Bệnh viện E xin đổi tên thành Bệnh viện đa khoa trung ương Hà Nội

VOV.VN - Do quy mô và chức năng đã thay đổi nên Bệnh viện E vừa kiến nghị Bộ Y tế cho phép đổi tên thành Bệnh viện đa khoa trung ương Hà Nội.

Chiều 17/10, tại Hà Nội, Bệnh viện E tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Bệnh viện E.

Đây là bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, quy mô hơn 1.000 giường bệnh; đồng thời là một trong những cơ sở điều trị tuyến cuối với 4 trung tâm y tế chuyên sâu gồm: Tim mạch, Tiêu hóa, Cơ xương khớp và Ung bướu. Trong đó, Trung tâm Tim mạch là một trong những cơ sở hàng đầu cả nước, đã thực hiện thành công hơn 6.000 ca phẫu thuật, chủ yếu là phẫu thuật tim hở trong 7 năm qua.

Trước đây, khi mới thành lập, bệnh viện là cơ sở y tế phục vụ cán bộ chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc. Sau giải phóng miền Nam, bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ trung cấp của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn Hà Nội và phục vụ thương binh các chiến trường biên giới phía Bắc.

Đến nay, quy mô và chức năng đã thay đổi nên Bệnh viện vừa kiến nghị Bộ Y tế cho phép đổi tên thành Bệnh viện đa khoa trung ương Hà Nội. Kiến nghị này đang được Bộ Y tế xem xét.

Hiện mỗi năm, Bệnh viện E khám và điều trị cho gần 300.000 lượt bệnh nhân ngoại trú và hơn 20.000 bệnh nhân nội trú./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đìu hiu trạm y tế xã, quá tải bệnh viện tuyến trên
Đìu hiu trạm y tế xã, quá tải bệnh viện tuyến trên

VOV.VN - Trong khi những bệnh viện tuyến tỉnh luôn trong tình cảnh quá tải thì nhiều trạm y tế xã ở các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL luôn thưa thớt, vắng vẻ.

Đìu hiu trạm y tế xã, quá tải bệnh viện tuyến trên

Đìu hiu trạm y tế xã, quá tải bệnh viện tuyến trên

VOV.VN - Trong khi những bệnh viện tuyến tỉnh luôn trong tình cảnh quá tải thì nhiều trạm y tế xã ở các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL luôn thưa thớt, vắng vẻ.

Cách chức Phó Trưởng Khoa tim mạch Bệnh viện đa khoa Bình Định
Cách chức Phó Trưởng Khoa tim mạch Bệnh viện đa khoa Bình Định

VOV.VN - Phó Trưởng Khoa Nội - Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đã bị cách chức do vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Cách chức Phó Trưởng Khoa tim mạch Bệnh viện đa khoa Bình Định

Cách chức Phó Trưởng Khoa tim mạch Bệnh viện đa khoa Bình Định

VOV.VN - Phó Trưởng Khoa Nội - Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đã bị cách chức do vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Kỷ luật nữ tiến sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương gác chân lên ghế
Kỷ luật nữ tiến sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương gác chân lên ghế

Bệnh viện Mắt Trung ương đề nghị khoa Mắt trẻ em hạ 1 bậc thi đua trong tháng 9 của nữ tiến sĩ gác chân lên ghế khi đối thoại với người nhà bệnh nhân.

Kỷ luật nữ tiến sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương gác chân lên ghế

Kỷ luật nữ tiến sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương gác chân lên ghế

Bệnh viện Mắt Trung ương đề nghị khoa Mắt trẻ em hạ 1 bậc thi đua trong tháng 9 của nữ tiến sĩ gác chân lên ghế khi đối thoại với người nhà bệnh nhân.

Bệnh viện tư nhân “tố” BHXH Thanh Hóa phân biệt bệnh viện công tư
Bệnh viện tư nhân “tố” BHXH Thanh Hóa phân biệt bệnh viện công tư

VOV.VN - BHXH Thanh Hóa không cho bệnh viện chuyên khoa tư nhân khám chữa bệnh bảo hiểm ngày nghỉ lễ ảnh hưởng đến quyền lợi người mua thẻ BHYT.

Bệnh viện tư nhân “tố” BHXH Thanh Hóa phân biệt bệnh viện công tư

Bệnh viện tư nhân “tố” BHXH Thanh Hóa phân biệt bệnh viện công tư

VOV.VN - BHXH Thanh Hóa không cho bệnh viện chuyên khoa tư nhân khám chữa bệnh bảo hiểm ngày nghỉ lễ ảnh hưởng đến quyền lợi người mua thẻ BHYT.

Làm rõ vụ bé sơ sinh "bị bắt cóc" ở Bệnh viện E
Làm rõ vụ bé sơ sinh "bị bắt cóc" ở Bệnh viện E

Ngày 16/7, được sự động viên của cơ quan công an, chị Ngọc đã mang cháu bé về Bệnh viện E trao trả cho chị T. Thông tin bé sơ sinh bị bắt cóc là không chính xác.

Làm rõ vụ bé sơ sinh "bị bắt cóc" ở Bệnh viện E

Làm rõ vụ bé sơ sinh "bị bắt cóc" ở Bệnh viện E

Ngày 16/7, được sự động viên của cơ quan công an, chị Ngọc đã mang cháu bé về Bệnh viện E trao trả cho chị T. Thông tin bé sơ sinh bị bắt cóc là không chính xác.