Biểu dương người thương binh chữa bệnh miễn phí cho người nghèo

VOV.VN - Tất cả bệnh nhân đến điều trị tại gia đình anh Đào Viết Thoàn, thương binh 1/4 đều được miễn phí tiền giường nằm, điện, nước...

Thông tin từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 18/7 cho biết, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân và UBND thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức “Hội nghị Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2016” vào ngày 23/7 tại TP Cần Thơ.

Hội nghị sẽ biểu dương 229 đại biểu là thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu người có công trên cả nước.

Hội nghị sẽ được nghe những câu chuyện chân thật, xúc động về những gương thương bệnh binh, con em gia đình liệt sỹ tiêu biểu, nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên thành công trong cuộc sống.

Lương y, thương binh Đào Viết Thoàn thôn Đồng ấu, xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (Ảnh: sangtaoviet.vn)

Trong đó có câu chuyện cảm động anh Đào Viết Thoàn, thương binh 1/4 quê ở xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Anh đã tự học hỏi cách chữa trị bệnh của các thầy thuốc, tìm đọc và tham khảo các tài liệu y học với mục đích chữa bệnh cho mình và chữa bệnh cho nhiều người khác.

Hơn 10 năm qua, phòng khám của gia đình  anh đã khám, chữa bệnh cho hơn 11.000 người đến từ mọi miền của Tổ quốc. Trong số những người được anh chữa trị, có nhiều Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sỹ, thương bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Tất cả bệnh nhân đến điều trị tại gia đình anh đều được miễn phí tiền giường nằm, điện, nước, anh không thu tiền điều trị chữa của 3.824 người có hoàn cảnh khó khăn...

Một điển hình được biểu dương nữa tại Hội nghị là tấm gương thương binh 4/4 Đỗ Thám, hiện trú tại xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Năm 2003, anh Thám mạnh dạn vay vốn ngân hàng đầu tư trồng hàng chục ha cao su. Hiện nay, từ diện tích 50ha cao su, gia đình anh có thu nhập 1 tỷ đồng/năm, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 21 lao động, trong đó có 13 người là dân tộc thiểu số với mức lương 7 triệu đồng/người/tháng.

Theo thống kê, đến nay, cả nước có trên 8,8 triệu đối tượng người có công (chiếm gần 10% dân số); hơn 1,47 triệu người có công đang hưởng ưu đãi hàng tháng. Trong đó có 1,2 triệu liệt sĩ, trên 117.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, gần 800.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; gần 1,9 triệu người có công giúp đỡ cách mạng, trên 312.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp đại biểu người có công tỉnh Nam Định
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp đại biểu người có công tỉnh Nam Định

VOV.VN -Chiều 7/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Nam Định, nhân dịp đoàn ra thăm Lăng Bác.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp đại biểu người có công tỉnh Nam Định

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp đại biểu người có công tỉnh Nam Định

VOV.VN -Chiều 7/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Nam Định, nhân dịp đoàn ra thăm Lăng Bác.

Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Quảng Nam
Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước thường xuyên rà soát, điều chỉnh chính sách để người có công đều được chăm lo, đãi ngộ.

Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Quảng Nam

Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước thường xuyên rà soát, điều chỉnh chính sách để người có công đều được chăm lo, đãi ngộ.

Gần 400 tỷ đồng tặng quà người có công dịp 27/7
Gần 400 tỷ đồng tặng quà người có công dịp 27/7

VOV.VN - Dịp 27/7 năm nay sẽ dành hơn 397,7 tỷ đồng để tặng quà người có công với 2 mức quà tặng gồm 400.000 đồng và 200.000 đồng.

Gần 400 tỷ đồng tặng quà người có công dịp 27/7

Gần 400 tỷ đồng tặng quà người có công dịp 27/7

VOV.VN - Dịp 27/7 năm nay sẽ dành hơn 397,7 tỷ đồng để tặng quà người có công với 2 mức quà tặng gồm 400.000 đồng và 200.000 đồng.