Bệnh viện Bạch Mai được phê duyệt xây dựng cơ sở 2

(VOV) -Cơ sở 2 sẽ được xây dựng trên diện tích 14ha tại khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Nhằm giải quyết tình trạng quá tải trầm trọng tại bệnh viện Bạch Mai hiện nay, Chính phủ vừa phê duyệt Đề án của Bộ Y tế, cho phép Bệnh viện Bạch Mai được xây dựng cơ sở 2 tại khu công nghệ cao Hòa Lạc (km số 29, đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội).

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Doãn Lợi, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai sẽ được xây dựng trên diện tích 14ha tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ngoài các tòa nhà phục vụ khám chữa bệnh với 1.000 giường, tại đây còn xây dựng Trường Cao đẳng y tế Bạch Mai và Trung tâm phục hồi chức năng.

Kinh phí để xây dựng cơ sở 2 của bệnh viện được Chính phủ cấp từ nguồn kinh phí dự trữ quốc gia. Cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai cách cơ sở 1 khoảng 40km sẽ thuận lợi cho việc tiếp nhận các bệnh nhân tuyến dưới từ khu vực Tây Bắc chuyển về qua đường Láng- Hoà Lạc và các tỉnh phía Nam chuyển lên qua đường mòn Hồ Chí Minh.

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Doãn Lợi, trong sáng nay, Bộ Y tế triệu tập Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai để cùng các cơ quan chức năng đi khảo sát địa điểm xây dựng cơ sở 2 của bệnh viện.

Bộ Y tế cũng vừa quyết định cho Bệnh viện Bạch Mai được xây dựng Trung tâm khám bệnh 9 tầng trên diện tích đất 3.400m2 tại cơ sở 1 của bệnh viện này và trước đó đã cho phép Bệnh viện Bạch Mai được xây dựng Trung tâm Ung bướu và Tim mạch trẻ em 19 tầng, đang trong giai đoạn thi công. Đây là biện pháp cấp bách để giải quyết tình trạng quá tải tại bệnh viện Bạch Mai- một trong 4 bệnh viện hạng đặc biệt của cả nước hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Y tế nói về giải pháp giảm tải bệnh viện
Bộ trưởng Y tế nói về giải pháp giảm tải bệnh viện

(VOV) -Tăng cường xây dựng bệnh viện vệ tinh, mạng lưới bác sĩ gia đình, tăng số giường bệnh... để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Bộ trưởng Y tế nói về giải pháp giảm tải bệnh viện

Bộ trưởng Y tế nói về giải pháp giảm tải bệnh viện

(VOV) -Tăng cường xây dựng bệnh viện vệ tinh, mạng lưới bác sĩ gia đình, tăng số giường bệnh... để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Bệnh viện Mắt Trung ương hưởng ứng phong trào hiến máu
Bệnh viện Mắt Trung ương hưởng ứng phong trào hiến máu

(VOV) - Mỗi giọt máu cho đi sẽ có một cuộc đời ở lại.

Bệnh viện Mắt Trung ương hưởng ứng phong trào hiến máu

Bệnh viện Mắt Trung ương hưởng ứng phong trào hiến máu

(VOV) - Mỗi giọt máu cho đi sẽ có một cuộc đời ở lại.