Bệnh nhân phàn nàn thủ tục phiền hà với Bộ trưởng Y tế

VOV.VN -Một số bệnh nhân cho rằng chưa được thầy thuốc giải thích về quy trình xét nghiệm, sinh thiết và phàn nàn về thủ tục nhập viện vẫn phiền hà.

Hôm nay (117), Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã có buổi kiểm tra và làm việc với Bệnh viện K Trung ương cơ sở 3 và Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở 2 nhằm đánh giá bước đầu kết quả thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh viện.

Bệnh viện K Trung ương từng là bệnh viện chuyên khoa quá tải nhất trong cả nước. Sau gần 2 tháng tập trung chuyển bớt các khoa, phòng từ cơ sở cũ xuống cơ sở mới, cơ sở 3 Tân Triều (ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) của bệnh viện này đã bố trí được 700 giường bệnh, điều trị cho hơn 2.000 bệnh nhân, trong đó thường xuyên có hơn 1.000 bệnh nhân nội trú, góp phần giảm tải 70% cho cơ sở 1 và 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế nghe bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K Trung ương cơ sở 3 phản ánh kết quả giảm tải

Tuy nhiên, tại cơ sở 3 vẫn chưa được trang bị máy xạ trị nên có lúc bệnh nhân phải dồn về cơ sở 1. Tại thời điểm Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra khu vực khám bệnh của cơ sở 3 Bệnh viện K Trung ương, có một số bệnh nhân bày tỏ khen ngợi về các biện pháp giảm tải của bệnh viện, nhưng vẫn còn có ý kiến cho rằng bệnh nhân chưa được thầy thuốc giải thích về quy trình xét nghiệm, sinh thiết và phàn nàn về thủ tục nhập viện vẫn phiền hà.

Ông Đỗ Xuân Viên, một bệnh nhân từ Thanh Hóa đến cho biết: “Tôi có giấy hẹn tháng 7 ra, những tôi chờ ở đây đến nay một tuần rồi mà chưa được nhập viện. Tôi thấy thủ tục ở Bệnh viện K Trung ương vẫn rất phiền hà. Tôi đề nghị Bộ trưởng chỉ đạo nghiên cứu cải cách hành chính để người bệnh đỡ khổ”.  

Làm việc với lãnh đạo Bệnh viện K Trung ương, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu bệnh viện tiếp tục tăng cường cải tiến quy trình khám chữa bệnh, giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân; chuẩn bị thủ tục để khi được bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thì có thể mua ngay được máy xạ trị, góp phần giảm tải cho cơ sở 1; nếu thiếu vốn cần thực hiện xã hội hóa.

Bên cạnh đó, bố trí thêm giường tầng để tránh tình trạng bệnh nhân nằm ghép; xây dựng khu lưu trú cho người nhà bệnh nhân để giảm khó khăn cho người bệnh ở xa. Tiếp tục triển khai các bệnh viện vệ tinh tại các tỉnh thành phố, trong đó cần tập trung đào tạo, tập huấn chuyển giao kĩ thuật cho tuyến dưới.

Tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở 2 (ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội), Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khen ngợi bệnh viện đã triển khai các biện pháp đúng hướng dẫn của Bộ Y tế nên giảm tải có hiệu quả cao; chỉ còn 7% số bệnh nhân phải nằm ghép, giảm 10 lần so với trước; đồng thời yêu cầu bệnh viện thực hiện tốt việc phân tuyến điều trị, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới nhằm tiếp tục giảm tải và nghiên cứu đề xuất nguồn vốn xây dựng giai đoạn 2 cơ sở 2 của bệnh viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh nhân tử vong, người nhà phản ứng dữ dội
Bệnh nhân tử vong, người nhà phản ứng dữ dội

Sự việc xảy ra sáng 26/6 tại khoa nội tim mạch - Bệnh viện Trung ương Huế. Người nhà bệnh nhân cho rằng do y tá tiêm nhầm thuốc làm bệnh nhân tử vong nên đã phản ứng dữ dội.

Bệnh nhân tử vong, người nhà phản ứng dữ dội

Bệnh nhân tử vong, người nhà phản ứng dữ dội

Sự việc xảy ra sáng 26/6 tại khoa nội tim mạch - Bệnh viện Trung ương Huế. Người nhà bệnh nhân cho rằng do y tá tiêm nhầm thuốc làm bệnh nhân tử vong nên đã phản ứng dữ dội.

Đoàn Đối tác Thái Bình Dương chữa trị cho hơn 50 bệnh nhân bỏng nặng
Đoàn Đối tác Thái Bình Dương chữa trị cho hơn 50 bệnh nhân bỏng nặng

VOV.VN - Đoàn đã chữa trị cho 16 trường hợp phẫu thuật tạo hình và 38 trường hợp được điều trị bằng công nghệ hiện đại.

Đoàn Đối tác Thái Bình Dương chữa trị cho hơn 50 bệnh nhân bỏng nặng

Đoàn Đối tác Thái Bình Dương chữa trị cho hơn 50 bệnh nhân bỏng nặng

VOV.VN - Đoàn đã chữa trị cho 16 trường hợp phẫu thuật tạo hình và 38 trường hợp được điều trị bằng công nghệ hiện đại.

Thừa Thiên-Huế: Bệnh nhân ghép tim nhân tạo bán phần đã bình phục
Thừa Thiên-Huế: Bệnh nhân ghép tim nhân tạo bán phần đã bình phục

VOV.VN - Thành công ca mổ “Cấy tim nhân tạo bán phần Heartware” cho bệnh nhân, mở ra một hướng mới trong việc điều trị cho các bệnh nhân suy tim, suy tim-phổi giai đoạn cuối

Thừa Thiên-Huế: Bệnh nhân ghép tim nhân tạo bán phần đã bình phục

Thừa Thiên-Huế: Bệnh nhân ghép tim nhân tạo bán phần đã bình phục

VOV.VN - Thành công ca mổ “Cấy tim nhân tạo bán phần Heartware” cho bệnh nhân, mở ra một hướng mới trong việc điều trị cho các bệnh nhân suy tim, suy tim-phổi giai đoạn cuối

Buộc thôi việc y bác sĩ làm khó bệnh nhân
Buộc thôi việc y bác sĩ làm khó bệnh nhân

Bộ trưởng Y tế: Nếu để xảy ra tình trạng bệnh nhân phản ánh về thái độ phục vụ không tốt, nhất quyết phải xem xét kỷ luật, có thể buộc thôi việc y, bác sĩ.

Buộc thôi việc y bác sĩ làm khó bệnh nhân

Buộc thôi việc y bác sĩ làm khó bệnh nhân

Bộ trưởng Y tế: Nếu để xảy ra tình trạng bệnh nhân phản ánh về thái độ phục vụ không tốt, nhất quyết phải xem xét kỷ luật, có thể buộc thôi việc y, bác sĩ.

Tình tiết chưa từng công bố trong vụ bác sĩ vứt xác bệnh nhân
Tình tiết chưa từng công bố trong vụ bác sĩ vứt xác bệnh nhân

VOV.VN -Trước khi phi tang xác nạn nhân xuống sông Hồng, Tường đã tính tạo hiện trường giả để đánh lừa cơ quan điều tra

Tình tiết chưa từng công bố trong vụ bác sĩ vứt xác bệnh nhân

Tình tiết chưa từng công bố trong vụ bác sĩ vứt xác bệnh nhân

VOV.VN -Trước khi phi tang xác nạn nhân xuống sông Hồng, Tường đã tính tạo hiện trường giả để đánh lừa cơ quan điều tra