Bí Thư thành ủy Hà Nội thăm và tặng quà cho công nhân

VOV.VN- Ông Phạm Quang Nghị đã đến thăm và tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tìm hiểu đời sống công nhân tại xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

 
 
 

Sáng 30/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đi kiểm tra công tác đảm bảo an sinh cho công nhân tại Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long, thăm và tặng quà Tết công nhân tại khu nhà ở công nhân Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã tới thăm công nhân làm việc tại xưởng sản xuất trong khu công nghiệp, tặng 30 suất quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tìm hiểu đời sống công nhân tại khu nhà ở công nhân tập trung xã Kim Chung, làm việc với Ban quản lý khu nhà ở và công nhân tại nhà sinh hoạt cộng đồng của Khu nhà ở công nhân.

Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất cho biết, khu nhà ở công nhân Kim Chung với công suất thiết kế đáp ứng chỗ ở cho trên 11.000 lao động. Tuy nhiên, hiện nay mới có gần 6.000 công nhân vào ở với giá 120.000 đồng/người/tháng.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tặng quà Tết các công nhân hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết, thành phố Hà Nội luôn tích cực, chủ động giải quyết, thực hiện những chính sách của Đảng, Nhà nước về việc làm, đời sống của người lao động công nghiệp. Thời gian tới, thành phố sẽ cố gắng chăm lo ngày càng đầy đủ, toàn diện hơn, góp phần nâng cao cuộc sống người lao động công nghiệp trên địa bàn.

Ông Phạm Quang Nghị lưu ý Liên đoàn Lao động thành phố cần nghiên cứu tháo gỡ các vấn đề về quản lý, quy định trong khu nhà ở để thu hút công nhân vào ở nhiều hơn. Trước mắt cần giám sát đảm bảo các chế độ lương, thưởng, quà đầy đủ cho công nhân đón Tết.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: “Trong tương lai, quy hoạch các khu công nghiệp tập trung khác của thành phố ngay từ đầu phải có quy hoạch khu nhà ở công nhân. Trách nhiệm giám sát phải là liên đoàn lao động. Các Sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình phải làm, phải thực hiện cho tốt. Công an phải đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo cho các khu vực công nhân này không xảy ra tệ nạn xã hội, để đời sống người lao động lành mạnh”./.


 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Được tăng lương, 800 công nhân CariMax Sài Gòn đi làm trở lại
Được tăng lương, 800 công nhân CariMax Sài Gòn đi làm trở lại

VOV.VN - Công ty CariMax sẽ tăng lương đồng loạt cho tất cả công nhân, với mức trung bình 250.000 đồng

Được tăng lương, 800 công nhân CariMax Sài Gòn đi làm trở lại

Được tăng lương, 800 công nhân CariMax Sài Gòn đi làm trở lại

VOV.VN - Công ty CariMax sẽ tăng lương đồng loạt cho tất cả công nhân, với mức trung bình 250.000 đồng

TP HCM: Tuyên dương 85 đảng viên công nhân, viên chức lao động
TP HCM: Tuyên dương 85 đảng viên công nhân, viên chức lao động

VOV.VN -  Đây là những người trực tiếp lao động sản xuất và công nhân dịch vụ đã có những thành tích xuất sắc

TP HCM: Tuyên dương 85 đảng viên công nhân, viên chức lao động

TP HCM: Tuyên dương 85 đảng viên công nhân, viên chức lao động

VOV.VN -  Đây là những người trực tiếp lao động sản xuất và công nhân dịch vụ đã có những thành tích xuất sắc

Công ty “xén lương”, gần 800 công nhân ngừng việc
Công ty “xén lương”, gần 800 công nhân ngừng việc

VOV.VN -800 công nhân liên tiếp ngừng việc yêu cầu công ty thay đổi phương án tăng lương cơ bản, thưởng Tết 2015.

Công ty “xén lương”, gần 800 công nhân ngừng việc

Công ty “xén lương”, gần 800 công nhân ngừng việc

VOV.VN -800 công nhân liên tiếp ngừng việc yêu cầu công ty thay đổi phương án tăng lương cơ bản, thưởng Tết 2015.

187 công nhân ngộ độc sau bữa ăn trưa đã xuất viện
187 công nhân ngộ độc sau bữa ăn trưa đã xuất viện

VOV.VN -Dự kiến, đến chiều nay, 24 công nhân bị ngộ độc còn lại đang được điều trị sẽ được kiểm tra và xuất viện.

187 công nhân ngộ độc sau bữa ăn trưa đã xuất viện

187 công nhân ngộ độc sau bữa ăn trưa đã xuất viện

VOV.VN -Dự kiến, đến chiều nay, 24 công nhân bị ngộ độc còn lại đang được điều trị sẽ được kiểm tra và xuất viện.

Thương lượng bất thành trong vụ công nhân đình công đòi tăng lương
Thương lượng bất thành trong vụ công nhân đình công đòi tăng lương

VOV.VN -Sau nhiều lần thương lượng nhưng giữa công ty và công nhân vẫn chưa tìm thấy tiếng nói chung.

Thương lượng bất thành trong vụ công nhân đình công đòi tăng lương

Thương lượng bất thành trong vụ công nhân đình công đòi tăng lương

VOV.VN -Sau nhiều lần thương lượng nhưng giữa công ty và công nhân vẫn chưa tìm thấy tiếng nói chung.

Hơn 100 phi công, nhân viên VNA bỗng xin “nghỉ ốm”
Hơn 100 phi công, nhân viên VNA bỗng xin “nghỉ ốm”

Cục trưởng Hàng không Lại Xuân Thanh xác nhận  thông tin này.

Hơn 100 phi công, nhân viên VNA bỗng xin “nghỉ ốm”

Hơn 100 phi công, nhân viên VNA bỗng xin “nghỉ ốm”

Cục trưởng Hàng không Lại Xuân Thanh xác nhận  thông tin này.