Bí thư Hoàng Trung Hải: Hà Nội vẫn còn rất lo lắng khi mùa mưa đến

VOV.VN - Chiều 3/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đi thị sát tiến độ công trình trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.

Dự án cải thiện hệ thống công trình trạm bơm tiêu Yên Nghĩa là công trình tiêu thoát úng cho 6.300 ha khu vực các quận, huyện phía Tây thành phố Hà Nội.

Công trình có tác dụng hạ mực nước, góp phần đảm bảo an toàn cho hệ thống đê sông Nhuệ, kết hợp cải thiện tiêu thoát nước của thành phố Hà Nội. Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước trạm bơm Yên Nghĩa giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư trên 7.400 tỷ đồng.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải thị sát công trường Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa
Tại cuộc làm việc, đại diện Ban quản lý dự án báo cáo: đây là dự án trạm bơm tiêu úng lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á, có nhiều vấn đề kỹ thuật phức tạp như địa chất, cát đùn, cát chảy, nước ngầm, hố móng sâu 15m.

Về phần mình, ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho rằng: lúc thiết kế ban đầu, phần cấp điện lấy từ Ba La ra, sau đô thị hoá Hà Đông đã chuyển xuống đi cáp ngầm.

Dự án này do 4 nhà thầu trúng thầu thi công. Những vướng mắc trong thi công đã kịp thời tháo gỡ. Nhà thầu xin hứa với Bí thư Hà Nội quyết tâm thi công vượt kết hoạch vào tháng 3/2018 (vượt tiến độ 5 tháng trước dự kiến là tháng 8/2018).

Bí thư Thành uỷ Hà Nội đi kiểm tra tại kè Thanh Am
Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải gửi lời chúc mừng năm mới đến các kỹ sư và công nhân lao động đang làm việc trên công trường và đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên, các nhà thầu, đơn vị thiết kế, khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ dự án 2 công trình trọng điểm cấp bách của ngành nông nghiệp.

Phân tích tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh với khả năng tiêu úng như hiện nay, Hà Nội vẫn còn rất lo lắng khi mùa mưa đến.

Công trường xây dựng trạm bơm tiêu Yên Nghĩa
“Trước đây 50 điểm ngập rồi giảm dần, dựa vào đô thị cũ nên quá tải, còn cốt nền khác nhau nên giải quyết úng ngập còn khó khăn. Cứ mưa là rải người đi các điểm, có nơi không biết tiêu nước đi đâu. Trong điều kiện biến đổi khí hậu, trong điều kiện đô thị hoá nhanh, chúng ta càng phải giải quyết nhanh, căn cơ vấn đề úng ngập.

Đây là công trình trọng điểm, lấy mục tiêu mùa mưa năm 2017, bố trí vốn hợp lý để triển khai. Chúng ta không thể đợi dự án này đến năm 2020 mới đưa vào, từ giờ đến đó biến đổi khí hậu thế nào, thoát nước thế nào” – Bí thư nói.

Vì vậy, Bí thư Thành ủy cho rằng: “Chúng ta chưa làm xong mấy trạm bơm này thì chưa thể yên tâm với Hà Nội” và yêu cầu không được phép để xảy ra rủi ro như năm 2008.

Bí thư Thành ủy đã đến kiểm tra một số điểm đê kè trên địa bàn TP thuộc Dự án xử lý đảm bảo ổn định khu vực cửa sông Đuống 
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các lực lượng trên công trường tập trung làm việc đảm bảo an toàn phấn đấu đưa công trình vào vận hành, tiêu thoát nước cho mùa mưa lũ năm 2018. Đồng thời, lưu ý các đơn vị chức năng giám sát chặt chẽ các bên thực hiện các hạng mục công trình nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra, tránh để tình trạng công trình hoàn thành không phát huy được hiệu quả…

Trước đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và đoàn công tác của TP đã đến kiểm tra một số điểm đê kè trên địa bàn TP thuộc Dự án xử lý đảm bảo ổn định khu vực cửa sông Đuống và dự án xử lý tổng thể khu vực kè Thanh Am và sạt lở đầu cầu Đuống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội dự báo còn 16 điểm úng ngập trong mùa mưa 2016
Hà Nội dự báo còn 16 điểm úng ngập trong mùa mưa 2016

VOV.VN - Tại 16 điểm này có 5 điểm ngập bất khả kháng, là những điểm trũng, vùng tụ nước từ các tuyến phố khác chảy về.

Hà Nội dự báo còn 16 điểm úng ngập trong mùa mưa 2016

Hà Nội dự báo còn 16 điểm úng ngập trong mùa mưa 2016

VOV.VN - Tại 16 điểm này có 5 điểm ngập bất khả kháng, là những điểm trũng, vùng tụ nước từ các tuyến phố khác chảy về.

Hà Nội xây dựng phương án hộ đê an toàn mùa mưa lũ
Hà Nội xây dựng phương án hộ đê an toàn mùa mưa lũ

VOV.VN - 4 trọng điểm còn tồn tại nếu gặp mưa lớn sẽ gây nguy hiểm, xảy ra vỡ đê, ngập khu dân cư.

Hà Nội xây dựng phương án hộ đê an toàn mùa mưa lũ

Hà Nội xây dựng phương án hộ đê an toàn mùa mưa lũ

VOV.VN - 4 trọng điểm còn tồn tại nếu gặp mưa lớn sẽ gây nguy hiểm, xảy ra vỡ đê, ngập khu dân cư.

Thừa Thiên-Huế: Thi công đường gây ngập lụt và đất đá vùi lấp nhà dân
Thừa Thiên-Huế: Thi công đường gây ngập lụt và đất đá vùi lấp nhà dân

VOV.VN -  Hơn 300 nhà dân bị ngập nước, đất đá tràn vào nhà, nhiều diện tích ao cá, hoa màu bị thiệt hại.

Thừa Thiên-Huế: Thi công đường gây ngập lụt và đất đá vùi lấp nhà dân

Thừa Thiên-Huế: Thi công đường gây ngập lụt và đất đá vùi lấp nhà dân

VOV.VN -  Hơn 300 nhà dân bị ngập nước, đất đá tràn vào nhà, nhiều diện tích ao cá, hoa màu bị thiệt hại.

Tình trạng ngập lụt diện rộng vẫn diễn ra ở miền Trung
Tình trạng ngập lụt diện rộng vẫn diễn ra ở miền Trung

VOV.VN -Tình trạng ngập lụt diện rộng vẫn tiếp tục diễn ra tại Bình Định. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Phú Yên giảm dần.

Tình trạng ngập lụt diện rộng vẫn diễn ra ở miền Trung

Tình trạng ngập lụt diện rộng vẫn diễn ra ở miền Trung

VOV.VN -Tình trạng ngập lụt diện rộng vẫn tiếp tục diễn ra tại Bình Định. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Phú Yên giảm dần.

Về nơi 2 tháng, 8 lần ngập lụt ở Phú Yên
Về nơi 2 tháng, 8 lần ngập lụt ở Phú Yên

VOV.VN -Chỉ hơn 1 tháng, nhiều khu vực huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đã 8 lần hứng chịu ngập lụt, đời sống của người dân kiệt quệ.

Về nơi 2 tháng, 8 lần ngập lụt ở Phú Yên

Về nơi 2 tháng, 8 lần ngập lụt ở Phú Yên

VOV.VN -Chỉ hơn 1 tháng, nhiều khu vực huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đã 8 lần hứng chịu ngập lụt, đời sống của người dân kiệt quệ.