Ngoại trưởng Ukraine,Pháp, Đức, Nga kêu gọi tôn trọng thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Quyết định trên được Ngoại trưởng các nước đưa ra trong bối cảnh pháo kích vẫn tiếp tục oanh tạc tại miền Đông Ukraine.

Các Ngoại trưởng Ukraine, Nga, Pháp và Đức ngày 24/2 đã nhất trí tăng cường triển khai sứ mệnh quan sát của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu tại Ukraine, đồng thời kêu gọi các bên tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được tại Minsk hồi đầu tháng này. 

Quyết định trên được Ngoại trưởng các nước đưa ra trong bối cảnh pháo kích vẫn tiếp tục oanh tạc tại miền Đông Ukraine (ảnh: BBC)

Trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp kéo dài 3 giờ tại thủ đô Paris, Pháp cùng người đồng cấp Ukraine, Nga và Đức, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết: “Cả 4 Ngoại trưởng kêu gọi thực hiện nghiêm túc tất cả các điều khoản của thỏa thuận Minsk, bao gồm một lệnh ngừng bắn toàn diện và rút vũ khí hạng nặng. Chúng tôi kêu gọi các bên hoàn thành kế hoạch rút vũ khí hạng nặng sớm nhất có thể.

“Chúng tôi yêu cầu củng cố sứ mệnh quan sát đặc biệt của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu và sự mở rộng của sứ mệnh này, thông qua việc bổ sung nhân viên, trang thiết bị và nguồn tài chính. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng hành động nhằm đảm bảo việc này được triển khai nhanh chóng”, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nhấn mạnh.

Quyết định trên được Ngoại trưởng các nước đưa ra trong bối cảnh pháo kích vẫn tiếp tục oanh tạc tại miền Đông Ukraine và các bên tại nước này vẫn cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận Minsk đã ký kết ngày 12/2.

Trong khi lực lượng đối lập Ukraine cho biết đã bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến phía Đông nước này, theo một thỏa thuận ngừng bắn, thì phía quân đội Ukraine cho biết, họ sẽ chỉ rút vũ khí nếu như lực lượng đối lập hoàn toàn tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thỏa thuận ngừng bắn là cách duy nhất cho hòa bình tại Ukraine
Thỏa thuận ngừng bắn là cách duy nhất cho hòa bình tại Ukraine

VOV.VN - Lời khẳng định này vừa được Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Federica Mogherini đưa ra ngày 24/2.

Thỏa thuận ngừng bắn là cách duy nhất cho hòa bình tại Ukraine

Thỏa thuận ngừng bắn là cách duy nhất cho hòa bình tại Ukraine

VOV.VN - Lời khẳng định này vừa được Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Federica Mogherini đưa ra ngày 24/2.

Ngoại trưởng Ukraine, Nga, Đức đến Pháp bàn cách hạ xung đột ở Ukraine
Ngoại trưởng Ukraine, Nga, Đức đến Pháp bàn cách hạ xung đột ở Ukraine

VOV.VN -Thỏa thuận ngừng bắn được các bên nhất trí ở Minsk (Belarus) cách đây 1 tuần nhưng phe đối lập Ukraine vẫn đánh chiếm một thị trấn chiến lược.

Ngoại trưởng Ukraine, Nga, Đức đến Pháp bàn cách hạ xung đột ở Ukraine

Ngoại trưởng Ukraine, Nga, Đức đến Pháp bàn cách hạ xung đột ở Ukraine

VOV.VN -Thỏa thuận ngừng bắn được các bên nhất trí ở Minsk (Belarus) cách đây 1 tuần nhưng phe đối lập Ukraine vẫn đánh chiếm một thị trấn chiến lược.

Phe đối lập Ukraine thông báo đã rút vũ khí hạng nặng
Phe đối lập Ukraine thông báo đã rút vũ khí hạng nặng

VOV.VN - Trong khi đó, quân đội Ukraine cùng ngày tuyên bố chưa thể di dời vũ khí nếu như xung đột vẫn tiếp diễn.

Phe đối lập Ukraine thông báo đã rút vũ khí hạng nặng

Phe đối lập Ukraine thông báo đã rút vũ khí hạng nặng

VOV.VN - Trong khi đó, quân đội Ukraine cùng ngày tuyên bố chưa thể di dời vũ khí nếu như xung đột vẫn tiếp diễn.

Liên Hợp Quốc và Ukraine kêu gọi thực thi thỏa thuận Minsk
Liên Hợp Quốc và Ukraine kêu gọi thực thi thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon cũng nhắc lại sự ủng hộ toàn diện đối với giải pháp hòa bình chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Liên Hợp Quốc và Ukraine kêu gọi thực thi thỏa thuận Minsk

Liên Hợp Quốc và Ukraine kêu gọi thực thi thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon cũng nhắc lại sự ủng hộ toàn diện đối với giải pháp hòa bình chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Quân đội Ukraine chưa thể rút vũ khí hạng nặng khỏi Donbass
Quân đội Ukraine chưa thể rút vũ khí hạng nặng khỏi Donbass

VOV.VN - Giới chức Ukraine cáo buộc các vụ nã pháo của phe đối lập đang cản trở quân chính phủ rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến.

Quân đội Ukraine chưa thể rút vũ khí hạng nặng khỏi Donbass

Quân đội Ukraine chưa thể rút vũ khí hạng nặng khỏi Donbass

VOV.VN - Giới chức Ukraine cáo buộc các vụ nã pháo của phe đối lập đang cản trở quân chính phủ rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến.