Bệnh viện 103 - một trong những cơ sở ghép thận nhiều nhất

(VOV) - Ghép thận, sử dụng kỹ thuật nội soi, chọc sinh thiết xuyên thành ngực… là những kỹ thuật được đánh giá cao của Bệnh viện.

Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3,  Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Sở Y tế và Bệnh viện Quân y 103 tổ chức Hội thao Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế thủ đô lần thứ 25. Qua 24 lần hội thao trước, Bệnh viện Quân y 103 luôn được đánh giá cao cả về số lượng và chất lượng đề tài dự thi. Nhiều kỹ thuật mới của Bệnh viện đã đóng góp vào việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho toàn ngành.

Phóng viên VOV phỏng vấn Đại tá, TS. Trần Viết Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103.

PV: Ông đánh giá như thế nào về Hội thao Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế Hà Nội?

Đại tá, TS Trần Viết Tiến: Khởi đầu từ năm 1975 và sắp trải qua 25 lần tổ chức, Hội thao Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế Hà Nội đã trở thành một hoạt động khoa học truyền thống, có sức sống lâu bền, lan toả rộng khắp trong tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội.

Hội thao đã và đang khuyến khích các thầy thuốc trẻ thủ đô nói chung và Bệnh viện Quân y 103 nói riêng có nhiều đề tài sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Đây còn là cơ hội để các bác sỹ trẻ được gặp gỡ, giao lưu, tiếp cận với những sáng kiến hay, thiết bị kỹ thuật hiện đại để nâng cao trình độ chuyên môn.

Có thể nói, Hội thao này là khởi nguồn của sự sáng tạo, thắp lên niềm say mê nghiên cứu khoa học, ứng dụng những kỹ thuật hiện đại phục vụ khám chữa bệnh của thầy thuốc trẻ tại các bệnh viện.

Đại tá, TS. Trần Viết Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103

PV: Công tác nghiên cứu khoa học được Bệnh viện Quân y 103 quan tâm như thế nào và qua những lần hội thao gần đây, những đề tài mới nào của đơn vị được đánh giá cao?

Đại tá, TS Trần Viết Tiến: Bệnh viện 103 là bệnh viện thực hành của Học viện Quân y. Ngoài việc điều trị cho các bệnh nhân, chúng tôi còn phải đảm bảo nhiệm vụ về đào tạo cho các sinh viên, bác sỹ chuyên khoa cấp 1, cấp 2, cao học và nghiên cứu sinh. Hoạt động nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ mới, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện Quân y.

Để đảm bảo cho các hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển, Bệnh viện thường xuyên đôn đốc, tạo điều kiện cho các bộ môn, các khoa triển khai các đề tài và thực hiện theo đúng tiến độ, đạt kết quả tốt. Năm 2012, Bệnh viện đã nghiệm thu 2 đề tài cấp Nhà nước, trong đó có 1 đề tài thực hiện theo Nghị định thư hợp tác với Cộng hòa Pháp. Chúng tôi cũng đã lập kế hoạch triển khai 3 đề tài cấp Nhà nước nữa trong năm 2013. Ngoài ra còn thực hiện 8 đề tài cấp Bộ (do Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng giao).

Chúng tôi cũng phối hợp với nhiều đơn vị trong và ngoài nước triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh áp dụng những công nghệ mới, thành tựu trong công tác khám chữa bệnh của các nước trên thế giới và của các bệnh viện bạn phục vụ khám chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân.

Ngoài ra, để nâng cao trình độ và để trau dồi kiến thức, Bệnh viện thường xuyên tổ chức những hội thảo khoa học. Hàng tháng, Bệnh viện thường tổ chức những buổi sinh hoạt khoa học theo từng chuyên đề để các bác sỹ trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Bên cạnh đó, còn tổ chức những hội thảo chuyên đề về những vấn đề mới, những kỹ thuật sâu. Chúng tôi thường mời chuyên gia từ các nước Mỹ, Pháp, Đức, Singapore đến cùng tham gia hội thảo. Mục tiêu là trao đổi kinh nghiệm và học tập cách làm để đạt những thành công của họ, ứng dụng vào trong những công việc hàng ngày của Bệnh viện.

Với những tích cực trong lãnh đạo, chỉ huy Bệnh viện và được sự đồng lòng nhất trí quyết tâm của cán bộ, nhân viên, hoạt động khoa học công nghệ của Bệnh viện đã đạt được những thành tích nhất định. Hiện Bệnh viện 103 là một trong những cơ sở thực hiện được số ca ghép thận nhiều nhất cả nước.

Ngoài ra, những công nghệ mới trong khám chữa bệnh đã được ứng dụng hàng ngày tại Bệnh viện như kỹ thuật can thiệp mạch được ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều chuyên khoa như tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, thần kinh, sản khoa, ngoại khoa…

Một kỹ thuật mới nữa là nội soi hiện nay đã được ứng dụng ở hầu hết các khoa trong Bệnh viện. Chúng tôi đã sử dụng kỹ thuật nội soi trong chuẩn đoán và phẫu thuật để điều trị cho các bệnh nhân. Ví dụ như tỷ lệ phẫu thuật viêm ruột thừa bằng nội soi ở Bệnh viện chúng tôi đạt gần 80 % số ca.

