Hỗ trợ 80% kinh phí mua giống tái canh cà phê cho hộ nghèo

VOV.VN - Hơn 1.000 hộ dân ở huyện Lạc Dương bị thiệt hại do sương muối sẽ được tỉnh hỗ trợ 100% tiền mua giống cây cà phê mới.

>> Chờ tái canh cà phê: Sự thật đắng lòng ở Kon Tum

>Cần nguồn vốn lớn cho tái canh cà phê

Nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình tái canh cây cà phê theo đúng kế hoạch, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định trích ngân sách 12 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí mua cây giống cho các gia đình khó khăn.

Theo đó, các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khi mua cây giống cà phê mới để thực hiện tái canh, cải tạo giống cà phê cằn cỗi, cho năng suất thấp của gia đình sẽ được tỉnh hỗ trợ đến 80% trên tổng kinh phí.

Vào vụ thu hái cà phê ở huyện Di Linh. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)
Đối với những hộ gia đình, cá nhân khác có nhu cầu cải tạo giống cà phê cũng được tỉnh hỗ trợ 60% kinh phí, nhưng ưu tiên cho những hộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Riêng hơn 1.000 hộ dân ở huyện Lạc Dương có diện tích cà phê bị thiệt hại hoàn toàn do sương muối gây ra vào đầu tháng 3 vừa qua sẽ được tỉnh hỗ trợ 100% tiền mua giống cây cà phê mới.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, đến thời điểm này chương trình tái canh cây cà phê được thực hiện khá thuận lợi và đang tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Giai đoạn 2015-2020, Lâm Đồng cần phải tái canh 20.000 ha và ghép cải tạo 17.000 ha. Tỉnh sẽ đẩy mạnh phát triển, tuyên truyền cho bà con nông dân mạnh dạn thực hiện và đồng thời tháo gỡ vốn vay cho nông dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cho vay tái canh cây cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên
Cho vay tái canh cây cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ giao NHNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai cho vay, bảo đảm hiệu quả, đúng đối tượng.

Cho vay tái canh cây cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên

Cho vay tái canh cây cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ giao NHNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai cho vay, bảo đảm hiệu quả, đúng đối tượng.

Chờ tái canh cà phê: Sự thật đắng lòng ở Kon Tum
Chờ tái canh cà phê: Sự thật đắng lòng ở Kon Tum

VOV.VN -Cà phê già cỗi, năng suất thấp, đời sống người dân khó khăn nhưng mong ước tái canh cà phê chưa biết đến bao giờ mới thực hiện được.

Chờ tái canh cà phê: Sự thật đắng lòng ở Kon Tum

Chờ tái canh cà phê: Sự thật đắng lòng ở Kon Tum

VOV.VN -Cà phê già cỗi, năng suất thấp, đời sống người dân khó khăn nhưng mong ước tái canh cà phê chưa biết đến bao giờ mới thực hiện được.

Lập Ban chỉ đạo Tái canh cà phê
Lập Ban chỉ đạo Tái canh cà phê

VOV.VN-Ban Chỉ đạo do ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng ban.

Lập Ban chỉ đạo Tái canh cà phê

Lập Ban chỉ đạo Tái canh cà phê

VOV.VN-Ban Chỉ đạo do ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng ban.

Tái canh cà phê ở Tây Nguyên khó khăn thế nào?
Tái canh cà phê ở Tây Nguyên khó khăn thế nào?

VOV.VN-Để tái canh cà phê thành công, nông dân cần chờ đợi ít nhất 5 năm, thất thu ít nhất 150 triệu đồng/ha. 

Tái canh cà phê ở Tây Nguyên khó khăn thế nào?

Tái canh cà phê ở Tây Nguyên khó khăn thế nào?

VOV.VN-Để tái canh cà phê thành công, nông dân cần chờ đợi ít nhất 5 năm, thất thu ít nhất 150 triệu đồng/ha. 

Cần nguồn vốn lớn cho tái canh cà phê
Cần nguồn vốn lớn cho tái canh cà phê

VOV.VN - Do thiếu nguồn vốn lớn, nhiều hộ nông dân đang phải kinh doanh trên vườn cà phê già, năng suất thấp.

Cần nguồn vốn lớn cho tái canh cà phê

Cần nguồn vốn lớn cho tái canh cà phê

VOV.VN - Do thiếu nguồn vốn lớn, nhiều hộ nông dân đang phải kinh doanh trên vườn cà phê già, năng suất thấp.