Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc

VOV.VN - 200 người có công được biểu dương tại Hội nghị diễn ra tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

Sáng nay (18/7), tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức Hội nghị “Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc” năm 2014. 

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, 200 người có công tiêu biểu trong toàn quốc. Đây là dịp để tôn vinh, động viên, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến là người có công với cách mạng; đồng thời tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 
Năm năm qua, cả nước đã đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa 1500 tỷ đồng, xây mới hơn 55.000 ngôi nhà tình nghĩa; 4.000 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được phụng dưỡng đến cuối đời. Cả nước có 96% xã phường làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Hội nghị đã nghe một số gương điển hình là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công vượt khó vươn lên với nghị lực phi thường, bằng sức lực và trí tuệ của mình, góp phần làm giàu cho quê hương.

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho rằng: Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu được tổ chức hàng năm như điểm nhấn trong chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Điều đó phản ánh sự đánh giá trân trọng của Đảng, Nhà nước, của xã hội đối với những hy sinh to lớn của người chiến sỹ và gia đình đối với Tổ quốc, với nhân dân.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ lòng tri ân và biết ơn vô hạn tới các Anh hùng liệt sỹ, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng về những hy sinh cao cả và những đóng góp hết sức to lớn đối với đất nước.

Những tấm gương tại hội nghị là biểu hiện sinh động, sáng ngời về tinh thần yêu nước, về tự lực tự cường, đức hy sinh và lòng nhân ái Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, nguồn lực còn hạn hẹp, nhưng Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối với người có công. Phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng không ngừng được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần nâng cao đời sống người có công.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị: “Toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, mọi cấp, mọi ngành và từng cá nhân làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, bằng những việc làm cụ thể, bằng từng hành động thiết thực, bằng mọi nguồn lực và trên hết là bằng thái độ sống, thái độ làm việc, trao gửi tấm lòng chân thành, để đền đáp công ơn của những người đã ngã xuống, đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do, hòa bình của Tổ quốc. Tôi cũng mong rằng các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân của các liệt sỹ và những người có công luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp, tiếp tục có những đóng góp công sức và trí tuệ, mãi là niềm tự hào và tấm gương sáng về tinh thần yêu nước cho thế hệ con, cháu mai sau”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thư công dân giúp làm tốt hơn chính sách với người có công
Thư công dân giúp làm tốt hơn chính sách với người có công

VOV.VN -Thư phản ánh của công dân là cơ sở để giúp ngành Lao động đề xuất các giải pháp tốt nhất để người có công sớm được hưởng 

Thư công dân giúp làm tốt hơn chính sách với người có công

Thư công dân giúp làm tốt hơn chính sách với người có công

VOV.VN -Thư phản ánh của công dân là cơ sở để giúp ngành Lao động đề xuất các giải pháp tốt nhất để người có công sớm được hưởng 

Rà soát công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công
Rà soát công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công

VOV.VN - Cả nước có trên 1,5 triệu người có công và thân nhân người có công (NCC) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Rà soát công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công

Rà soát công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công

VOV.VN - Cả nước có trên 1,5 triệu người có công và thân nhân người có công (NCC) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Ký kết chương trình rà soát chính sách ưu đãi người có công
Ký kết chương trình rà soát chính sách ưu đãi người có công

VOV.VN - Kết quả rà soát hiện trạng thực hiện chính sách người có công dự kiến sẽ được công bố ngày 27/7/2014.

Ký kết chương trình rà soát chính sách ưu đãi người có công

Ký kết chương trình rà soát chính sách ưu đãi người có công

VOV.VN - Kết quả rà soát hiện trạng thực hiện chính sách người có công dự kiến sẽ được công bố ngày 27/7/2014.

Ký kết tuyên truyền chính sách ưu đãi đối với người có công
Ký kết tuyên truyền chính sách ưu đãi đối với người có công

VOV.VN - Đây là nội dung buổi lễ ký kết tuyên truyền giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Thông tin Truyền thông chiều 8/1.

Ký kết tuyên truyền chính sách ưu đãi đối với người có công

Ký kết tuyên truyền chính sách ưu đãi đối với người có công

VOV.VN - Đây là nội dung buổi lễ ký kết tuyên truyền giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Thông tin Truyền thông chiều 8/1.

TP HCM: Ông Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra công tác đối với người có công
TP HCM: Ông Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra công tác đối với người có công

VOV.VN -Hiện nay, các công tác khen thưởng đối với chính sách đãi ngộ và khen thưởng đang được triển khai khá thuận lợi.

TP HCM: Ông Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra công tác đối với người có công

TP HCM: Ông Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra công tác đối với người có công

VOV.VN -Hiện nay, các công tác khen thưởng đối với chính sách đãi ngộ và khen thưởng đang được triển khai khá thuận lợi.

Khắc phục sai sót về thực hiện chính sách cho người có công
Khắc phục sai sót về thực hiện chính sách cho người có công

VOV.VN-Thủ tướng yêu cầu thực hiện kịp thời các chính sách cho đối tượng là người có công với cách mạng, khắc phục các sai sót, tiêu cực

Khắc phục sai sót về thực hiện chính sách cho người có công

Khắc phục sai sót về thực hiện chính sách cho người có công

VOV.VN-Thủ tướng yêu cầu thực hiện kịp thời các chính sách cho đối tượng là người có công với cách mạng, khắc phục các sai sót, tiêu cực

Cả nước có trên 8,8 triệu đối tượng người có công
Cả nước có trên 8,8 triệu đối tượng người có công

VOV.VN -Hiện có trên 1.470.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. 

Cả nước có trên 8,8 triệu đối tượng người có công

Cả nước có trên 8,8 triệu đối tượng người có công

VOV.VN -Hiện có trên 1.470.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. 

Đề xuất hơn 397 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công
Đề xuất hơn 397 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công

VOV.VN -Mức quà tặng gồm loại 400.000 đồng và 200.000 đồng.

Đề xuất hơn 397 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công

Đề xuất hơn 397 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công

VOV.VN -Mức quà tặng gồm loại 400.000 đồng và 200.000 đồng.

Rà soát việc thực hiện chính sách với người có công
Rà soát việc thực hiện chính sách với người có công

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi làm việc thực hiện chương trình phối hợp tổng rà soát người có công.

Rà soát việc thực hiện chính sách với người có công

Rà soát việc thực hiện chính sách với người có công

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi làm việc thực hiện chương trình phối hợp tổng rà soát người có công.

Phó Thủ tướng tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Lào Cai
Phó Thủ tướng tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Lào Cai

VOV.VN -Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến những người đã trực tiếp chiến đấu, hy sinh xương máu cho Tổ quốc.

Phó Thủ tướng tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Lào Cai

Phó Thủ tướng tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Lào Cai

VOV.VN -Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến những người đã trực tiếp chiến đấu, hy sinh xương máu cho Tổ quốc.