Qua những lần tổ chức hội thao có rất nhiều đề tài, sáng kiến kỹ thuật của Bệnh viện được đánh giá cao và ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn. Ví dụ như kỹ thuật chọc sinh thiết xuyên thành ngực để lấy mẫu bệnh phẩm phục vụ giải phẫu bệnh cho những bệnh nhân có các khối u trong phổi. Kỹ thuật này được Khoa Lao- bệnh phổi thực hiện chính xác gần như tuyệt đối ngay trong lần chọc đầu tiên. Trong khi đó tỷ lệ chọc trúng thường thấy ở một số cơ sở khác chỉ đạt hơn 30%.

Kỹ thuật tiếp theo là đặt stent động mạch ngoại vi giúp nhiều bệnh nhân tắc động mạch chi dưới không phải cưa chân; sản xuất thành công các tấm tế bào gốc từ màng ối, giúp điều trị có hiệu quả cho những bệnh nhân bỏng nặng, mất nhiều da và bệnh nhân loét giác mạc; tiến tới áp dụng công nghệ tế bào gốc để điều trị ung thư…

PV: Là đơn vị đăng cai Hội thao Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ lần thứ 25 đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bệnh viện có kế hoạch triển khai như thế nào?

Đại tá, TS Trần Viết Tiến: Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 25 tổ chức vào dịp 26/3 năm nay, mà Bệnh viện 103 đăng cai tổ chức, đã được chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người. Hội thao cấp thành phố được tổ chức 2 năm 1 lần; nhưng trong năm 2012, chúng tôi đã tổ chức thêm 1 lần hội thao cơ sở để đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tìm ra nhiều đề tài mới.

Theo tinh thần của Ban Chỉ đạo hội thao cấp thành phố thì sẽ có 5 hoạt động chính. Trong đó, thao diễn các đề tài kỹ thuật là hoạt động quan trọng nhất. Các bệnh viện tham gia sẽ trình diễn những đề tài kỹ thuật mới, mà tiêu chí để xếp hạng là đề tài phải có nét mới, nét sáng tạo do tuổi trẻ ngành y thực hiện. Yêu cầu thứ 2 của những đề tài này là phải chứng minh được hiệu quả thực sự trong công tác khám chữa bệnh. Hiệu quả ở đây là hiệu quả điều trị, tính an toàn và cả hiệu quả kinh tế.

Một nội dung đáng chú ý nữa là tổ chức Hội thảo “Tuổi trẻ ngành y khu vực Hà Nội với môi trường văn hóa ở cơ sở y tế”, để khuyến khích, động viên, giáo dục cho tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội tích cực phấn đấu, rèn luyện về chuyên môn, về đạo đức để người bệnh đến với bệnh viện được hưởng môi trường có trình độ chuyên môn cao, ấm áp tình người.

Tại Bệnh viện chúng tôi, để thu hút được lực lượng trẻ tham gia nghiên cứu khoa học thì lãnh đạo, chỉ huy Bệnh viện thường xuyên yêu cầu tổ chức tạo điều kiện và giúp đỡ cho tuổi trẻ có được môi trường tốt để sáng tạo và thực hiện được những ý định sáng tạo của mình.

Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở, động viên thế hệ các thầy đã nhiều kinh nghiệm, thành công trong nghề, tích cực dạy dỗ, chỉ bảo cho các thầy thuốc trẻ thấy được cái đúng, cái sai trong những ý tưởng của mình và để phát huy được những ý tưởng tốt khắc phục được những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội thao Sáng tạo tuổi trẻ ngành Y khu vực Hà Nội thứ XXV
Hội thao Sáng tạo tuổi trẻ ngành Y khu vực Hà Nội thứ XXV

(VOV) - Hội thao là sân chơi bổ ích để các y, bác sĩ trẻ trẻ được giao lưu, trao đổi, tiếp cận với những kỹ thuật tiên tiến hiện đại.

Hội thao Sáng tạo tuổi trẻ ngành Y khu vực Hà Nội thứ XXV

Hội thao Sáng tạo tuổi trẻ ngành Y khu vực Hà Nội thứ XXV

(VOV) - Hội thao là sân chơi bổ ích để các y, bác sĩ trẻ trẻ được giao lưu, trao đổi, tiếp cận với những kỹ thuật tiên tiến hiện đại.

"Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ ngành y"
"Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ ngành y"

(VOV) - Ban tổ chức mong muốn tuổi trẻ ngành y tiếp tục xây dựng ước mơ, bồi đắp lý tưởng, nâng cao tinh thần y đức để phục vụ nhân dân.

"Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ ngành y"

"Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ ngành y"

(VOV) - Ban tổ chức mong muốn tuổi trẻ ngành y tiếp tục xây dựng ước mơ, bồi đắp lý tưởng, nâng cao tinh thần y đức để phục vụ nhân dân.

Thủ tướng giao trách nhiệm cho ngành y tế
Thủ tướng giao trách nhiệm cho ngành y tế

(VOV) -Thủ tướng Chính phủ vừa có kết luận về Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Thủ tướng giao trách nhiệm cho ngành y tế

Thủ tướng giao trách nhiệm cho ngành y tế

(VOV) -Thủ tướng Chính phủ vừa có kết luận về Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.