Bí thư Hà Nội: “Đốt đuốc” đi tìm người có tài, có tâm

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu quận Ba Đình "đốt đuốc" đi tìm người tài, có tâm, bởi then chốt công tác cán bộ vẫn là con người.

Ngày 14/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã thăm và làm việc tại quận Ba Đình. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc tại quận Ba Đình. 
Trong những năm gần đây, quận Ba Đình có sự phát triển nhanh và vượt bậc về kinh tế-xã hội, công tác xây dựng đảng, công tác quản lý đô thị có nhiều tiến bộ. Quận có 24 tuyến trục chính, 7 trục xuyên tâm đã bảo đảm an ninh, chính trị cho các sự kiện của Thành phố và góp phần phát triển du lịch của Thủ đô. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận đạt kết quả tốt với tỷ trọng 68% dịch vụ, du lịch, thương mại đóng góp chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thu ngân sách của Thành phố.

Quận Ba Đình cũng đã dành ngân sách để đầu tư chỉnh trang, hoàn thiện thiết chế văn hoá giáo dục, là một trong trung tâm y tế công nghệ cao của thành phố; đồng thời cũng là một trong những đơn vị đi đầu Hà Nội về công tác giáo dục, chất lượng học sinh, chất lượng trường.

Bí thư Hoàng Trung Hải cũng đánh giá cao tập thể lãnh đạo Quận đã nhìn thẳng vào những tồn tại, yếu kém để tiếp tục khắc phục trong năm 2017 như: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cơ sở đảng cùng các cán bộ, đảng viên còn yếu kém, có dấu hiệu vi phạm; việc tuyên truyền vận động người dân thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, bảo đảm vệ sinh môi trường còn hạn chế, bảo đảm an ninh chính trị vẫn chưa được thực hiện tốt; Kinh tế của quận phát triển dưới tiềm năng; một số cán bộ công chức chưa có tinh thần làm việc hiệu quả phục vụ nhân dân.
Trong thời gian tới, Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu quận Ba Đình cần có giải pháp khắc phục quyết liệt, mạnh mẽ hơn, đặc biệt tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng khối lượng công việc lớn, bảo đảm cán bộ phải có đủ năng lực, trình độ, đạo đức, đủ tầm cho các giai đoạn phát triển sau.

"Muốn vậy, Quận phải đánh giá được thực trạng của đội ngũ cán bộ hiện nay. Đó là nhiệm vụ rất lớn của năm 2017, với tinh thần "đốt đuốc” đi tìm cán bộ, tìm người tài, người có tâm, có tầm. Quận có thành công hay không chính là từ cán bộ"- ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh. 

Về công tác cải cách hành chính, Bí thư Thành ủy cho rằng, Bí thư các phường phải vào cuộc rà soát từng khâu trong thủ tục hành chính tại địa bàn. 

Bí thư Hà Nội bày tỏ: “Tôi đã đi nhiều nơi thấy rằng nhiều đồng chí không quan tâm, hỏi kỹ là có đồng chí “bí”, các đồng chí cần phải rà soát chặt chẽ để xem những thủ tục nào không cần thiết, hoặc những thủ tục nào cần phân cấp mạnh mẽ hơn”. Cải cách hành chính là nhiệm vụ Bí thư Thành uỷ Hà Nội đề nghị quận Ba Đình phải thực hiện quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới.
Cùng với thực hiện 6 chương trình của Quận và của Thành phố, Bí thư Thành ủy đề nghị Ba Đình cần tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, từng phường phải vào cuộc rà soát nội dung cải cách hành chính, tạo sự thi đua giữa các phường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nên đưa văn hóa từ chức vào Luật cán bộ công chức
Nên đưa văn hóa từ chức vào Luật cán bộ công chức

VOV.VN - ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Tôi nghĩ rằng, việc đưa văn hóa từ chức vào Luật sẽ là đột phá trong công tác cán bộ của Việt Nam.

Nên đưa văn hóa từ chức vào Luật cán bộ công chức

Nên đưa văn hóa từ chức vào Luật cán bộ công chức

VOV.VN - ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Tôi nghĩ rằng, việc đưa văn hóa từ chức vào Luật sẽ là đột phá trong công tác cán bộ của Việt Nam.

Sẽ loại bỏ công chức yếu năng lực, nhũng nhiễu doanh nghiệp
Sẽ loại bỏ công chức yếu năng lực, nhũng nhiễu doanh nghiệp

VOV.VN - Đắc Lắc đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật kỷ cương và kiên quyết loại bỏ những công chức yếu năng lực, nhũng nhiễu dân.

Sẽ loại bỏ công chức yếu năng lực, nhũng nhiễu doanh nghiệp

Sẽ loại bỏ công chức yếu năng lực, nhũng nhiễu doanh nghiệp

VOV.VN - Đắc Lắc đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật kỷ cương và kiên quyết loại bỏ những công chức yếu năng lực, nhũng nhiễu dân.

Công chức xăm hình, dùng nước hoa không có trong Quy tắc ứng xử
Công chức xăm hình, dùng nước hoa không có trong Quy tắc ứng xử

VOV.VN - Quy tắc ứng xử của cán bộ.công chức Hà Nội mới được ban hành không có quy định về việc công chức xăm hình, sử dụng nước hoa phù hợp

Công chức xăm hình, dùng nước hoa không có trong Quy tắc ứng xử

Công chức xăm hình, dùng nước hoa không có trong Quy tắc ứng xử

VOV.VN - Quy tắc ứng xử của cán bộ.công chức Hà Nội mới được ban hành không có quy định về việc công chức xăm hình, sử dụng nước hoa phù hợp

Thủ tướng yêu cầu công chức tập trung xử lý công việc sau kỳ nghỉ Tết
Thủ tướng yêu cầu công chức tập trung xử lý công việc sau kỳ nghỉ Tết

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, khẩn trương giải quyết, xử lý công việc sau kỳ nghỉ Tết....

Thủ tướng yêu cầu công chức tập trung xử lý công việc sau kỳ nghỉ Tết

Thủ tướng yêu cầu công chức tập trung xử lý công việc sau kỳ nghỉ Tết

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, khẩn trương giải quyết, xử lý công việc sau kỳ nghỉ Tết....

Bộ Công Thương lập Hội đồng kỷ luật công chức đi lễ trong giờ làm việc
Bộ Công Thương lập Hội đồng kỷ luật công chức đi lễ trong giờ làm việc

VOV.VN - Ngày 20/2 tới, Hội đồng kỷ luật của Bộ Công Thương dự kiến sẽ họp để xem xét, quyết định hình thức kỷ luật đối với công chức có dấu hiệu vi phạm.

Bộ Công Thương lập Hội đồng kỷ luật công chức đi lễ trong giờ làm việc

Bộ Công Thương lập Hội đồng kỷ luật công chức đi lễ trong giờ làm việc

VOV.VN - Ngày 20/2 tới, Hội đồng kỷ luật của Bộ Công Thương dự kiến sẽ họp để xem xét, quyết định hình thức kỷ luật đối với công chức có dấu hiệu vi phạm.