay số. Ngành công an ra đời vào năm 1945 nhưng phải đến năm 1953 mới có Bộ Công an riêng biệt.
Danh bạ điện thoại thứ 2, dùng để liên lạc với các đơn vị của Bộ Công an, trong đó có Cục Chống gián điệp và Cục Chống phản động.
Hộp gỗ bì thư các cỡ (góc trên bên trái) dùng để phân loại công văn tài liệu theo cấp độ mật. Đây là sáng kiến của Trần Quốc Hoàn, thể hiện tính cẩn trọng đặc trưng của ông.
Chiếc đèn này là chiếc đèn chống hại mắt, do Cục Kỹ thuật Bộ Công an khi đó chế tạo riêng cho Bộ trưởng.
Bàn làm việc và tủ tài liệu của Bộ trưởng. Tại đây người đứng đầu ngành công an đã có những quyết sách về chống phản cách mạng, bảo vệ cơ quan đầu não của Trung ương...
Thư phòng kiêm phòng họp. Nơi đây ông Hoàn gặp gỡ các cán bộ của Bộ Công an thời kỳ Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, bao gồm trận Điện Biên Phủ trên không.
Chiếc giường giản dị với chiếu cói bên trong phòng ngủ của gia đình Bộ trưởng.
Giá sách với bộ “V. I. Lenin Toàn tập” của ông Trần Quốc Hoàn – người có hơn 20 năm tham gia Bộ Chính trị và hơn 30 năm tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Tầng trên của giá sách đặt bên trong phòng ngủ.

Chiếc giường gỗ mà Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn dùng để ngồi đọc sách.
Chiếc bàn vuông nơi bác sĩ do Trung ương cử đến kiểm tra sức khỏe định kỳ cho Bộ trưởng. Ông Hoàn đã sống và làm việc trong căn nhà này từ năm 1967-1982.
Các quà lưu niệm mà các đoàn khách nước ngoài tới thăm Bộ trưởng đã tặng cho Bộ trưởng. Hiện vật kê trong phòng ngủ của ông.
Một góc phòng khách của căn nhà Bộ trưởng Công an Việt Nam đầu tiên – người có công lớn xây dựng lực lượng công an cả về lý luận và thực tiễn.
Bộ salon, ở góc còn lại của phòng khách.
Ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh (trái) và Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn, treo phía trên cửa sổ trong phòng khách./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũ khí của lực lượng an ninh Việt Nam thời chống Pháp
Vũ khí của lực lượng an ninh Việt Nam thời chống Pháp

VOV.VN - Kháng chiến bùng nổ, lực lượng an ninh Việt Nam tích cực chiến đấu chống lại quân viễn chinh Pháp, sử dụng các loại vũ khí tự chế hoặc lấy của địch.

Vũ khí của lực lượng an ninh Việt Nam thời chống Pháp

Vũ khí của lực lượng an ninh Việt Nam thời chống Pháp

VOV.VN - Kháng chiến bùng nổ, lực lượng an ninh Việt Nam tích cực chiến đấu chống lại quân viễn chinh Pháp, sử dụng các loại vũ khí tự chế hoặc lấy của địch.

Phản gián Hà Nội đối đầu với CIA (Mỹ) và tình báo phương Bắc
Phản gián Hà Nội đối đầu với CIA (Mỹ) và tình báo phương Bắc

VOV.VN - Lực lượng phản gián của công an Hà Nội đã tham gia nhiều chuyên án cùng công an trung ương, đấu trí với tình báo của Mỹ và một cường quốc phương Bắc.

Phản gián Hà Nội đối đầu với CIA (Mỹ) và tình báo phương Bắc

Phản gián Hà Nội đối đầu với CIA (Mỹ) và tình báo phương Bắc

VOV.VN - Lực lượng phản gián của công an Hà Nội đã tham gia nhiều chuyên án cùng công an trung ương, đấu trí với tình báo của Mỹ và một cường quốc phương Bắc.