Biểu dương phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu

VOV.VN -Trong 3 năm qua, phụ nữ 5 tỉnh Tây Nguyên đã tiết kiệm gần 35 tỷ đồng giúp cho hơn 17.000 hội viên.

Sáng 28/2, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu khu vực Tây Nguyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên đến dự.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được các cấp hội phụ nữ ở các tỉnh Tây Nguyên triển khai, lồng ghép vào các hoạt động, phong trào của hội.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, các chi hội ở từng thôn buôn đã xây dựng và nhân rộng các mô hình tiết kiệm phù hợp, như: hũ gạo tình thương, nuôi heo đất, ống tre/hũ gạo tiết kiệm, ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo… đã giúp những chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên.

Trong 3 năm qua, phụ nữ 5 tỉnh Tây Nguyên đã tiết kiệm gần 35 tỷ đồng giúp cho hơn 17.000 hội viên. Học tập ở Bác, hội viên phụ nữ dân tộc, tôn giáo Tây Nguyên còn tích cực phấn đấu rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, cải tiến lề lối làm việc, thực hành nêu gương trong cơ quan chuyên trách và cán bộ hội cơ sở.

Chị Siu Út Đào, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Peng, thị xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết: “Học về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là học về cách nói, cách làm, giúp đỡ chị em. Bản thân của mình phải gương mẫu, đi trước để cho hội viên theo sau. Chị em thấy từ việc mình làm được thì làm theo mình. Hội Phụ nữ Ia Peng có 12 chi hội thôn làng, trong đó có 3 chi hội của đồng bào dân tộc thiểu số, tổng cộng quỹ của chị em chúng tôi là 164 triệu, cho 19 chị vay lãi suất thấp, phối hợp với mặt trận xây nhà đại đoàn kết, nhà mái ấm tình thương”.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang đánh giá cao đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ và gia đình đã gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào ở địa phương trong khu vực, nhất là trong việc vận động, tuyên truyền, là cầu nối để đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với bà con dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Các mô hình được xây dựng từ việc học và làm theo Bác có ý nghĩa thiết thực, tăng thêm tinh thần trách nhiệm, tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng.

Đại tướng Trần Đại Quang cho biết: Các cấp hội phụ nữ cần phát hiện những nhân tố mới, những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sau hội nghị này, hy vọng chị em phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giá tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có mặt hôm nay sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nâng cao vị trí, vai trò, uy tín của mình trong đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo ở khu vực Tây Nguyên tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa công sức, trí tuệ, kinh nghiệm cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên và cũng là góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức hội phụ nữ ngày càng phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễu hành phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái
Diễu hành phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

VOV.VN -Khoảng một nửa số nạn nhân bạo lực gia đình chưa từng nói với ai tình trạng của mình

Diễu hành phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

Diễu hành phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

VOV.VN -Khoảng một nửa số nạn nhân bạo lực gia đình chưa từng nói với ai tình trạng của mình

Nâng cao chất lượng hoạt động các cấp hội phụ nữ
Nâng cao chất lượng hoạt động các cấp hội phụ nữ

VOV.VN -Trong năm 2013, các cấp hội đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác.

Nâng cao chất lượng hoạt động các cấp hội phụ nữ

Nâng cao chất lượng hoạt động các cấp hội phụ nữ

VOV.VN -Trong năm 2013, các cấp hội đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác.

Hơn 80.000 phụ nữ mang thai được tư vấn HIV tại Hà Nội
Hơn 80.000 phụ nữ mang thai được tư vấn HIV tại Hà Nội

VOV.VN -60.124 phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV tự nguyện, trong số này có 74 phụ nữ mang thai nhiễm HIV

Hơn 80.000 phụ nữ mang thai được tư vấn HIV tại Hà Nội

Hơn 80.000 phụ nữ mang thai được tư vấn HIV tại Hà Nội

VOV.VN -60.124 phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV tự nguyện, trong số này có 74 phụ nữ mang thai nhiễm HIV

Giao lưu “Tự hào là phụ nữ Việt Nam”
Giao lưu “Tự hào là phụ nữ Việt Nam”

VOV.VN - Chương trình này do Trung ương Đoàn TNCS và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Giao lưu “Tự hào là phụ nữ Việt Nam”

Giao lưu “Tự hào là phụ nữ Việt Nam”

VOV.VN - Chương trình này do Trung ương Đoàn TNCS và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Nam giới bị bạo lực gia đình nhập viện nhiều hơn phụ nữ
Nam giới bị bạo lực gia đình nhập viện nhiều hơn phụ nữ

Trong số người bệnh là nạn nhân của bạo lực gia đình ở Lạng Sơn, nam giới chiếm đến 64%, còn lại là nữ giới.

Nam giới bị bạo lực gia đình nhập viện nhiều hơn phụ nữ

Nam giới bị bạo lực gia đình nhập viện nhiều hơn phụ nữ

Trong số người bệnh là nạn nhân của bạo lực gia đình ở Lạng Sơn, nam giới chiếm đến 64%, còn lại là nữ giới.